Việt Nam sẽ sản xuất smartphone giá siêu rẻ: 500 nghìn đồng

Real Madrid  - Theo Nhịp Sống Việt | 03/03/2020 04:23 PM

Khi lên kệ thì những chiếc điện thoại này chỉ còn khoảng trên dưới 20$ (~ 500.000 vnđ).

"Đẩy mạnh việc phổ cập smartphone đến người dân", đây là điều được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban Quản lý Nhà nước Quý 1/2020 của Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT).

"Sau 30 năm, 2G đã hoàn thành sứ mạng, mỗi người dân đã có một chiếc điện thoại. Việc tắt sóng 2G và hỗ trợ máy 4G cho người dân sẽ giúp đưa Việt Nam thành một trong số ít các nước với 100% là máy điện thoại thông minh, sẵn sàng cho công dân điện tử", ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Việt Nam sẽ sản xuất smartphone giá siêu rẻ: 500 nghìn đồng - Ảnh 1.

Theo lộ trình, những chiếc điện thoại thông minh do Việt Nam sản xuất sẽ có giá ban đầu chỉ 45-50$. Khi tới tay người tiêu dùng, sản phẩm sẽ được các nhà mạng bù giá 10$, các nhà cung cấp ứng dụng hỗ trợ 10$ và cuối cùng là 10$ được trợ giá từ nhà sản xuất. Như vậy, khi lên kệ thì những chiếc điện thoại này chỉ còn khoảng trên dưới 20$ (~ 500.000 vnđ).

Việc tự sản xuất ra những chiếc điện thoại thông minh giá rẻ sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Hiện tại, hạ tầng viễn thông của Việt Nam đang tồn tại 3 công nghệ di động mặt đất là 2G, 3G và 4G. Trong tương lai, đến năm 2021, con số này dự kiến sẽ tăng lên 4 với sự góp mặt của công nghệ 5G. Như vậy, việc cùng lúc duy trì 4 công nghệ sẽ khiến các doanh nghiệp không thể tập trung nguồn lực phát triển, tài nguyên tần số bị chia nhỏ, tốn kém.

Hy vọng với sự xuất hiện của thế hệ smartphone mới giá rẻ do chính người Việt sản xuất, những bài toán trên sẽ được giải đáp một cách hợp lý và hiệu quả nhất.