Uncharted 4 chiến thắng tại giải “Oscar ngành game 2017”, cái kết hoàn hảo cho một dòng game huyền thoại

Nga0Du  | - Theo Trí Thức Trẻ 07/04/2017 12:18 PM

Với việc chiến thắng tại BAGA 2017, Uncharted 4: A Thief’s End có lẽ là cái kết hay nhất cho toàn bộ dòng game nói chung, và Nathan Drake nói riêng.

Vào tối qua 6/4/2017, lễ trao giải British Academy Games Awards lần thứ 19 đã được tổ chức long trọng tại khán phòng Tobacco Dock, London. Với sự tham gia của nhiều tên tuổi hàng đầu trong làng game thế giới, sự kiện đã được tường thuật trực tiếp trên truyền hình quốc gia Anh và Twitch.


Nếu ngành công nghiệp phim ảnh có tượng vàng Oscar thì mặt nạ vàng của BAGA chính là giải thưởng danh giá nhất của ngành công nghiệp game toàn cầu.

Nếu ngành công nghiệp phim ảnh có tượng vàng Oscar thì mặt nạ vàng của BAGA chính là giải thưởng danh giá nhất của ngành công nghiệp game toàn cầu.

Được biết, British Academy Games Awards (BAGA) là giải thưởng hàng năm được trao bởi Viện Hàn Lâm Điện Ảnh và Truyền hình Nghệ thuật Anh Quốc (The British Academy of Film and Television Arts – BAFTA). Được coi như giải Oscar của ngàng công nghiệp game toàn cầu, BAGA là mục tiêu cao quý mà mọi tựa game đều hướng tới. Sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1998 với game xuất sắc nhất thuộc về GoldenEye 007.

Ở lễ trao giải năm nay, cái tên chiến thắng tại hạng mục “Game hay nhất năm” đã thuộc về Uncharted 4: A Thief’s End, tựa game độc quyền trên hệ máy Playstation 4. Đây là phần cuối của dòng game huyền thoại Uncharted, được Sony Interactive Entertainment phát hành lần đầu vào năm 2007. Trước A Thief’s End, Uncharted đã phát hành 3 phần gồm: Drake’s Fortune (2007), Among Thieves (2009) và Drake’s Deception (2011).

Với việc chiến thắng tại BAGA 2017, Uncharted 4: A Thief’s End có lẽ là cái kết hay nhất cho toàn bộ dòng game nói chung, và Nathan Drake nói riêng. Một cái kết mà ở đó, nó không nhất thiết phải hoàn hảo, nó không nhất thiết phải buồn thảm. Cốt truyện game liền mạch và cảm xúc của người chơi cũng sẽ tăng dần qua mỗi màn chơi. Hồi hộp đấy, cảm động đấy và cả những giây phút lặng người nghĩ suy về tình yêu, tình bạn hay vô vàn những xúc cảm đan xen lẫn nhau...

Là chương cuối hoàn hảo khép lại một series game huyền thoại, Uncharted 4 đã thể hiện một cách xuất sắc với cốt truyện tuyệt vời, gameplay hấp dẫn cùng mảng nghe-nhìn cực kì ấn tượng. Nếu bạn đang sở hữu PlayStation 4, hãy nên “kéo” ngay game về để thưởng thức một trong những game được đánh giá là hay nhất mọi thời đại.

Ngoài giải thưởng danh giá tại BAGA 2017, một thông tin mới khác cũng khiến người hâm mộ của Uncharted phải hào hứng chính là việc tựa game này chuẩn bị được chuyển thể thành phim. Theo thông tin mới nhất được công bố trên Instagram, ông Joe Carnathan - biên kịch của bộ phim chia sẻ: “Kịch bản đã hoàn thành. Bây giờ các công việc thực sự bắt đầu.”

Được biết, Uncharted Movie là dự án phim điện ảnh được xây dựng dựa theo series game nổi tiếng cùng tên của hãng Sony. Kế hoạch về bộ phim này được công bố lần đầu tiên vào năm 2005. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, mãi đến năm 2009, Sony mới tái khởi động lại dự án. Đến tháng 10/2016, Sony công bố hai vị trí quan trọng trong dự án là đạo diễn Shawn Levy (đạo diễn của Night at the Museum) và biên kịch Joe Carnahan.

Ở thời điểm hiện tại, Sony đang muốn đẩy nhanh tốc độ của dự án. Sau khi hoàn thành phần kịch bản, đoàn phim sẽ lên kế hoạch tìm kiếm những ngôi sao thích hợp nhất cho từng vai diễn. Một số tên tuổi đang được Sony nhắm đến là Mark Wahlberg, Robert DeNiro, Joe Pesci, Amy Adams, và Scarlett Johansson. Nếu không có quá nhiều thay đổi, người hâm mộ sẽ sớm được ra rạp để xem bộ phim này trong thời gian tới.

Sau đây, mời các bạn đến với những hạng mục giải thưởng quan trọng khác tại British Academy Games Awards 2017:

- Game eSports hay nhất trong năm: Clash Royale

- Kỹ xảo nghệ thuật xuất sắc nhất: Inside

- Kỹ xảo âm thanh xuất sắc nhất: The Last Guardian

- Game Anh Quốc hay nhất: Overcooked

- Game ra mắt ấn tượng nhất: Firewatch

- Game có lộ trình phát triển tốt nhất trong năm: Rocket League

- Game Mobile hay nhất: Pokemon GO

- Game Multiplayer hay nhất: Overwatch