LMHT: TỐC CHIẾN

LMHT: TỐC CHIẾN

CHUYÊN TRANG VỀ LMHT: TỐC CHIẾN TRÊN GAMEK.VN
KHÁM PHÁ VŨ TRỤ LIÊN MINH HUYỀN THOẠI VỚI TỰA GAME MOBA 5 VS 5 ĐẦY HẤP DẪN

Valorant của Riot Games chưa ra mắt đã bị vùi dập “tơi bời”, hóa ra là vì lý do này

Vergil  - Theo Nhịp Sống Việt | 06/03/2020 10:39 AM

Dù vẫn chưa ra mắt, song dự án Project A với tên gọi Valorant của Riot Games đã bị nhiều trang phê bình “chê tơi bời”.

Trong livestream mừng kỷ niệm 10 năm của mình, Riots Games đã đề cập đến việc có thể cho ra mắt 2 sản phẩm mới là "League of Legends: Wild Rift" - Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến và một tựa game riêng trên nền tảng di động cho chế độ Teamfight Tactics – Đấu Trường Chân Lý Mobile cùng dự án có tên gọi Project A.

Valorant của Riot Games chưa ra mắt đã bị vùi dập “tơi bời”, hóa ra là vì lý do này - Ảnh 1.

Mới đây, phía Riot Games đã tung ra trailer mới nhất cho tựa game này và công bố tên gọi chính thức của dự án này là Valorant. Từ những gì được "show" bởi Riot Games, đây có thể là một dự án FPS lớn để cạnh tranh với các tựa game khác cùng thể loại trên thị trường. Trên thực tế, trước khi tung ra trailer, các ảnh chụp màn hình của dự án này đã bị rò rỉ ra ngoài.

Valorant của Riot Games chưa ra mắt đã bị vùi dập “tơi bời”, hóa ra là vì lý do này - Ảnh 2.

Từ những hình ảnh này, nhiều game thủ đánh giá rằng chất lượng đồ họa của Valorant không thực sự tốt, nếu không muốn nói là kém. Từ hiệu ứng ánh sáng, tương phản, mô hình, bối cảnh thô… nhiều người chơi thậm chí còn chế giễu Riot Games khi cho rằng đã phát triển Valorant từ một engine từ mười năm trước.

Valorant của Riot Games chưa ra mắt đã bị vùi dập “tơi bời”, hóa ra là vì lý do này - Ảnh 3.

Có game thủ lại tự hỏi liệu có giống như Liên Minh Huyền Thoại khi mà Riot Games chưa bao giờ có ý định thay đổi công nghệ đồ họa cho tựa game này trong suốt 10 năm qua. Phát hành Valorant, có vẻ như không hề có ý định cập nhật engine mới cho tựa game này. Dự án vẫn sử dụng engine tự phát triển của hãng, nhưng vấn đề ở chỗ là Valorant là sản phẩm FPS, khác hoàn toàn so với Liên Minh Huyền Thoại.

Valorant của Riot Games chưa ra mắt đã bị vùi dập “tơi bời”, hóa ra là vì lý do này - Ảnh 4.

Việc phát hành "Valorant" đã làm dấy những tranh luận giữa game thủ bởi đoạn trailer mà Riot tung ra có hình ảnh gần giống với hình ảnh đã bị rò rỉ từ trước. Mặc dù đã thông báo bản trailer này chỉ là phiên bản thử nghiệm đầu tiên của trò chơi, nhưng từ yêu cầu cấu hình của Valorant thì có thể thấy, chất lượng hình ảnh của dự án này sẽ không khả quan như mong đợi của game thủ.

Có thể, điều mà Riot Games mong muốn chính là giảm thiểu chất lượng đồ họa của tựa game này, để nó trở nên phổ biến, phù hợp với đại đa số game thủ và cấu hình máy tính phổ thông hiện tại, giống như những gì đã làm với Liên Minh Huyền Thoại. Cũng theo tham vọng của Riot thì việc chuyển thể những tựa game như Liên Minh Huyền Thoại và Valorant với một cấu hình thấp lên nền tảng mobile sẽ dễ dàng hơn nhiều so với các sản phẩm khác.

Valorant của Riot Games chưa ra mắt đã bị vùi dập “tơi bời”, hóa ra là vì lý do này - Ảnh 5.

Tuy nhiên, vẫn sẽ phải chờ đợi tựa game này chính thức ra mắt thì game thủ mới có cái nhìn khách quan và chính xác nhất về dự án này. Còn bây giờ, thì hãy cùng mong đợi những thông tin tiếp theo về dự án này cũng như các sản phẩm khác của Riot Games mà một trong số đó chắc chắn phải là LMHT: Tốc Chiến.