Từ chỗ chỉ hợp với vài vị tướng, Gươm Vô Danh trở thành 'trang bị ngành' cho toàn bộ Đấu Sĩ

A Đồi  - Theo Nhịp Sống Việt | 14/03/2020 04:34 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chỉ với buff nhè nhẹ tại bản 10.5 vừa rồi, Gươm Vô Danh đã xuất hiện trong hầu hết hòm đồ của các Đấu Sĩ, kể cả bạn đi đường trên hay đường giữa.

Gươm Vô Danh vốn sinh ra là một trang bị dành cho các tướng phụ thuộc vào hiệu ứng đòn đánh, phần lớn là những xạ thủ như Kalista, Varus, Kog'Maw, Kalista... Với các Đấu Sĩ thì trang bị này không phù hợp lắm bởi chúng là lớp tướng gây sát thương nhiều từ bộ kỹ năng, đòn đánh thường chỉ mang tính chất bổ sung sát thương mà thôi. Một vài trường hợp cá biệt dùng tốt món đồ này là Jax, Master Yi.

Từ chỗ chỉ hợp với vài vị tướng, Gươm Vô Danh trở thành trang bị ngành cho toàn bộ Đấu Sĩ - Ảnh 1.

Gươm Vô Danh rất mạnh trong tay những tướng sở hữu hiệu ứng đòn đánh mạnh

Tuy nhiên với chỉ sau khi bản 10.5 được cập nhật, Gươm Vô Danh từ chỗ rất kén người dùng thành "trang bị ngành" cho hầu hết Đấu Sĩ. Nếu như bạn có xem VCS thì trong ngày hôm qua, thì có thể thấy rõ trào lưu này khi ngay cả Renekton, tướng cần nhiều đồ cộng thẳng sát thương và hồi chiêu, cũng lên Gươm Vô Danh.

Từ chỗ chỉ hợp với vài vị tướng, Gươm Vô Danh trở thành trang bị ngành cho toàn bộ Đấu Sĩ - Ảnh 2.

Chỉ với update nhỏ tại bản 10.5, các Đấu Sĩ đã chuyển hết sang dùng Gươm Vô Danh rồi

Đầu tiên thì bản thân Gươm Vô Danh được buff rất mạnh, nội tại gây sát thương theo phần trăm máu hiện tại của mục tiêu tăng từ 8% lên 12% đối với tướng cận chiến đã là buff cực mạnh rồi. Trang bị này gần như là item đơn lẻ mạnh nhất LMHT nên chỉ với buff này, các Đấu Sĩ sở hữu nó sẽ mạnh lên ngay lập tức mà không cần đợi tới món đồ thứ 2.

Từ chỗ chỉ hợp với vài vị tướng, Gươm Vô Danh trở thành trang bị ngành cho toàn bộ Đấu Sĩ - Ảnh 3.

Trong những kèo đấu cụ thể thì Renekton giờ hoàn toàn có thể lên Gươm Vô Danh

Từ chỗ chỉ hợp với vài vị tướng, Gươm Vô Danh trở thành trang bị ngành cho toàn bộ Đấu Sĩ - Ảnh 4.

Thậm chí với Irelia, game thủ còn bỏ qua luôn Tam Hợp Kiếm khi lên Gươm Vô Danh

Tuy nhiên đó chỉ là điều kiện cần mà thôi, điều kiện đủ nằm ở việc các tướng chống chịu đang liên tục hoành hành trong thời gian vừa qua. Ở thời điểm đầu trận, khi lượng giáp và kháng phép chưa thực sự có giá trị lớn, khả năng gây sát thương theo phần trăm máu của Gươm Vô Danh là thứ tốt nhất để khắc chế lại những tanker này. Trong thời đại mà Ornn, Sett đang hot ở top, Sejuani và Zac quay lại khu rừng thì các Đấu Sĩ buộc phải dùng Gươm Vô Danh dù muốn hay không.

Từ chỗ chỉ hợp với vài vị tướng, Gươm Vô Danh trở thành trang bị ngành cho toàn bộ Đấu Sĩ - Ảnh 5.

Ornn đã mở đường cho các tanker trở lại và chuyện người chơi tìm cách khắc chế chúng khá là dễ hiểu

Không chỉ dùng để khắc chế tướng chống chịu, Gươm Vô Danh còn dùng để bù đắp lượng sức mạnh về cuối trận cho những Đấu Sĩ, điều cực kì quan trọng trong những kèo đấu căng thẳng. Khi sở hữu món đồ này, bạn sẽ luôn gây được sát thương bởi damage từ item này là dựa theo máu của đối thủ nên chuyện trở nên "vô dụng" là rất hiếm.

Ví dụ điển hình là ván 1 trận Ceberus và Team Secret ngày hôm qua, Hani cầm Irelia bị đì quá nhiều ở giai đoạn đầu nhưng chỉ cần có được Gươm Vô Danh là anh chàng này vẫn mạnh và gây sát thương tốt. Nếu giữ cách lên đồ thông thường, Tam Hợp Kiếm rồi Móng Vuốt Sterakk, có lẽ anh chàng đã không thể đóng góp được gì rồi.

"Bani" dù bị băng trụ liên tục nhưng chỉ cần có Gươm Vô Danh là khỏe mạnh như thường

Tóm lại thì Gươm Vô Danh hiện tại là item hoàn hảo cho bất kỳ Đấu Sĩ nào. Item này cho mọi thứ từ sát thương đầu ra luôn được đảm bảo, khả năng trụ đường và đẩy lẻ tốt, sức mạnh có ngay lập tức. Anh em game thủ nên tận dụng ngay món đồ siêu lỗi này để leo rank thôi trước khi nó bị Riot nerf vì quá bá đạo.