Vì huấn luyện viên kkOma tuyển vợ mà SKT thi đấu có nhiều fan nữ đến xem thế này đây

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/05/2017 09:05 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trước trận đấu giữa SKT và KT Rolster, tính từ thời điểm mở bán, 4000 vé đã được bán ra trong không quá một ngày khiến sự kiện này trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày 22/4, trận chung kết LCK mùa Xuân 2017 giữa SKT T1 và KT Rolster. Như dự đoán của nhiều người, trận siêu kinh điển này đã diễn ra với phần thắng thuộc về đương kim vô địch thế giới - SKT T1 với tỷ số không tưởng 3-0. Ngày 8/5 vừa qua, Riot Hàn Quốc đã công bố số liệu người xem của trận chung kết LCK mùa xuân 2017. Trước đó, tính từ thời điểm mở bán, 4000 vé đã được bán ra trong không quá một ngày khiến sự kiện này trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Riots Games cũng công bố phân tích của họ về độ tuổi và giới tính của người xem thông qua trang web đặt vé chính thức của họ. Điều thú vị nhất là có đến 46% – gần một nửa số người, là nữ giới, tăng đến 14% so với giải mùa xuân năm ngoái. Sự gia tăng người xem của phái nữ có thể là do sự phát triển của Esports như một hình thức giải trí cũng như sự phổ biến của các đội tuyển chuyên nghiệp.

Những thống kê cũng cho thấy khoảng 10% lượng người xem trên 30 tuổi. Điều này được lý giải là do LMHT trở thành một phần văn hóa và được yêu thích ở mọi lứa tuổi, nhất là tại Hàn Quốc - đất nước được coi là có nền thể thao điện tử vững mạnh và phát triển nhất thế giới.


Tỉ lệ độ tuổi người xem trận chung kết LCK mùa Xuân 2017

Tỉ lệ độ tuổi người xem trận chung kết LCK mùa Xuân 2017

Thêm nữa, trận đấu này cũng thu hút khá đông du khách quốc tế đến theo dõi. Lượng du khách cảm thấy hứng thú và mua vé xem đã tăng 1,8% so với cùng kì năm 2017 và càng thể hiện rõ sức hút của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Ông Seunghyun Lee - đại diện của Riot Games Hàn Quốc cho biết: “Giải đấu LCK mùa Xuân 2017 đã khép lại với một kết thúc rất tuyệt vời, chúng tôi cảm ơn tất cả các đội tuyển, tuyển thủ, người hâm mộ đã ủng hộ cho thể thao điện tử. Giờ đây, thể thao điện tử đã không bó hẹp lại trong một nhóm tuổi nhất định hay trong những gaming mà nó đã trở thành một nét văn hóa được mọi lứa tuổi, mọi giới tính ủng hộ. Chúng tôi, Riot Games Hàn Quốc với kinh nghiệm tốt nhất về esport sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ mọi người.