Vì thất bại trước Snake của SofM, Bengi bị chính CEO Vici Gaming "chỉ trích" thẳng mặt khiến fan vô cùng tức giận

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/03/2017 12:46 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Fan hâm mộ thế giới hiện tại đang vô cùng tức giận và yêu cầu CEO Vici Gaming phải xin lỗi Bengi.

Như các bạn đã biết, CKTG mùa 6 kết thúc với chức vô địch lần thứ 3 trong lịch sử của SKT T1. Những công thần như Bengi, Duke và Poohmandu bất ngờ lựa chọn ra đi tìm bến đỗ mới. Cuối cùng sau rất nhiều đồn đoán, điểm đến tiếp theo của Bengi và Poohmandu là Vici Gaming. "Phép Bổ Trợ" thứ 3 của Faker sẽ thay thế người đi rừng của VG là Dandy. Về phía Poohmandu, anh trở thành HLV trưởng của đội tuyển này.


Bengi trong màu áo mới

Bengi trong màu áo mới

Những tưởng với bộ 3 cựu tuyển thủ của SKT T1: Easyhoon, Bengi và Poohmandu. Vici Gaming sẽ trở thành một thế lực tại LPL Mùa Xuân 2017. Thế nhưng sự thật lại ngược lại hoàn toàn, VG chỉ có được 2 chiến thắng sau 9 trận đã đấu. Kết cục tệ hại này đã khiến CEO của Vici Gaming không giữa được bình tĩnh và mắc sai lầm cực kỳ sơ đẳng.

CEO của Vici Gaming, Lu “HunTeR” Wenjun đã phải đưa ra lời xin lỗi sau khi đưa ra những lời nhận xét về người đi rừng Bae “Bengi” Seong-woong với người đi rừng cũ của VG là Choi “DanDy” Inkyu. Nội dung của lời xin lỗi này như sau:

“Gần đây, thành tích của đội rất kém và nó thực sự đã làm tâm trạng của tôi trở nên rất tệ. Hôm qua tôi đã đưa ra lời nhận xét của cá nhân mình và khiến người hâm mộ của Bengi lẫn Vici Gaming rất tức giận. Ở đây tôi sẽ đưa ra lời xin lỗi. Những lời nói trước đây của tôi khiến người hâm mộ và Bengi bị tổn thương nên một mình tôi sẽ chịu trách nhiệm và cố gắng giải thích cho lời nói của mình.

Với lời xin lỗi của mình, tôi sẽ nói rõ thêm tình hình hiện tại. Bengi đã cố gắng rất nhiều để hòa nhập với đội, nhưng kết quả đạt được vẫn chưa như ý. Trong quá trình phát triển của đội, có nhiều chuyện không dễ để giải quyết khiến mọi người cảm thấy thất vọng.

Năm ngoái, Lee “Easyhoon” Ji-hoon và Dandy đã cho thấy sự hiệu quả ngay lập tức và giúp đội lọt vào vòng Playoffs trong cả hai mùa giải vậy nên sẽ rất thất vọng nếu phải so sánh. Bengi cũng đang có một khoảng thời gian khó khăn để thể hiện ý tưởng và suy nghĩ của mình với các đồng đội người Trung Quốc trong trận đấu. Kết quả là Easyhoon phải chịu nhiều gánh nặng hơn trong vấn đề giao tiếp”.


Danndy từng rất thành công trong màu áo VG

Danndy từng rất thành công trong màu áo VG

Cùng với lời xin lỗi Bengi, HunTeR cũng đưa ra lời giải thích với sự xuất hiện của Easyhoon ở vị trí Hỗ Trợ. “Đây không phải là điều mà chúng tôi đề xuất mà đây là ý kiến của Easyhoon.” HunTeR cũng khẳng định rằng điều này giúp Easyhoon chỉ huy đội tốt hơn và phối hợp hoàn hảo hơn với Bengi.

Nguồn cơn của sự việc này bắt nguồn từ sau trận thua Snake, CEO HunTeR đã đăng lên Weibo của mình với hàm ý rằng, mẫu người đi rừng gánh đội như Dandy sẽ tốt hơn cho Vici Gaming và Bengi không phải là kiểu người chơi này. Điều này đã khiến người hâm mộ VG rất tức giận khi họ cho rằng với tư cách của một CEO, HunTeR không nên nói bất cứ điều gì về tuyển thủ của mình. Trong các bình luận phía dưới, ông cũng giải thích lý do vì sao Dandy lại rời đội.

“Chúng tôi đã thương thảo với Dandy trong suốt hai tháng, nhưng không thể trả được số tiền mà anh ấy yêu cầu. Chúng tôi muốn nhận được những gì xứng đáng với số tiền bỏ ra.”

Hiện tại, thành tích của VG lúc này kém xa so với mùa giải 2015 và 2016. Trong những năm qua, VG liên tục chiêu mộ các tuyển thủ nổi tiếng thế giới như Cho “Mata” Se-hyeong, DanDy, Easyhoon, và mới đây nhất là Bengi nhưng họ chưa thể một lần tiến xa hơn khỏi vị trí thứ tư cuối mùa giải.

Cuối lời xin lỗi, HunTeR đã tuyên bố rằng: “Tôi chịu trách nhiệm cho những phát biểu của mình. Tuy nhiên, tôi cũng chịu trách nhiệm cho thành tích của cả đội.” Hiện tại, điều mà CEO này mong muốn nhất là Vici Gaming có thể thoát khỏi việc xuống hạng.