Vì sao Spider Man có thời gian lâu hơn để nói lời tạm biệt trước khi tan biến trong Infinity War?

zunzin  - Theo Helino | 28/05/2018 05:52 PM

Giám đốc Anthony và Joe Russo của Avengers: Infinity War đã giải thích một câu hỏi lớn của fan hâm mộ: Tại sao Spider-Man có nhiều thời gian để nói lời tạm biệt hơn những nhân vật khác đã biến mất?

Đã gần 1 tháng sau khi siêu bom tấn Avengers: Infinity War ra mắt, bộ phim đã khiến khán giả ngập trong mớ cảm xúc hỗn độn với một trận đại chiến quá hoành tráng và đầy bất ngờ. Tác phẩm đánh dấu cột mốc 10 năm của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) không chỉ hội tụ những khoảnh khắc hài hước, lãng mạn, hùng tráng, đau lòng mà còn khiến khán giả lặng người với màn kết gây sốc.

Hàng triệu con tim đã nín thở và bàng hoàng trước giây phút Thanos cho một nửa vũ trụ biến mất chỉ với một cái búng tay. Và một nửa số siêu anh hùng của biệt đội Avengers cũng tan thành cát bụi. Khi Thanos bắt đầu hành động, đại đa số mọi người chưa kịp cảm nhận gì thì đã biến mất rồi. Duy chỉ có Spider-Man – cậu cảm nhận được cái chết sẽ đến với mình rất lâu trước khi nó biến thành sự thật.

Cái chết của Spider-Man trẻ tuổi, vẫn chưa hết hào hứng khi được làm siêu anh hùng có lẽ là đau xót nhất trong tất cả, đây là một điều cực kỳ ám ảnh đối với người thầy Iron-Man của cậu. Anh đã chết trong vòng tay của Tony Stark sau khi thốt ra cụm từ đau lòng “Cháu cảm thấy không tốt, cháu không muốn chết”.

Vì sao Spider-Man có thể cảm nhận được điều gì sắp xảy ra với mình mà kịp nói câu chia tay với Tony? Đó chính là nhờ siêu năng lực hiếm có của nhân vật này. Khả năng có thể cảm nhận được nguy hiểm bất ngờ (gọi là Sense Spidey), tuy không biệt được rõ mối nguy hiểm đó là gì nhưng Người Nhện có thể nhận thức được nó nguy hiểm đến chừng nào. Điều này cũng đã được thể hiện ngay ở đầu bộ phim lúc Peter cảm nhận được nguy hiểm khi con tàu của Black Order đến Trái Đất lông tay của anh đã dựng hết lên, để anh kịp có thời gian chuẩn bị chiến đấu.

Thật không may cho Peter, cảm giác Spidey của anh không đủ để giúp anh cứu vũ trụ khỏi Thanos khi Mad Titan đã đặt tay lên tất cả sáu viên đá Infinity. Nhận được một cảnh báo sớm chỉ cho Spider-Man thêm vài giây để có thể nhận ra điều khủng khiếp sắp xảy ra với mình để có thể nói lời tạm biệt với Tony, do đó đã có một cảnh rất tình cảm giữa Tom Holland và Robert Downey Jr. nán lại trong tâm trí người hâm mộ trong một thời gian dài.

Một câu nói đã khiến bao con tim tan nát, khiến Iron-Man dường như sụp đổ.Trong tất cả những nhân vật phải hy sinh thì sự tan biến của Spider-Man có lẽ khiến người ta đau lòng hơn cả. Hai đạo diễn của Marvel thực sự đã làm cho khoảnh khắc này trở lên đáng giá nhất phim. Hy vọng sự tan biến của anh chàng chỉ là tạm thời và sang đến phần 4, Spider-Man sẽ quay trở lại.