Tưởng vớ vẩn thôi, ai ngờ những vị tướng này đang khiến game thủ LMHT rank Vàng trở xuống sợ "mất mật"

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/01/2017 03:02 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng chúng tôi điểm qua những vị tướng đang làm mưa, làm gió ở rank Vàng thời điểm hiện tại nhé.

Vậy là gần một tháng đã trôi qua, fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới đã được trải nghiệm một khoảng thời gian đủ dài, thích ứng với meta mới của mùa 7. Mặc dù sang phiên bản 7.2, Riot Games sẽ có không ít những chỉnh sửa liên quan đến sức mạnh các vị tướng và cả hệ thống thực vật trong rừng.

Nhưng về cơ bản meta vẫn sẽ không có quá nhiều thay đổi. Hiện tại, cuộc chiến ở rank Vàng đoàn vẫn là cuộc chiến khốc liệt nhất. Bởi lẽ số lượng game thủ đang kẹt cứng ở mức rank này là khá cao. Ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với những vị tướng đang làm mưa, làm gió ở rank Vàng. Chúng là những cái tên có tỷ lệ thắng cao nhất trên Đấu Trường Công Lý ở thời điểm hiện tại.

Jayce

Nổi lên trong giai đoạn tiền mùa giải vừa qua, Jayce vẫn giữ được vị thế của mình khi mùa 7 bước vào những phiên bản đầu tiên. Tỷ lệ thắng của Người Bảo Hộ Mai Sau vào lúc này là khoảng 54,56%, một con số vô cùng ấn tượng.

Điểm mạnh của Jayce vẫn là khả năng tạo đột biến và sức mạnh vào hạng thượng thừa ở giai đoạn giữa trận đấu. Với combo các trang bị xuyên giáp như Kiếm Ma Yomumu, Rìu Đen, Nỏ Thần Dominik, Jayce khiến cả những vị tướng tank trâu bò cũng phải e ngại.

Một điều nữa, Jayce khá đa dạng ở vị trí có thể thi đấu: đường trên hay đường giữa đều ổn. Độ khó cũng không quá cao, phù hợp với người chơi có trình độ trung bình khá. Nói tóm lại, đây là quân bài rất thích hợp nếu bạn muốn leo rank Vàng ở phiên bản này.

Shaco

Dù là Shaco mới hay Shaco cũ, gã Hề này vẫn luôn là một cái tên ám ảnh với game thủ Liên Minh Huyền Thoại. Đặc biệt với những người chơi ở rank thấp, luôn "tiết kiệm" tiền mua mắt để kiểm soát tầm nhìn. Cùng với đó là một lượng khống chế cũng như sát thương lớn, Shaco trở nên vô cùng nguy hiểm trong những tình huống gank giai đoạn đầu trận đấu.

Về phía late game, tác dụng của vị tướng này lại thiên về nhiều hơn những tình huống đẩy lẻ và cướp mục tiêu lớn. Tất nhiên, nếu luồn được ra phía sau và bắt được vị trí quan trọng của đối phương. Team bạn gần như chắc chắn sẽ thắng combat.

Bộ trang bị Dao Điện, Rìu Mãng Xà, Vô Cực Kiếm giúp Shaco có thể tiễn con mồi lên bảng đếm số hầu như chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tỷ lệ thắng của vị tướng này ở rank Vàng thời điểm hiện tại là khoảng 53,73%.

Corki

Thời gian gần đây, Corki bất ngờ trở lại Đấu Trường Công Lý và trở thành một quân bài hot ở vị trí đường giữa. Tuần này, chúng ta vừa được xem Faker vừa đánh Corki vừa đối đầu với Corki ở LCK Mùa Xuân 2017. Nói chung, sức mạnh của vị tướng này là khả ổn định giai đoạn đầu trận đấu nếu không nói là khá tốt.

Lên cấp độ 6, Corki càng tỏ rõ sự khó chịu với độ cấu rỉa máu mạnh mẽ từ xa. Sử dụng Corki đường giữa, khi về cuối trận, nhờ có 2 xạ thủ trong đội hình, lượng sát thương toàn đội gây ra cực lớn và liên tục, điều mà đội hình thông thường không thể theo kịp.

Blitzcrank

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến vị tướng hỗ trợ gần như được yêu thích nhất bởi game thủ Liên Minh Huyền Thoại. Gã Người Máy Hơi Nước hiện đang có tỷ lệ thắng với 54,1%. Dường như dù ở bất kỳ meta nào, Blitzcrank cũng tìm được chỗ đứng cho mình trong lòng fan hâm mộ.

Độ hiệu quả của Blitzcrank tốt đến nỗi vị tướng này cũng nằm trong số những cái tên bị ban nhiều nhất ở rank thấp. Rất hiếm thấy Blitzcrank không cấm mà không được chọn. Đừng nghĩ Blitzcrank chỉ lợi hại trong khâu kéo kéo giật giật bởi nếu ai đó thông minh, họ hiểu rõ lúc nào nên kéo, lúc nào cần ép góc. Thêm vào đó, khoản Roam, hỗ trợ bản đồ của Blitzcrank cũng vô cùng tuyệt vời, hạ sát toàn bộ team địch ngay trong khoảng thời gian đầu trận đấu.

Pantheon

Hiện tại, Pantheon vẫn thực sự quá khó chịu với bất kỳ vị tướng nào phải đối đầu với hắn ở đường trên. Đặc biệt khỏe giai đoạn đầu trận đấu, với những pha Ném Lao (Q), Pantheon có thể cấu rỉa máu liên tục đối thủ của mình. Hơn nữa, với nội tại Che Chắn giúp chặn 1 đòn đánh giúp Bậc Thầy Chiến Tranh rất mạnh trong những pha trao đổi chiêu thức 1vs1.

Chiêu cuối của Pantheon gây ra một lượng sát thương và có khả năng ép góc mạnh mẽ. Tuy nhiên, để sử dụng tốt ultimate, người chơi cần có sự quan sát và óc phán đoán tốt. Sức mạnh của Pantheon sẽ suy yếu dần dần khi càng kéo về late, vì thế hãy cố gắng có những lợi thế từ sớm, lăn quả cầu tuyết và nhanh chóng giải quyết trận đấu nhé. Tỷ lệ thắng của Pantheon ở rank Vàng lúc này là 53,66%.