Tứ kết Hanwha Life Esports: “Binh đoàn vô danh” của MisThy “hạ gục” Win.D, Minas bước tiếp vào Bán Kết

A.D  - Theo Helino | 29/11/2019 07:30 PM

Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) - Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars khởi tranh hồi đầu tháng 11 với sự góp mặt của 16 đội trưởng là 16 streamer, youtuber đình đám đã đi đến vòng Tứ kết.

Đúng với thông điệp: "Dreamers, Fight to Shine" (Chiến đấu để tỏa sáng), giải đấu đã mang lại những trận đấu mãn nhãn cùng với sự thăng hoa của nhiều tuyển thủ vô danh lần đầu "ra mắt" tại làng LMHT Việt Nam.

Kết thúc Tứ kết với những trận đấu không khoan nhượng, 4 đội xuất sắc nhất bước vào Bán Kết đã lộ diện, đó chính là: Team MisThy, Team Hynam, Team TikTik Sama, Team Hà Tiều Phu. Điều bất ngờ nhất ở Tứ kết đó chính là chiến thắng của Team MisThy trước Team WinD - ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch với sự góp mặt của tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam - Minas. Bằng sự quyết tâm và đam mê với game cùng Esports (thể thao điện tử), Team MisThy với những tuyển thủ "vô danh" đã có được chiếc vé vào bán kết một cách kỳ diệu.

Tứ kết Hanwha Life Esports: “Binh đoàn vô danh” của MisThy “hạ gục” Win.D, Minas bước tiếp vào Bán Kết - Ảnh 1.

Team MisThy - nhân tố làm nên điều kỳ diệu ở giải đấu lần này.

Từ ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp...

Team MisThy ngay từ đầu không được đánh giá cao so với những Team còn lại vì không có thành viên nào từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng không ai trong Team MisThy lại không mơ đến chức vô địch vì họ đến với giải đấu Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars cùng những ước mơ cháy bỏng về Esports. Nguyễn Văn Nở (Captain Mata - sinh năm 2001) hiện đang là một sinh viên theo học ngành Điện - Điện tử, nhưng vì niềm đam mê mãnh liệt với game, "Captain Mata" luôn tìm kiếm cơ hội để tỏa sáng và theo đuổi đam mê: "Mình luôn ước mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp. Giải đấu này sẽ là một bước ngoặt lớn, là nơi để thể hiện chính mình, nếu chiến thắng giải sẽ có nhiều người biết đến mình hơn. Sau giải đấu, mình muốn tham gia một đội tuyển chuyên nghiệp để bắt đầu con đường chinh phục ước mơ này".

Tứ kết Hanwha Life Esports: “Binh đoàn vô danh” của MisThy “hạ gục” Win.D, Minas bước tiếp vào Bán Kết - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Nở (Captain Mata) đến với giải đấu cùng ước mơ tuổi 18.

Một thành viên khác của Team MisThy cũng đến đây với lý do tương tự, Nguyễn Hải Dương (From Kr - sinh năm 2001) cho biết: "Mình bắt đầu "nuôi mộng" trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cách đây khoảng 3 năm. Mình cũng như cả Team MisThy đang quyết tâm, nỗ lực và tập luyện thật nhiều để giành chiến thắng, khẳng định chính mình. Giải đấu này giúp mình có đủ tự tin để phát triển sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp".

Tứ kết Hanwha Life Esports: “Binh đoàn vô danh” của MisThy “hạ gục” Win.D, Minas bước tiếp vào Bán Kết - Ảnh 3.

Nguyễn Hải Dương (From Kr) với ước mơ được gắn bó cùng Esports từ khi còn rất trẻ.

… Đến sự quyết tâm chiến đấu để tỏa sáng!

Lý giải chiến thắng "kỳ diệu" của team tại Tứ kết, đội trưởng MisThy cho biết: "Chiến thắng lần này trước Team Win.D thực sự mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc khó tả, vì Team Win.D là một team rất mạnh. Khác với những Team còn lại tại Tứ kết, Team mình không có bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào. Tuy nhiên, sau những trận vừa rồi, mình rút ra được rằng sự quyết tâm, tinh thần đồng đội và chiến thuật hợp lý mới là mấu chốt đi đến chiến thắng".

Tứ kết Hanwha Life Esports: “Binh đoàn vô danh” của MisThy “hạ gục” Win.D, Minas bước tiếp vào Bán Kết - Ảnh 4.

Đội trưởng MisThy chia sẻ cảm xúc hạnh phúc khó tả sau chiến thắng ở vòng Tứ Kết.

