Vì sự "thiếu nhiệt tình" của game thủ địa phương, chủ tịch Liên Minh Đột Kích phải viết tâm thư giữa ngày mưa bão

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/08/2017 04:20 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Nhận thấy cộng đồng Đột Kích tại khu vực Tuyên Quang rất đông đảo nhưng còn e dè và chưa thực sự nhiệt huyết với Liên minh Đột Kích địa phương. Rạng sáng nay, Chủ tịch LMĐK Tuyên Quang - Hoàng Hải Hiệp đã đăng tải một status đầy tâm tư gửi cộng đồng...


Anh Hoàng Hải Hiệp (bên phải) và đại diện NPH VTC Game kỷ niệm ngày thành lập Liên Minh Đột Kích Tuyên Quang.

Anh Hoàng Hải Hiệp (bên phải) và đại diện NPH VTC Game kỷ niệm ngày thành lập Liên Minh Đột Kích Tuyên Quang.

Gần 3 giờ sáng nay, khu vực Tuyên Quang vẫn đang xảy ra mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 6. Trong lúc hầu hết các game thủ tại địa phương còn đang chìm trong giấc ngủ của ngày mưa lạnh lẽo thì Chủ tịch LMĐK Tuyên Quang vẫn trầm ngâm bên màn hình máy tính và viết nên một status "tâm thư" đầy xúc động gửi cộng đồng Đột Kích Tuyên Quang.


Tâm thư của Chủ tịch LMĐK Tuyên Quang.

"Tâm thư" của Chủ tịch LMĐK Tuyên Quang.

Nội dung status được chúng tôi xin trích dẫn như sau:

"Tâm sự tí, anh em nào ngủ cứ ngủ, thức thì cứ thoải mái gạch đá, đừng ngại điều gì yêu hay ghét cứ nói.

Giờ mấy ông già bị vợ cấm chơi game thì hiện nay Đột Kích Tuyên Quang anh là thằng già nhất, kinh nghiệm ngậm hành nhiều nhất, chửi nhiều nhất, bị ghét nhiều nhất...đến bây giờ vẫn là thằng nhiệt nhất với Đột Kích Tuyên Quang.

Các bạn đừng nghĩ Chủ tịch Liên minh Đột Kích Tuyên Quang có lương nên công việc của anh là phải làm. Xin thưa với các bạn, lương anh có được hưởng chính thức từ công ty VTC Intecom và giờ duy nhất tại Tuyên Quang luôn.

Và cũng mới được lên lương nữa, tháng này chắc lãnh 1.8***** VNĐ. Quá tuyệt vời phải không các bạn, vừa được chơi vừa có lương, bạn nào thích không? Liên hệ riêng anh truyền chức chủ tịch cho.


Ngày 27/08/2017 sẽ diễn ra giải đấu Phong Trào Liên Minh Đột Kích trên toàn quốc.

Ngày 27/08/2017 sẽ diễn ra giải đấu Phong Trào Liên Minh Đột Kích trên toàn quốc.

Bỏ ngoài cái công việc đi, nói về cách sống cùng anh em. Khoảng hơn 6 năm chơi game rồi, cộng đồng Đột Kích lúc đó đông lắm. Sống nhiệt và tình cảm anh em thân thiết gần gũi.

Mỗi lần có giải hay offline đứng lên kêu gọi anh em tham gia nhiệt tình. Cái gì cũng có thời của nó, công việc, gia đình, xã hội rồi dần mất đi những thành viên cốt cán của cộng đồng.

Sau bao năm anh em gây dựng được Liên minh Đột Kích thì hiện tại Đột Kích của Tuyên Quang theo anh nhìn nhận còn rất đông, có khi đông hơn trước, giải đấu cũng nhiều hơn trước.

Nhưng sao các bạn lại đi thi đấu ít hơn rất nhiều? Có bạn nào suy nghĩ đến chuyện này chưa? Thân gửi các bạn quá lâu năm ở cái Đột Kích Tuyên Quang này nếu còn đam mê thì bỏ cái tôi cái cá nhân đi xây dựng 1 cộng đồng bền vững hơn, dang tay chào đón các gamer mới.


Cuộc sống thường ngày của Chủ tịch LMĐK Tuyên Quang - Hoảng Hải Hiệp.

Cuộc sống thường ngày của Chủ tịch LMĐK Tuyên Quang - Hoảng Hải Hiệp.

Các bạn mới tham gia, mới chơi thì mạnh dạn lên chút, đứng lên và đi, kết bạn giao lưu, tham gia hoạt động phong trào.

Đừng bi quan hay mặc cảm điều gì, cứ đi và mọi người sẽ được đón tiếp nhiệt tình. Gà hay pro thì đã chơi là chấp nhận, có chơi có phấn đấu, được giải hay không được giải thì chúng ta cũng được gặp gỡ giao lưu.
Team thì sợ mất giải, team thì sợ không được giải nghĩ tới mà buồn. Nếu cái Liên Minh Đột Kích Tuyên Quang này giải tán liệu chúng ta có gì vui hơn không? Các bạn đam mê có gây dựng lại được không? Mất ăn mất ngủ vì cộng đồng luôn!

Bạn nói vì đồng tiền mình làm, bạn nghĩ được tiền nên phải làm, tóm lại là công việc mình phải làm. Mình làm thực sự không vì đồng lương, vì lợi ích cá nhân các bạn ạ. Suy nghĩ xâu rộng hơn chút và cùng nhau giữ cái đam mê lại để lấy sân chơi cho mọi người. Điều duy nhất mong muốn mọi người giữ lại cái LM Đột Kích Tuyên Quang, đừng để nó mất đi rồi mới tiếc!"

Tâm thư của Chủ tịch Liên Minh Đột Kích Tuyên Quang cũng là tiếng lòng chung của không ít Chủ tịch Liên Minh Đột Kích khác trong cả nước.

Dẫu biết rằng, những Liên Minh Đột Kích tỉnh lẻ vốn thiệt thòi do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan về mặt truyền thông tại nội bộ các liên minh, khoảng cách địa lý xa xôi khiến nản lòng game thủ.


Cộng đồng Đột Kích Tuyên Quang tham dự sinh nhật Đột Kích 9 tuổi đông nghịt.

Cộng đồng Đột Kích Tuyên Quang tham dự sinh nhật Đột Kích 9 tuổi đông nghịt.

Bản thân phía NPH VTC Game luôn tạo điều kiện hết sức cho mọi giải đấu cũng như hợp tác chặt chẽ với các Liên Minh Đột Kích để game thủ dù chỉ là đến tham dự cũng có quà mang về thì ở một số địa phương, cộng đồng lại chưa thực sự nhiệt thành với điều đó.

Đam mê Đột Kích vẫn cháy bỏng trong họ mà lại ngại tham gia xây dựng phong trào chung, giải làm ra chưa bắn đã sợ không được giải để rồi lại luyến tiếc "biết thế mình cũng bắn, giải hay quá".

Tóm lại, bản thân mỗi Chủ tịch Liên Minh Đột Kích cũng còn cuộc sống riêng phía sau màn hình máy tính như bao người khác (anh Hoàng Hải Hiệp là chủ một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động tại Tuyên Quang). Họ đảm nhận vai trò đứng đầu mỗi Liên Minh Đột Kích chỉ là để gánh vác phong trào của địa phương cũng như là cầu nối giữa NPH với game thủ chứ đâu phải vì lương. Vậy ngược lại, cộng đồng địa phương đã thực sự hết mình như tâm sức của những vị Chủ tịch Liên Minh Đột Kích hay chưa?