Vĩnh biệt Toshiko Fujita, “Tứ Hoàng Big Mom” trong lòng nhiều fan hâm mộ One Piece

Mẹ Sề  - Theo Helino | 02/01/2019 05:00 PM

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2018, nữ diễn viên lồng tiếng Toshiko Fujita, đảm nhiệm vai Big Mom trong One Piece đã qua đời vì mắc phải căn bệnh ung thư vú chớm phát ở tuổi 68.

Đầu năm mới nhận được tin này chắc sẽ khiến nhiều fan One Piece không vui nhưng chúng tôi vẫn phải chia sẻ để cho mọi người được biết. Mới đây, phía Aoni Production đã đưa ra một thông báo, nói đúng hợn là một tin buồn, rằng nữ diễn viên lồng tiếng Toshiko Fujita đã qua đời vào hôm 28/12/2018 do mắc phải căn bệnh ung thư vú chớm phát (một loại u ung thư ở mô vú).

Toshiko đã về với cõi vĩnh hằng ở tuổi 68, nhưng những đóng góp của bà cho nền công nghiệp anime thì không ai có thể quên được.

Vĩnh biệt Toshiko Fujita, “Tứ Hoàng Big Mom” trong lòng nhiều fan hâm mộ One Piece - Ảnh 1.

Trong suốt sự nghiệp làm diễn viên lồng tiếng của mình, Fujita được khán giả biết đến nhiều nhất qua vai diễn Taichi Yagami trong loạt phim Digimon Adventure và nữ Tứ Hoàng Big Mom trong One Piece.

Vĩnh biệt Toshiko Fujita, “Tứ Hoàng Big Mom” trong lòng nhiều fan hâm mộ One Piece - Ảnh 2.

Ngoài ra, bà cũng tham gia lồng tiếng cho rất nhiều các nhân vật khác như Ikkyu-san (Ikkyu), Kiteretsu Daihyakka (Kiteretsu ), Fist of the North Star (Mamiya) và Cat's Eye (Rui Kisugi),…

Không những thế, Fujita còn từng làm việc trong đài phát thanh và truyền hình với tư cách là một nữ diễn viên, ca sĩ và diễn viên hài, thậm chí tham gia hát các bài hát chủ đề cho anime như tác hẩm Dororo chuyển thể năm 1968.

Chúng ta hãy cùng nhau dành những lời chia buồn sâu sắc nhất đến người nghệ sĩ tài năng này nhé!