"Tuổi thơ dữ dội" ít ai biết của Captain America

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/05/2016 01:21 PM

Captain America đã phải trải qua một quá trình phát triển lâu dài, vượt qua rất nhiều khó khăn để trở thành một siêu anh hùng được yêu quý như ngày hôm nay.

1940 - Xuất hiện lần đầu tiên

Captain America ban đầu được tạo ra cho Timely Comics, một nhà xuất bản sau đó đã bị đóng cửa và sáp nhập vào Marvel. Trong Captain America Comics Số thứ nhất, Steve Rogers vốn là một họa sĩ truyện tranh gầy gò, muốn được tham gia vào quân ngũ để chiến đấu trong thời Thế Chiến thứ 2.

Và ngay bản đầu tiên với bìa hình Captain America đấm vào mặt Hitler đã bán được tới 1 triệu bản. Tuy nhiên, sau đó thì hai tác giả của Captain America là Joe Simon và Jack Kirby chia sẻ rằng họ đã từng nhận được khá nhiều lời đe dọa sau khi phần này được ra mắt.

1947 - Bucky bị bắn

Steve Rogers và Bucky Barnes đều bị mất tích và được cho là đã chết trong Thế Chiến 2, thế nhưng trang phục của Captain America và Bucky đã được những chiến binh khác sử dụng để chiến đấu chống lại tội phạm. Kể từ đó, đã có rất nhiều "đời" Bucky được ra mắt khán giả để rồi bị thương và lại phải nghỉ hưu... Sự thay thế cứ diễn ra liên tục cho tới khi phong trào phim siêu anh hùng đi xuống vào năm 1950.

1950 - Kết thúc thời hoàng kim

Đến năm 1950, dòng truyện tranh siêu anh hùng tồn tại từ thời Thế Chiến 2 đã dần đi vào thoái trào. Captain America đã bị dừng sản xuất từ số thứ 74 với cuộc chiến với Red Skull ở địa ngục. Trong phần này, Captain đã hạ gục Red Skull, kết thúc cuộc chiến và cũng đồng thời kết thúc thời đại hoàng kim của mình.

1954 - Tạm thời hồi sinh

Sau một vài năm im hơi lặng tiếng, Captain America đã được đưa trở lại với một vài tập truyện ngắn nhưng vẫn chưa đủ sức hút đối với khán giả. Trong khoảng thời gian này, các câu chuyện về Captain được hướng tới phong trào chống Soviet. Tuy nhiên, sự trở lại này của Captain vẫn chưa thực sự được chú ý nhiều như trước đây.

1964 - Captain America thực sự trở lại

The Avengers của Marvel được bắt đầu ra mắt từ năm 1963 nhưng phải mãi tới số thứ 04, Captain America mới được gia nhập nhóm này để thay thế cho Hulk sau khi anh được "rã đông" ra khỏi khối băng sau hàng chục năm. Đây được coi là sự trở lại thực sự của Captain America và hoàn thiện hình ảnh của anh như chúng ta thấy ngày nay.

1968 - Captain tốt Captain xấu

Trong Captain America số thứ 153, một phiên bản khá... kì thị sắc tộc của Captain America và Bucky đã được xuất hiện và đây được coi là tác dụng phụ của huyết thanh siêu chiến binh mà họ được tiêm vào từ trước đó. Kết quả là chúng ta đã có được một cuộc chiến giữa Captain "xịn" và Captain "fake" trong phiên bản truyện tranh.

1974 - Nomad

Trong số thứ 175 của mình, Captain America đã lập chiến công khi hạ gục nhóm kẻ xấu trong chính phủ. Kể từ đây, niềm tin của Captain America vào chính quyền đã bị lung lay khiến anh rời bỏ danh hiệu siêu anh hùng của mình để nghỉ hưu. Về sau, chính Hawkeye đã lập kế hoạch để kéo Captain tái xuất trở lại nhưng do đã mất niềm tin vào chính quyền, Captain America đã lấy tên khác là Nomad.

1987 - Super-Patriot

Captain của chúng ta chỉ dùng cái tên Nomad này trong một vài tập và sau đó trở lại với cái tên Captain America, thế nhưng mâu thuẫn lại xảy ra vào năm 1987. Khi đó, chính phủ Mỹ đã tuyên bố rằng mình sở hữu tất cả từ trang phục, cho tới thứ huyết thanh siêu chiến binh mà Captain mang trong người. Quá bất bình với điều này, Steve Rogers đã từ bỏ danh hiệu và cái tên Captain America đã được để lại cho John Walker - Super-Patriot.

1990: Captain... "đập đá"

Trong phần "Streets of Poison", Captain đã vô tình có mặt tại một nơi chứa ma túy đá, đúng lúc lúc nơi này bắt đầu phát nổ. Nhờ có huyết thanh đặc biệt trong cơ thể mà vụ nổ này không gây tổn hại nhiều tới Captain mà thứ thuốc này lại ngấm vào cơ thể và khiến Cap luôn trong trạng thái... hưng phấn để rồi có những hành động vô cùng kì lạ. Vâng, Captain của chúng ta cũng có lúc bê tha như vậy đó các bạn ạ.

2006: Civil War

Như chúng ta đã biết thì Civil War trong truyện tranh có đôi chút khác biệt so với trên màn ảnh. Sau sự kiện một nhóm dị nhân trẻ khi chống lại kẻ xấu đã khiến 600 người dân thường bị thiệt mạng, chính phủ đã ra điều luật yêu cầu các siêu anh hùng phải đăng kí danh tính và hoạt động theo sự cho phép của chính quyền. Điều này đã dẫn đến cuộc nội chiến trong nhóm siêu anh hùng giữa một bên là Iron Man và một bên là Captain America.

Kết thúc cuộc chiến này, phe Captain America đã bị thua và Steve Rogers của chúng ta đã bị giải ra tòa để xét xử. Trên đường giải ra tòa, Captain đã bị ám sát bởi Crossbones.

2009: Du hành thời gian và hồi sinh lại

Sau đó, do các fan phản đối quá nhiều, các tác giả đã phải tìm cách cho Captain được trở lại với vũ trụ Marvel. Theo đó thì Steve Rogers không chết và viên đạn đặc biệt đó đã đẩy anh ta đi xuyên thời gian và trở lại với vũ trụ Marvel sau đó. Lúc này, Bucky đã thay Steve Rogers giữ vai trò Captain America một thời gian. Khi Steve trở lại, anh vẫn để người bạn của mình giữ danh hiệu này suốt một thời gian sau đó.