Tưởng sẽ phải xuống giải hạng 2 Trung Quốc thi đấu, dàn sao SKT T1 bất ngờ được 'cứu rỗi' nhờ bộ luật mới của Riot

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/04/2017 10:45 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Riot Games vừa ban hành bộ luật mới cho hệ thống giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc - LOL Pro League (LPL) và nó vô cùng có lợi đối với dàn sao SKT T1 đang thi đấu cho Vici Gaming.

Như chúng tôi đã đưa tin, Bengi, Easyhoon và HLV của mình là Poohmandu đang đầu quân cho Vici Gaming đã chính thức bị giáng xuống thi đấu ở giải hạng 2 của Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc.

Thi đấu vô cùng bết bát trong giai đoạn vòng bảng LPL Mùa Xuân 2017, Vici Gaming xếp gần bét bảng B với 5 chiến thắng và tận 11 thất bại. Kết quả này đẩy Bengi và những người đồng đội của mình vào cuộc chiến trụ hạng. Thất bại trong trận đấu đầu tiên với Snake của SofM đẩy Vici Gaming vào cuộc đấu "sinh tử" với DAN Gaming.

Vici Gaming bị dội một gáo nước lạnh ngay khi trận đấu BO5 vừa mới bắt đầu. Một đường dưới lép vế hoàn toàn ở ván 1, cùng với đó là Penta Kill dành cho Qiuqiu ở ván 2, Vici Gaming đã khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi nhanh chóng bị dẫn trước 0-2. Những tưởng rằng Vici Gaming đã tìm lại chính mình khi giành chiến thắng ở ván đấu thứ 3, nhưng trong một ngày phong độ cao của DAN Gaming cũng như của cá nhân xạ thủ Qiuqiu, mọi hy vọng của Bengi và đồng đội đã bị dập tắt ở ván đấu thứ 4, chung cuộc phải nhận thất bại 1-3 trước DAN Gaming.

Tuy nhiên, mới đây theo chúng tôi được biết thì Riot Games vừa ban hành bộ luật mới cho hệ thống giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc - LOL Pro League (LPL) và nó vô cùng có lợi đối với dàn sao SKT T1 đang thi đấu cho Vici Gaming.

Cụ thể, thay vì vận hành theo hình thức lên hạng và xuống hạng để tạo sự thú vị cho các trận đấu của những đội trình độ kém hơn, LPL giờ đây sẽ hủy bỏ hình thức này và thay vào đó, giữ nguyên tất cả các đội thi đấu trong một giải đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc vào năm sau, LPL sẽ chỉ là một giải đấu duy nhất, nơi cạnh tranh của tất cả các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, không phân biệt giải hạng nhất và hạng hai.

Không những các đội hạng 2 sẽ được thi đấu cùng những đội tuyển khác, LPL sẽ phân ra theo hình thức chủ nhà và khách. Tương tự như với bóng đá ở bàn thắng sân khách, Liên Minh Huyền Thoại giờ đây cũng sẽ có "ván thắng sân khách", kiểu kiểu như vậy. Điều này sẽ được bắt đầu đối với từ 3 đến 5 thành phố vào năm 2018.