Vì chức vô địch cực dị của game thủ Hàn, cộng đồng Battlegrounds Việt cãi nhau như ong vỡ tổ

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/08/2017 10:54 PM

Sự việc này sẽ không có gì đáng tranh luận nếu như cái cách mà Koo Kyo Min giành chiến thắng lại không được “đẹp mắt” cho lắm.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, vào đêm qua theo giờ Việt Nam, game thủ Hàn Quốc có tên Koo Kyo Min đã trở thành người đầu tiên đăng quang chức vô địch ở một giải đấu Playerunknown’s Battlegrounds cấp độ thế giới. Sự việc này sẽ không có gì đáng tranh luận nếu như cái cách mà Koo Kyo Min giành chiến thắng lại không được “đẹp mắt” cho lắm.

Cụ thể, game thủ Hàn Quốc 21 tuổi với nickname Evermore đã sử dụng một chiến thuật cực dị để giành chiến thắng. Anh thường xuyên trốn tránh các cuộc đụng độ và chờ đợi các đối thủ tự giết nhau để mình trở thành những người sống sót cuối cùng.

Lấy ví dụ như ở game đấu thứ 2, Koo Kyo Min đã xuất sắc giành được vị trí top 1 bằng chiến thuật chẳng ai dùng dó là lấy ca nô vòng lại hòn đảo chờ trận đấu để lấy đồ đặt đầy trên đảo, sau đó quay lại vòng. Sau đó đến game 3, anh ta đã núp ở vách đá và cố gắng ăn máu đến khi nào không còn gì mới chịu gục ngã ở vị trí thứ 9. Mặc dù cả 3 trận chỉ cần giết có... 2 người (cả hai đều ở game đấu thứ 2) nhưng chức vô địch cuối cùng vẫn được trao cho game thủ Hàn Quốc từng là một cao thủ của máy chủ Overwatch xứ sở Kim chi với việc chạm mốc 5000 SR đầu tiên.

Sau chiến thắng của Koo Kyo Min, một cuộc tranh cãi dữ dội đã nổ ra trong cộng đồng PUBG thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra và tập trung chủ yếu ở hai phe: ủng hộ hoặc phản đối Koo Kyo Min.

Với những người không ủng hộ game thủ đến từ Hàn Quốc, họ đã lên án lối chơi của Koo Kyo Min là thực dụng, thiếu fair play, không có tinh thần thượng võ và quan trọng nhất là cực kỳ nhàm chán.

Một game thủ có nickname Đ.T.A cho biết: “Sử dụng chiến thuật như vậy để vô địch thế giới thì đúng là game thủ người Hàn này mặt quá dày. Lối chơi này vô cùng nhàm chán, không có tinh thần cống hiến và cũng chẳng có gì gọi là thể thao ở đây cả. Mọi người thử nghĩ xem, nếu như ai ai cũng chọn chiến thuật kiều này thì trận đấu sẽ tệ đến thế nào. Khán giả có buồn ngủ không? Chắc chắn là có rồi. Không cần biết thắng thua gì cả, chơi bời phi thể thao như thế thì tôi không bao giờ ủng hộ”.

Ở bên kia chiến tuyến, các ý kiến trái ngược đều tỏ rõ quan điểm bảo vệ và ủng hộ Koo Kyo Min. “Nhắc cho các ông nhớ nhé, PUBG là game sinh tồn chứ không phải game bắn nhau. Thích bắn nhau chí chóe, thích làm người hùng cân team thì chơi CS:GO đi, chơi PUBG làm gì để rồi giờ cãi chày cãi cối. Không những vậy, game thủ Hàn thi đấu không sai luật, không chơi bẩn, không cheat, không bug thì anh ta muồn làm gì để giành chiến thắng cũng được cả”, game thủ Đ.H.L ra sức ủng hộ chức vô địch của Koo Kyo Min.

Một game thủ khác đồng tình: “Mấy ông chửi bới kia đúng là vớ vấn. Người ta có cả một ban tổ chức, trọng tài đàng hoàng. Người ta đã trao cup rồi thì thôi các ông còn khóc lóc cái gì. Muốn chơi như thế nào, chiến thuật ra sao là tùy ở mỗi game thủ. Miễn không phạm luật là được. Như kiểu bóng đá ý. Ông thích tấn công còn tôi thích phòng ngự, sao mà áp đặt được đội nào cũng phải như đội nào. Còn nói về tính cống hiến hay gì gì đó, game thủ thi đấu trước tiên là vì cá nhân anh ta, sau đến là danh tiếng, tiền thưởng... Cần gì các ông hâm mộ hay thần tượng mà phải cống hiến. Mà thường thì nhà vô địch sẽ tự khắc có fan thôi. Ai không thích thì nghỉ, thế thôi”.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc tranh luận này vẫn chưa có hồi kết khi hai bên liên tục đưa ra nhiều lý lẽ để bảo vệ luận điểm của mình. Tuy nhiên xét cho cùng, những tranh luận bên lề này cũng sẽ không thể ảnh hưởng đến kết quả của giải đấu. Koo Kyo Min đã vô địch, đấy là điều mà ban tổ chức đã công nhận. Những thị phi xung quanh chủ đề này có lẽ cũng chỉ là gia vị để điểm xuyết thêm cho giải đấu mà thôi.

Theo dự kiến, trong đêm nay theo giờ Việt Nam, giải đấu Gamescom PUBG Invitational sẽ tiếp tục với những trận đấu thể thức Duo góc nhìn thứ 3, góc nhìn thứ nhất và tiếp tục với những trận đấu Squad 4 người, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn của cả đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục đem tới cho các bạn độc giả những tin tức mới nhất về giải đấu đầu tiên của Battlegrounds này trong thời gian sớm nhất.