Việt Nam phê duyệt đề án tổ chức SEA Games 31 trên "sân nhà", bất ngờ vắng bóng bộ môn eSports

GIA MINH  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/07/2020 12:54 PM

Liên đoàn thể thao điện tử châu Á (AESF) đang kêu gọi các thành viên tham gia chiến dịch đưa eSports vào chương trình thi đấu SEA Games 31.

Hôm 13/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã phê duyệt đề án tổ chức SEA Games 31. Kỳ đại hội diễn ra tại Việt Nam vào năm tới sẽ có 36 môn thi đấu, được tổ chức tại 10 tỉnh.

Theo đó, SEA Games 31 sẽ tổ chức 36 môn thi bao gồm điền kinh, thể thao dưới nước, thể dục, rowing, canoeing/kayak, bóng đá, bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, karate, wushu, đấu vật, boxing, kickboxing, đấu kiếm, cầu mây, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, xe đạp, bóng bàn, billiards & snooker, golf, bi sắt, kurash, vovinam, cờ, pencak silat, muay, thể hình, lặn, khiêu vũ thể thao.

Các môn bị cắt giảm bao gồm võ gậy, trượt ván, vượt chướng ngại vật, jiu-jitsu, thuyền buồm, soft tennis, 3 môn phối hợp, sambo, lướt ván, 5 môn phối hợp hiện đại, bóng chày, bóng bầu dục, bóng mềm và cả bộ môn được cộng đồng game thủ Việt quan tâm nhất - eSports.

Việt Nam phê duyệt đề án tổ chức SEA Games 31 trên sân nhà, bất ngờ vắng bóng bộ môn eSports - Ảnh 1.

Esports đang có nguy cơ bị cắt giảm khỏi chương trình thi đấu SEA Games 31.

Trước tình hình này, ông Ramon Suzara - chủ tịch Liên đoàn Thể thao quốc gia Philippines đã đứng lên vận động để đưa eSports trở lại chương trình thi đấu.

"Vì thành công chung của SEA Games, chính chúng tôi đã đưa eSports vào nội dung tranh huy chương. Vì vậy, bộ môn này cần có mặt tại kỳ đại hội thể thao ở Việt Nam. Chắc chắn sẽ có cuộc đàm phán về việc này. Khoảng 9 nước trong khu vực Đông Nam Á sẽ tham gia vào cuộc vận động này", ông Ramon cho biết.

"Tôi biết được thông tin eSports không được coi là một môn thi đấu tại SEA Games 31 và viết thư này để kêu gọi sự hỗ trợ của các Liên đoàn thành viên trong việc vận động nhằm đưa eSports vào nội dung thi đấu tại kỳ vận hội này", ông Sebastian Lau, tổng thư ký Liên đoàn thể thao châu Á (AESF) cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm.

Việt Nam phê duyệt đề án tổ chức SEA Games 31 trên sân nhà, bất ngờ vắng bóng bộ môn eSports - Ảnh 2.

Theo ông Ramon Suzara, sẽ có khoảng 9 quốc gia ủng hộ chiến dịch đưa eSports trở lại nội dung thi đấu tại SEA Games 31.

Ở SEA Games 30, eSports được đưa vào nội dung thi đấu với 6 bộ môn gồm Dota 2, Liên Quân Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, Tekken, StarCraft II và Hearthstone. Các vận động viên Việt Nam đã mang về tổng cộng 3 huy chương đồng.

Từ ngày 21-22/7, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) sẽ tổ chức buổi họp trực tuyến để chốt số môn thi đấu tại SEA Games 31. Sẽ có tối đa 4 môn được bổ sung nếu nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên.