Tryndamere Ma Sứ bị tố là "skin... pay-to-lose", tự bóp cực mạnh khi dùng chiêu cuối

LộcD GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/09/2021 09:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Và dĩ nhiên, đây không phải lần đầu “cha đẻ” Liên Minh Huyền Thoại mắc phải lỗi này trong các dòng trang phục của mình.

Mới đây, Riot đã tung ra những hình ảnh của dòng trang phục Thần Sứ - Ma Sứ mới. Những cái tên sẽ sở hữu những trang phục này gồm có vị tướng mới Vex, Morgana và Yone bên nhóm Thần Sứ, còn Ma Sứ sẽ là Kayn, Tryndamere và Lillia. Trong đó, trang phục của Kayn sẽ có một phiên bản Hàng Hiệu. Ngoài nhóm trang phục Thần Sứ - Ma Sứ, Jarvan IV Quán Quân cũng sẽ được trình làng.

Tryndamere Ma Sứ bị tố là skin... pay-to-lose, tự bóp cực mạnh khi dùng chiêu cuối - Ảnh 1.

Không phải những cái tên thuộc dạng “trai xinh gái đẹp” như Yone, Kayn hay Morgana hay vị tướng mới là Vex được chú ý mà cái tên thu hút spotlight tính cho đến hiện tại lại là… Tryndamere. Cụ thể, một số game thủ đã phát hiện trang phục Ma Sứ của Tryndamere có một hiệu ứng vòng tròn đỏ ở dưới chân khi hắn sử dụng R - Từ Chối Tử Thần. Và đặc biệt, vòng tròn đỏ này sẽ dần dần biến mất theo thời gian sử dụng của Từ Chối Tử Thần. Nói cách khác, người chơi có thể quan sát vòng tròn đỏ dưới chân của Tryndamere Ma Sứ để căn thời gian tấn công vị tướng này.

Trang phục Tryndamere Ma Sứ

Đây không phải lần đầu tiên Riot tạo ra một trang phục theo kiểu “pay to lose” cho tướng của mình. Còn nhớ, khi trang phục Kassadin Công Nghệ vừa ra mắt, đây cũng là một trang phục dạng “pay to lose”. Khi người sở hữu trang phục Kassadin thực hiện chiêu R - Hư Vô Bộ Pháp thì ngay trước khi hắn xuất hiện ở địa điểm được chọn, một hiệu ứng đã xuất hiện từ trước đó rồi. Và nếu game thủ nhanh tay thì hoàn toàn có thể “bắt bài” được vị tướng này. Điều này khi đó đã được cộng đồng LMHT tìm ra nhưng không được Riot đả động gì đến.

Chiêu R - Hư Vô Bộ Pháp của Kassadin trở nên dễ đoán nhờ trang phục Công Nghệ

Khi dồn quá nhiều hiệu ứng vào các dòng trang phục, Riot đã vô tình khiến những bộ kỹ năng của các tướng có thể phần nào dễ đoán hơn và khiến vị tướng đó, nếu sử dụng bộ trang phục đó, rất có thể sẽ là lợi bất cập hại. Dĩ nhiên, các trang phục của Riot cho tựa game LMHT hoàn toàn không có tác dụng tăng giảm sức mạnh, nhưng chính những hiệu ứng đi kèm lại có thể khiến trang phục đó dù đẹp đến đâu cũng buộc lòng phải... “vứt xó”.