Vì tình trạng chửi bới quá nhiều, máy chủ Đài Loan của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile đã cấm cửa game thủ Việt?

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/09/2016 04:42 PM

Thực trạng game thủ Việt đổ xô sang chơi thử và làm loạn tại server Trung Quốc của tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile đang diễn ra hết sức nhức nhối.

Như thông tin chúng tôi đã phản ánh trong các bài viết trước, thực trạng game thủ Việt đổ xô sang chơi thử và làm loạn tại server Trung Quốc của tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile đang diễn ra hết sức nhức nhối.

Rất đông game thủ Việt vào đây chơi chỉ để chửi bới là chính mà thử game là phụ. Điều đáng buồn cười là mục tiêu chửi bới của họ lại không phải là nội dung game mà toàn chuyện giời ơi đất hỡi ở đâu. Nếu không chửi bới thì họ lại xổ 1 tràng tiếng Việt trên kênh thế giới bất chấp việc ban quản lý của server đã cấm điều này.

Sau thời gian ngắn diễn ra thực trạng kể trên, vào ngày hôm qua 15/9, các tài khoản đến từ Việt Nam đã không thể kế nối được với mày chủ tại Đài Loan. Ngay lập tức trên diễn đàn của game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, những thông tin về việc Việt Nam bị NPH Đài Loan ban IP đã xuất hiện với mật độ dày đặc.

“Thế là giờ Đài Loan khoá ip Việt Nam! Thật rồi nhé hết chửi bới người ta nhé mấy thanh niên. Tiếc quá, còn gần 2000 knb chưa sử dụng…”, một game thủ đang chơi Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile phiên bản Đài Loan chia sẻ.

Nhiều game thủ khác cũng gặp phải tình trạng tương tự. "Chính thức là anh em Việt Nam không vào được nữa rồi nhé. Giờ không vào được luôn", "Nản mấy thanh niên chơi chửi bới lung tung ảnh hưởng hết gamer Việt", "Chơi game nào cũng vậy thôi, toàn thành phần muốn chửi nhau là nhiều..."

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng việc không thể kết nối này chỉ là do siêu bão chứ không phải phía Đài Loan đã ban IP Việt: "Chả bao giờ có chuyện bị khoá ip nc ngoài nhé, nước người ta mong thêm người chơi thêm doanh thu không được nữa là? Tào lao luyên thuyên, Đài Loan nó đang bị bão to nhất từ 1958 tới nay nên không chơi đc thôi. Còn band ip thì có nhưng nó ban những đứa nào chửi quá trớn thôi".

Được biết, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile có tên gốc là Kiếm Hiệp Tình Duyên Mobile, được sản xuất bởi Seasun và vận hành bởi Kingsoft (cha đẻ của tựa game huyền thoại Võ Lâm Truyền Kỳ). Game hiện đã được VNG mua về Việt Nam và đang trong giai đoạn chuẩn bị phát hành.

Hiện tại thông tin chính xác về sự việc này vẫn đang được chúng tôi tìm hiểu và làm rõ. Liệu có phải là phía Đài Loan đã ban IP Việt hay do ảnh hưởng từ siêu bão nên việc kết nối bị dán đoạn? Câu trả lời cho vấn đề này sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh nhất trong bài viết sau. Mong các bạn chú ý theo dõi.