Vén màn lý do "bé ngựa" Tây Du Ký không bao giờ đánh yêu quái: Do có "chống lưng khủng" nên thích thế?

TÚ ANH  Trí thức trẻ | 25/05/2021 10:32 AM

Bạch Long Mã cũng là một nhân vật vô cùng quan trọng trong tác phẩm Tây Du Ký đó nha!

Cùng với các bộ phim kinh điển như Thần Điêu Đại Hiệp hay Bao Thanh Thiên , Tây Du Ký cũng là một bộ phim huyền thoại gắn liền với tuổi thơ của mỗi người, thường xuyên được phát lại mỗi khi hè về. Người ta vẫn thường nhắc đến "bốn thầy trò Đường Tăng" (bao gồm Đường Tăng, Sa Tăng, Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không) mà lại quên mất rằng Bạch Long Mã cũng là một trong số các đồ đệ của Đường Tăng, có lẽ vì gần như chưa bao giờ khán giả chứng kiến y cùng các anh em của mình đánh quái bảo vệ sư phụ. Thế nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi vì lí do gì mà Bạch Long Mã lại luôn đứng ngoài mọi trận đánh như thế chưa?

 Vén màn lý do bé ngựa Tây Du Ký không bao giờ đánh yêu quái: Do có chống lưng khủng nên thích thế? - Ảnh 1.
 Vén màn lý do bé ngựa Tây Du Ký không bao giờ đánh yêu quái: Do có chống lưng khủng nên thích thế? - Ảnh 2.

Chân dung chú ngựa trắng của Tây Du Ký

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao bàn tán về một chủ đề có tên "Vì sao trong Tây Du Ký, Bạch Long Mã chưa bao giờ tham gia đánh yêu quái?". Ở dưới phần bình luận, cộng đồng mạng Trung Quốc cùng với trí tưởng tượng phong phú của mình đã nghĩ ra vô số lý do để bảo vệ cho nhân vật này. Người thì bảo có lẽ vì để tiết kiệm chi phí cho khâu kĩ xảo mà đạo diễn quyết định cho Bạch Long Mã "nghỉ ngơi". Có người lại nói đùa rằng nếu như Bạch Long Mã tham chiến mà bị thương thì lấy gì cho Đường Tăng ngồi... Những lí do này nghe cũng tương đối thuyết phục phải không nào?

 Vén màn lý do bé ngựa Tây Du Ký không bao giờ đánh yêu quái: Do có chống lưng khủng nên thích thế? - Ảnh 3.

Hóa ra Bạch Long Mã "chill hết mình" ở Tây Du Ký là có lý do cả! (Dịch bởi Lost Bird)

Ở Việt Nam, chủ đề này cũng được bàn luận vô cùng sôi nổi. Nào là vì Bạch Long Mã có dòng dõi "con ông cháu cha", nào là Bạch Long Mã dỗi vì không được ăn cơm chung với bốn thầy trò,... Đáng chú ý, tất cả đều là những bình luận bênh vực nhân vật này chứ hoàn toàn không có lấy một bình luận chê bai Bạch Long Mã lười biếng.

 Vén màn lý do bé ngựa Tây Du Ký không bao giờ đánh yêu quái: Do có chống lưng khủng nên thích thế? - Ảnh 4.
 Vén màn lý do bé ngựa Tây Du Ký không bao giờ đánh yêu quái: Do có chống lưng khủng nên thích thế? - Ảnh 5.
 Vén màn lý do bé ngựa Tây Du Ký không bao giờ đánh yêu quái: Do có chống lưng khủng nên thích thế? - Ảnh 6.

Cộng đồng mạng hết lời bênh vực Bạch Long Mã (Ảnh chụp màn hình)

Song, nếu để ý kĩ thì thật ra Bạch Long Mã cũng đã từng đánh quái một lần, đó chính là trong tập 11 của bộ phim. Lúc này, Bạch Long Mã đã biến hình thành một cô gái để đối phó với Hoàng Bào quái, sau đó báo cho Trư Bát Giới biết chuyện Đường Tăng đã bị tên yêu quái kia biến thành hổ. Đây là tập phim hiếm hoi khán giả được thấy Bạch Long Mã trong hình hài con người.

 Vén màn lý do bé ngựa Tây Du Ký không bao giờ đánh yêu quái: Do có chống lưng khủng nên thích thế? - Ảnh 7.

Một lần hiếm hoi Bạch Long Mã sử dụng phép thuật của mình

Một số bình luận khác của cộng đồng mạng:

- Đến nhà dân 4 người ngồi quây vào ăn cơm với nhau có mỗi Bạch Long Mã vẫn ở trong chuồng ăn cỏ. Vậy mà đòi Bạch Long Mã đánh nhau à? Tham lam!

- Đường đường là thái tử của Long Vương cũng là con ông cháu cha, hóa thành con ngựa để Đường Tăng cưỡi là nể mặt lắm rồi.

- Lao ra đánh thì chiếm spotlight của Tôn Ngộ Không mất!

- Lỡ Bạch Long Mã bị thương thì Đường Tăng phải làm sao?

- Bạch Long Mã: ta tưởng đó là thời gian nghỉ phép?

- Vì người ta là con ông cháu cha, đi theo cho vui thôi.

- Có tập Đường Tăng bị bắt đi Trư Bát Giới còn đòi xẻ thịt Bạch Long Mã rồi chia hành lí nữa chứ... công bằng ở đâu!

Tổng hợp Lost Bird

Bạch Long Mã (hay còn gọi là Tiểu Bạch Long) - con của Tây Hải Long Vương (em của Đông Hải Long Vương) là đồ đệ thứ tư của Đường Tăng đi thỉnh kinh ở Tây Thiên. Trong tiểu thuyết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, Bạch Long Mã dưới hình hài của một con ngựa trắng phải chở Tam Tạng đi lấy kinh. Hình ảnh Bạch Long Mã phảng phất những hình ảnh của Phật giáo, cùng một cặp với Tôn Ngộ Không gián tiếp ám chỉ câu nói "tâm viên ý mã" (tâm của khỉ, ý của ngựa) - một triết lý sâu xa của Phật giáo.

Nguồn ảnh: Tổng hợp