Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 10/09/2019 05:40 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Rất nhiều game thủ đam mê Vương Giả Vinh Diệu và quan tâm tới mục tiêu vươn tầm "quốc tế" của nó.

Liên Quân Mobile đang gặp rất nhiều khó khăn ở thị trường phương Tây, trong khi hầu hết game thủ ở các cường quốc eSports châu Á khác cũng thể hiện sự lạnh nhạt đối với tựa game này. Trái với việc bị thu hẹp thị phần của Liên Quân Mobile, thì King of Glory (Vương Giả Vinh Diệu) - game MOBA mobile số 1 Trung Quốc lại trên hành trình "bành trướng" khắp thế giới. Chung kết thế giới King of Glory kết thúc hôm 13/8 vừa qua là phát đạn mở đầu. Đó là chưa kể sự kiện eSports uy tín có tầm ảnh hưởng lớn là WCG cũng đưa King of Glory vào danh mục các môn thi đấu chính thức.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 1.

Giao diện Vương Giả Vinh Diệu khi thêm ngôn ngữ Anh (bản thử nghiệm).

Rất nhiều nguồn tin khả tín đã thừa nhận về sự tồn tại của dự án Vương Giả Vinh Diệu bản quốc tế do Tencent hậu thuẫn. Dự án này có thể sẽ không tiếp cận từng thị trường như Liên Quân Mobile, thay vào đó, Tencent có thể sẽ tung 1 ứng dụng duy nhất trên Android hoặc iOS để phục vụ game thủ khắp thế giới. Nhưng thực tế thì Vương Giả Vinh Diệu chỉ thêm ngôn ngữ Anh. Cần nói thêm thì cũng ở CKTG Vương Giả Vinh Diệu vừa qua, UI tiếng Anh đã hiển thị rõ ràng với các thuật ngữ quốc tế, quen thuộc với hầu hết các tín đồ game MOBA mobile.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 2.

Game thủ có quyền lựa chọn ngôn ngữ ngay ỏ màn hình đăng nhập tài khoản.

Dựa trên tình hình thực tế thì việc Tencent thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt tiến độ 90%. Tất cả những giao diện Sảnh chính, chọn tướng, các chế độ chơi, thiết lập cài đặt, hệ thống bảng ngọc, vòng quay, thiết lập trang bị,... đều đã được Anh ngữ gần như trọn vẹn.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 3.

Giao diện sảnh chính với đầy đủ các lựa chọn hệ thống: Tướng, trang bị, bảng ngọc, các chế độ chơi, thông tin nick,...

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 4.

Giao diện tướng gồm 6 nhóm cơ bản: đỡ đòn, đấu sĩ, sát thủ, pháp sư, xạ thủ và hỗ trợ.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 5.

Giao diện tướng với cách thức sắp xếp theo độ thông thạo, vai trò, đã sở hữu,...

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 6.

Khâu thêm tiếng Anh vào phần mô tả ngôn ngữ Anh cho tướng, các thông số cơ bản của tướng đã rất hoàn thiện.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 7.

Giao diện bảng ngọc với các thông số buff tương ứng.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 8.

Giao diện trang bị với 6 nhóm quen thuộc: Vật lý, Phép, Thủ, Giày, Đồ đi rừng và đồ trợ thủ đi kèm với các gợi ý trang bị từ Cao Thủ ở phần "Edit".

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 9.

Giao diện Shop bán tướng, skin, vòng quay may mắn,...

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 10.

Giao diện đấu hạng với các lựa chọn đi lẻ hoặc đi theo đội 2 - 3 người.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 11.

Giao diện thưởng lên cấp cho tân thủ.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 12.

Giao diện các chế độ chơi tùy chọn.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 13.

Giao diện các chế độ chơi giải trí thì vẫn còn một số từ tiếng Trung.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 14.

Giao diện xác nhận vào trận cũng vẫn chưa dịch thuật hoàn toàn.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 15.

Giao diện lựa chọn tướng với tên Latin của 94 tướng, ngoại trừ Diệu (tướng mới nhất).

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 16.

Hệ thống Phép bổ trợ.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 17.

Giao diện khi thi đấu ở bản đồ truyền thống, thông tin các trang bị được thêm ngôn ngữ Anh rất thuận tiện.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 18.

Hệ thống trang bị với cách xây dựng đa dạng, tùy theo thiên hướng chơi và chất tướng của mỗi người.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 19.

Hình ảnh lúc băng trụ.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 20.

Một số lỗi liên quan tới ngôn ngữ vẫn chưa hoàn chỉnh ở khâu dịch thuật khu vực thông tin kỹ năng tướng.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 21.

Giao diện cài đặt với các chế độ tự động, độ nhạy Camera.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 22.

Giao diện thưởng sau khi kết thúc trận.

Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi - Ảnh 23.

Giao diện cài đặt chung với những thiết lập căn bản như ngôn ngữ, đăng xuất tải khoản.

Với giải CKTG King of Glory thành công tốt đẹp, Tencent đã sẵn sàng đưa Vương Giả Vinh Diệu trở thành môn eSports MOBA 5v5 phát triển toàn cầu. Do đó, "đứa em" của nó là Liên Quân Mobile hiển nhiên sẽ không thể được coi như là "bản quốc tế của King of Glory". Sự trỗi dậy của King of Glory và gã khổng lồ LMHT Mobile sẽ thực sự biến Liên Quân Mobile trở thành môn eSports có mức độ "ao làng" cao hơn nữa trong những năm tới.

Nên nhớ ở thời điểm hiện tại, khi mà cả 2 đối thủ sừng sỏ kia chưa "ra mặt" trực tiếp thì Liên Quân Mobile còn phải sống lay lắt ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, MSP,... và thậm chí còn không được phát hành chính thức ở Trung Quốc đại lục.