Uzi try hard cực mạnh nhưng nhìn lịch sử đấu "đau mắt đỏ" thế này thì ngày trở lại còn xa lắm

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/02/2022 09:59 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

"Siêu Xạ Thủ" Uzi rất tích cực try hard nhưng có vẻ anh vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất.

Một trong những điều đang được khán giả LPL rất đỗi mong chờ sau khi tết Nguyên đán kết thúc và giải đấu quay trở lại chính là việc Uzi sẽ được debut chính thức trong màu áo mới Bilibili Gaming. Dù rằng BLG đang có thành tích không đến nỗi nào và bản thân Xạ Thủ trẻ Doggo vẫn đang làm tốt, nhưng việc chứng kiến tượng đài của LPL "mài đũng quần" trên ghế dự bị suốt cũng khiến người hâm mộ LMHT Trung Quốc chạnh lòng.

Uzi try hard cực mạnh nhưng nhìn lịch sử đấu đau mắt đỏ thế này thì ngày trở lại còn xa lắm - Ảnh 1.
Uzi try hard cực mạnh nhưng nhìn lịch sử đấu đau mắt đỏ thế này thì ngày trở lại còn xa lắm - Ảnh 2.

Uzi như tách biệt hẳn khỏi đội hình BLG

Nhưng căn bản, việc Uzi được ra sân hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Như chính Crisp, trong một lần trả lời phỏng vấn, đã thẳng thắn cho biết Uzi chưa được ra sân vì sự phối hợp giữa anh và cả đội vẫn chưa thực sự đủ tốt. Nhưng ngày qua ngày, nhiều người cũng đã bắt đầu suy nghĩ là BLG mang Uzi về chỉ nhằm mục đích thương hiệu chứ không có ý nghĩa chuyên môn.

Crisp thừa nhận chưa phối hợp và có sự kết nối được với Uzi

Trong những ngày gần đây, khán giả thường xuyên theo dõi stream của Uzi sẽ nhận thấy "Siêu Xạ Thủ" năm nào đang tích cực try hard, đặc biệt là khi leo rank. Thậm chí, anh luyện tập đến tận 3 4 giờ sáng (giờ địa phương). Nhìn vào những vị tướng mà Uzi sử dụng, có thể thấy rõ anh không còn tập trung vào Vayne - vị tướng "tủ" nhưng hiện tại đã out meta ít nhiều. Uzi luyện tập với những vị tướng đang tỏ ra rất mạnh, phù hợp với lối chơi hiện tại, đặc biệt là tướng mới Zeri cũng được mang ra sử dụng.

Thế nhưng, lịch sử đấu của Uzi lại khiến người hâm mộ "đau mắt đỏ". Trong vòng 10 trận gần nhất, Uzi chỉ thắng được 2 trận. Và rộng hơn, trong 20 trận gần nhất thì anh chỉ thắng được 5 trận, đạt tỷ lệ chỉ là 25%. Và nhất là, trong các trận thắng của Uzi thì tuyển thủ này cũng nằm xuống khá nhiều lần.

Uzi try hard cực mạnh nhưng nhìn lịch sử đấu đau mắt đỏ thế này thì ngày trở lại còn xa lắm - Ảnh 4.
Uzi try hard cực mạnh nhưng nhìn lịch sử đấu đau mắt đỏ thế này thì ngày trở lại còn xa lắm - Ảnh 5.

Lịch sử đấu "đau mắt đỏ" của Uzi, và cả những trận thắng thì anh cũng vẫn có thể feed như thường

Có thể thấy, Uzi vẫn đang chật vật tìm lại phong độ xưa kia của mình. Dĩ nhiên, đánh rank sẽ khác xa hoàn toàn so với thực chiến và bản thân các đồng đội trong rank cũng không thể nào có trình độ và sự phối hợp được như các thành viên trong BLG. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Uzi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, để giành lại vị trí chính thức từ người đàn em Doggo cũng như khiến người hâm mộ yên tâm về phong độ trong lần trở lại với LMHT chuyên nghiệp này của mình.

https://gamek.vn/uzi-try-hard-cuc-manh-nhung-nhin-lich-su-dau-dau-mat-do-the-nay-thi-ngay-tro-lai-con-xa-lam-20220207013826193.chn