Giải đấu Clash Of Superstars đồng thời lan rộng thông điệp "Dreamers, Fight to Shine" (Chiến đấu để tỏa sáng) trong Esports. Vài năm gần đây, Esports phát triển vô cùng mạnh mẽ khi được công nhận là bộ môn thể thao chính thống và được mang vào thi đấu tại Sea Game 2019. Nguyễn Kỳ Vương (ZCEREKID - sinh năm 1991) thuộc Team MisThy được xem là người thi đấu hay nhất từ đầu giải đến giờ. Dù chưa từng thi đấu chuyên nghiệp, nhưng anh lại sở hữu kỹ năng cá nhân cao và là người vạch ra nhiều chiến thuật thông minh cho Team MisThy, anh cho biết: "Esports đã có lượng khán giả nhất định, game thủ đã trở thành một nghề nghiệp, nên không có lý do gì khiến mình ngừng theo đuổi nó. Đối với mình, game đã đồng hành cùng mình từ bé đến lớn, nó như "máu thịt" của mình vậy. Tất cả những gì mình làm hiện tại là vì mong muốn được tỏa sáng cùng Esports".

Tứ kết Hanwha Life Esports: “Binh đoàn vô danh” của MisThy “hạ gục” Win.D, Minas bước tiếp vào Bán Kết - Ảnh 5.

28 tuổi, Nguyễn Kỳ Vương (ZCEREKID) đã thực sự vụt sáng tại Clash Of Superstars".

Giải đấu cũng là cơ hội để những "mầm non" của làng LMHT nói riêng và Esports nói chung có được cơ hội khẳng định chính mình, giúp các bạn trải nghiệm môi trường thi đấu chuyên nghiệp và từ đó, đủ bản lĩnh để "dấn thân" theo con đường này. Có mặt "kỳ diệu" tại Bán Kết, Đào Phan Quang Sang (GLORY Gnas1 - sinh năm 1999 - Team MisThy) chia sẻ: "Chiến thắng tứ kết giúp mình tự tin hơn với ngôi vô địch. Giải đấu này chính là bệ phóng giúp ước mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp của mình được hiện thực hoá. Team của mình đến đây bằng tất cả nhiệt huyết và sự quyết tâm, dù kết quả có ra sao thì ngay bây giờ chúng mình cũng đã tỏa sáng rồi!".

Tứ kết Hanwha Life Esports: “Binh đoàn vô danh” của MisThy “hạ gục” Win.D, Minas bước tiếp vào Bán Kết - Ảnh 6.

Đào Phan Quang Sang (Gnas1) cho rằng giải đấu Clash Of Superstars chính là "bệ phóng" ước mơ của mình.

Thông điệp "Dreamers, Fight to Shine" đã và đang lan truyền mạnh mẽ tới người tham gia và cả những người hâm mộ giải đấu. Đừng quên theo dõi Vòng Bán Kết của giải đấu Hanwha Life Esports: Clash Of Superstars để tiếp tục nhìn thấy sự bứt phá của những "tân binh" làng LMHT lúc 15 giờ (Team MisThy vs Team TikTik Sama) và 18 giờ (Team Hynam vs Team Hà Tiều Phu) vào ngày 01/12/2019. Với thể thức BO3 (Best of 3), Bán Kết hứa hẹn mang đến những trận đấu gay cấn đến nghẹt thở.

Ngay từ bây giờ, bạn có thể có được tấm vé mời tham dự Chung kết đầy hứa hẹn của giải đấu được tổ chức tại Nhà Thi Đấu Hồ Xuân Hương vào ngày 14/12/2019 bằng cách điền vào đơn đăng ký sau: https://bit.ly/2pXWWvj

Thông tin về Hanwha Life:

Hanwha Life là thành viên của Tập đoàn Hanwha - một trong 10 tập đoàn lớn nhất

của Hàn Quốc và nằm trong Top 500 tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới với mạng lưới gồm 305 thành viên trên toàn cầu. Hanwha Life là công ty bảo hiểm nhân thọ có lịch sử lâu đời bậc nhất tại thị trường Hàn Quốc. Hiện Hanwha Life Insurance có tổng tài sản lên đến 84 tỷ USD và được xếp hạng tín dụng cao bậc nhất là "AAA" bởi Korea Ratings và Cơ quan Kiểm định Thông tin Dịch vụ Tín dụng Hàn Quốc. Có mặt tại Việt Nam từ 2009, Hanwha Life Việt Nam là một trong những công ty có tiềm lực tài chính mạnh mẽ với số vốn điều lệ gần 4.900 tỷ đồng.

Thông tin về Hanwha Life Esports:

Năm 2018, Hanwha Life Esports (HLE) team ra đời tại Hàn Quốc với mục tiêu tạo ra một "hệ sinh thái" thể thao điện tử lành mạnh (Esports), nâng tầm và lan tỏa ngành này phát triển chính thống trên toàn thế giới. Đến nay với nhiều chiến dịch và giải đấu mang tính cộng đồng như HLE Global Challenge 2018, Break The Limit campaign 2019, HLE đang vững bước trên hành trình nâng cao vị thế Esports, thay đổi nhận thức và tạo ra cái nhìn mới mẻ và khác biệt cho ngành này trên toàn thế giới nói chung.