"Tự sướng" nhiều quá sẽ dẫn đến hói đầu là đúng hay sai?

DS  - Theo Helino | 14/06/2019 10:21 PM

Tin đồn đang khiến cho các thanh niên FA mất ăn mất ngủ này thực chất có đúng hay không?

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xuất hiện một thông tin có liên quan đến vấn đề "tự sướng" (hay thủ dâm) của cánh đàn ông con trai. Thông tin cho rằng việc tự sướng quá nhiều có thể khiến cơ thể sản sinh quá nhiều testosterone, rồi chuyển đổi thành dihydrotestosterone (DHT) có thể gây chứng rụng tóc nếu tích tụ quá nhiều. 

 Hay nói cách khác, tự sướng quá nhiều sẽ gây hói đầu - đó là những gì thông tin đã đề cập.

Đây quả thực là một tin khá buồn và dễ gây hoang mang cho phần đông thế giới, đặc biệt là các thanh niên FA. Bởi lẽ theo một khảo sát trên 2000 người, có ít nhất 80% (cả đàn ông và phụ nữ) cho biết mình có "tự sướng" với các tần suất khác nhau.

Tự sướng nhiều quá sẽ dẫn đến hói đầu là đúng hay sai? - Ảnh 1.
Tự sướng nhiều quá sẽ dẫn đến hói đầu là đúng hay sai? - Ảnh 2.

Miệt mài "tự sướng", hói đầu là chắc chắn?

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng câu chuyện liên quan đến "tự sướng" cũng từng có nhiều tin đồn đáng sợ xoay quanh, và hầu hết đều không đúng sự thật. Vậy còn thông tin này thì sao? Thực hư thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu.

"Tự sướng" có khiến tóc rụng?

Câu trả lời về cơ bản là KHÔNG! Hiện tại, chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chỉ ra mối liên hệ giữa thủ dâm và rụng tóc.

Trên thực tế, thông tin "tự sướng gây rụng tóc" không phải mới xuất hiện lần đầu. Trước kia, nó đã từng bị lan truyền trên cơ sở tinh dịch có chứa nồng độ protein cao, khiến cơ thể mất đi lượng protein cần thiết để mọc tóc.

Tự sướng nhiều quá sẽ dẫn đến hói đầu là đúng hay sai? - Ảnh 3.

Có điều dù đúng là tinh dịch giàu protein, nhưng khối lượng chỉ khoảng 5,04g/100ml. Trong khi đó, mỗi lần "lên đỉnh" nam giới chỉ có thể giải phóng 3,3 - 3,7ml, không đủ để gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào liên quan đến protein cả 

Còn với giả thuyết về DHT, một nghiên cứu vào năm 2001 đã xác nhận rằng những người cố gắng "không tự sướng" trong vòng 3 tuần có sự gia tăng về nồng độ testosterone trong cơ thể. Nghĩa là câu chuyện thực tế diễn ra ngược lại: không thủ dâm mới khiến nồng độ testosterone tăng lên.

Và điều quan trọng hơn là chẳng có bằng chứng nào về sự liên quan giữa "tự sướng" và nồng độ DHT cả. Rụng tóc hay hói đầu thì càng không!

Tự sướng nhiều quá sẽ dẫn đến hói đầu là đúng hay sai? - Ảnh 4.

Không có bằng chứng nào liên quan giữa tự sướng và rụng tóc

Khoa học xác nhận rằng chứng rụng tóc thường xuất hiện do các nguyên nhân liên quan đến di truyền và tác nhân từ môi trường. Ngoài ra còn do cách bạn chăm sóc tóc, dầu gội, dầu dưỡng có đạt chất lượng và phù hợp với bản thân hay không.

Có rất nhiều tin đồn về "tự sướng", và đa phần đều không đúng

Như đã nêu, có rất nhiều tin đồn kỳ lạ xoay quanh vấn đề "tự sướng". Chẳng hạn như "tự sướng khiến lòng bàn tay mọc lông"; "tự sướng gây mù mắt vĩnh viễn"; "tự sướng gây vô sinh"... Tuy nhiên cũng giống câu chuyện rụng tóc, không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các tin đồn này là đúng sự thật. 

Tóm lại, "thủ dâm" và "hói đầu" là 2 phạm trù chẳng liên quan gì đến nhau (hay ít nhất là chưa có bằng chứng khoa học liên quan). Nhưng điều này không có nghĩa bạn có thể thoải mái "tự sướng" một cách vô tội vạ. Mọi thứ cần có sự điều độ, nếu không muốn hiệu ứng xấu xảy ra (ảnh hưởng tinh thần, suy giảm khả năng tình dục...)

Tham khảo: Medical News