Vì sao "chim băng" Articuno là huyền thoại yếu nhất trong thế giới Pokemon?

DS  - Theo Helino | 28/05/2019 09:00 AM

Articuno là một trong những biểu tượng của Pokemon thế hệ thứ nhất, nhưng lại không hề mạnh chút nào trong thế giới của các huyền thoại.

Tính đến nay, Pokemon đã có lịch sử hơn 20 năm với 7 thế hệ, 7 đại lục khác nhau. Mỗi lần ra mắt một thế hệ Pokemon mới, người ta lại quan tâm đến sự xuất hiện của các Pokemon huyền thoại mới. Đa phần các huyền thoại đều có ngoại hình rất ngầu, chỉ số ấn tượng và cùng với đó là bộ kỹ năng không chê vào đâu được. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những huyền thoại sinh ra để làm người ta phải thất vọng, trong số đó có thể kể đến "chim băng" huyền thoại của thế hệ đầu tiên - Articuno.

Vì sao chim băng Articuno là huyền thoại yếu nhất trong thế giới Pokemon? - Ảnh 1.

Articuno là một trong những biểu tượng huyền thoại đầu tiên của Pokemon, bên cạnh Moltres và Zapdos. Ngoài ra, nó còn là biểu tượng của team Mystic trong Pokemon GO. Với hồ sơ "danh giá" như vậy, nhiều người sẽ cho rằng Articuno sẽ có sức mạnh thuộc vào hạng khá, thậm chí là khủng ở trong các tựa game Pokemon chính thống. Thế nhưng, câu trả lời phũ phàng dành cho nó là "không". Articuno luôn nằm trong danh sách những Pokemon huyền thoại yếu nhất từ trước đến nay. 

Đầu tiên, thứ khiến các game thủ Pokemon không thích ở chim băng này chính là... hệ của nó, Ice/Flying. Đây là một trong những sự kết hợp tồi tệ nhất trong game, khi bạn sở hữu quá nhiều điểm yếu trước các hệ phổ biến như Electric, Rock, Fire và Steel. Chỉ còn 2 hệ mà Articuno có thể kháng cự được là Bug và Grass, hệ miễn nhiễm còn lại là Groud. Tuy nhiên với tất cả các hệ còn lại, Articuno sẽ phải nhận sát thương cơ bản. 

Vì sao chim băng Articuno là huyền thoại yếu nhất trong thế giới Pokemon? - Ảnh 2.

Điều này khiến cho "chim băng" trở nên gần như vô dụng khi thi đấu nghiêm túc, nó gần như không có một lợi thế gì cả. Với điểm yếu hệ Rock, nó sẽ mất tới 50% máu khi được tung vào trận đánh đã có hiệu ứng từ Steath Rock trước đó. Còn với những hiệu ứng khác, Articuno cũng chẳng có lợi là bao. Hiệu ứng Sun chỉ gia tăng sát thương cho hệ Fire, còn Rain hay Sandstorm cũng không đem tới quá nhiều lợi thế cho nó. Thứ còn lại duy nhất là Hail (bão tuyết), nhưng nó cũng chẳng đem lại gì đáng kể cho chim băng cả. 

Vì sao chim băng Articuno là huyền thoại yếu nhất trong thế giới Pokemon? - Ảnh 3.

Yếu tố chỉ số cũng là vấn đề đáng bàn. Nếu là 1 Pokemon thiên về tấn công, tốc độ 85 dường như là quá chậm. Ngoài ra, bể kỹ năng của Articuno cũng rất hạn chế và buộc người chơi phải dùng chiến thuật và đồ cầm theo phù hợp thì nó mới có thể tỏa sáng được. Ngược lại, ở chiều phòng thủ thì Articuno không quá tồi, nhưng với việc sở hữu hệ quá xấu khiến cho việc dùng Articuno chơi theo đường phòng thủ cũng dở. Bộ kỹ năng "nửa nọ nửa kia" xem ra là phù hợp nhất, nhưng nó dường như thiếu đi sự ổn định bởi Articuno chẳng quá phù hợp với lối chơi này chút nào. 

Vì sao chim băng Articuno là huyền thoại yếu nhất trong thế giới Pokemon? - Ảnh 4.

Cuối cùng, phần đặc tính (ability) của Articuno cũng rất vô dụng. Pressure mặc dù không tệ, nhưng lại không giúp gì nhiều cho nó cả. Đặc tính còn lại là Snow Cloak cũng khá tệ để người chơi có thể dùng Articuno theo bất kỳ hướng nào. Tất cả đã làm cho Articuno trở thành huyền thoại yếu nhất, thậm chí dưới cả Pokemon chẳng ai ưa thích Regigigas.