Tựa game hay nhất thế giới đã được hồi sinh, nhưng theo cách chẳng fan nào mong muốn

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/07/2016 03:12 PM

Một quyết định có thể sẽ đem về lợi nhuận cho Konami, nhưng lại khiến con tim của rất nhiều fan cuồng game phải vụn vỡ

Bên cạnh việc phát hành và phát triển video game như chúng ta đã biết thì Konami còn là một đơn vị sản xuất nhiều loại máy thùng arcade, máy đánh bạc lớn ở Nhật Bản, thậm chí đây mới là nguồn thu chính của họ. Vài thương hiệu game lớn của Konami như Castlevania, Silent Hill đều đã có cho mình phiên bản "Pachinko" (kiểu game đỡ bóng giống như Pinball) khiến cho không ít fan hâm mộ của những series này ghét cay ghét đắng.

Từng có một thời gian dài sau những xích mích với nhà thiết kế Hideo Kojima, series Metal Gear Solid cùng tuyến bố tập trung phát triển game di động, cộng đồng game thủ đã chế nhạo rằng rồi sớm muộn Konami cũng sẽ cho ra lò những máy Pachinko Metal Gear Solid như một hình thức vắt sữa đến cùng thương hiệu này. Ngày hôm nay điều đó không còn là trò đùa nữa mà đã trở thành sự thật: Konami vừa giới thiệu mẫu máy Pachinko dựa trên phiên bản Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Và trong đoạn trailer mới toanh của cỗ máy đánh bạc đình đám Nhật Bản, không ít fan cuồng của series game hành động bí mật đỉnh cao một thời đã phải ngao ngán và thắt lòng khi những hình ảnh đẹp đến tuyệt mỹ của dự án bị bỏ xó, Metal Gear Solid 3 Snake Eater được remake bằng engine Fox tân thời đã bị sử dụng vào chiếc máy Pachinko!

Rất nhiều người đã kịp phát hiện ra hình ảnh được sử dụng trong cỗ máy này quá đẹp, nếu chỉ để quảng bá cho máy chơi pachinko trong các trung tâm thương mại. Rất nhiều game thủ đã nhận ra những hình ảnh này được dựng trên nền Fox Engine. Điều này có nghĩa là Konami đã làm việc một cách nghiêm túc để tái tạo một trong những tựa game hay nhất thế giới từng được làm ra, với cốt truyện đầy những cao trào và lối chơi được hoàn thiện hơn so với phiên bản Metal Gear Solid 2 ra mắt năm 2001.

Thế nhưng sau những gì xảy ra trong năm ngoái với Kojima, dẫn tới việc nhà thiết kế game thiên tài rời bỏ công ty mà ông đã gắn bó vài chục năm trời, có vẻ Konami đã quyết định chuyển sang tận dụng những hình ảnh này để vắt sữa, tạo ra những máy Pachinko phục vụ thị trường nội địa. Một quyết định có thể sẽ đem về lợi nhuận cho Konami, nhưng lại khiến con tim của rất nhiều fan cuồng phải vụn vỡ.

Ngay khi đoạn video clip này được ra mắt, rất nhiều fan của series game huyền thoại đã dislike đoạn video. Ở thời điểm này đã có tới 5.000 lượt dislike, so sánh với vỏn vẹn chưa đầy 300 lượt like đoạn video giới thiệu cỗ máy pachinko.

Bên cạnh cốt truyện lôi cuốn và hấp dẫn, Konami không hề phụ lòng các fan hâm mộ series hành động nổi tiếng này bằng cách thêm vào nhiều cải tiến đột phá. Điều đập vào mắt người chơi lần đầu tiên tiếp cận MGS 3 chính là sự tương phản hoàn toàn của phiên bản này so với các series trước đây vì nhiệm vụ của Snake bây giờ diễn ra chủ yếu trong những cánh rừng rậm rạp, khu đầm lầy nguy hiểm thay vì chỉ bó gọn trong các căn cứ địa kiên cố với những hành lang dài hun hút của địch.

Tất nhiên, trong hoàn cảnh mới này chiến binh Snake của chúng ta cũng phải được trang bị những món đồ cần thiết để bảo đảm điệp vụ của mình thành công tốt đẹp. Và phục trang chính là món vũ khí lợi hại đầu tiên của Snake. Với những bộ đồ được ngụy tạo khéo léo đầy màu sắc này, Snake sẽ dễ dàng tránh được những cuộc truy kích bất ngờ của đối phương, hay vượt qua những trạm gác gắt gao nhất bằng cách hòa mình với xung quanh trong lớp áo màu cỏ dại, vỏ cây khô hay những sọc vằn bộ lông hổ...