Truyền thông quốc tế phân hạng đường giữa tại CKTG 2021: Bất ngờ với vị trí của Faker, LPL có thực sự lép vế?

LộcD GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/09/2021 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một đánh giá dựa trên những gì những tuyển thủ đường giữa này đã thể hiện trong suốt từ đầu năm cho đến hiện tại.

Đường giữa luôn là một trong những vị trí quan trọng bậc nhất của một đội tuyển ở các trận đấu đỉnh cao. Ở bất kỳ thời điểm nào, các đội tuyển có thể giành được những giải thưởng cao quý nhất đều sở hữu cho mình những đường giữa vô cùng tài năng. Có thể kể đến như Faker (SKT T1/T1), Doinb (FunPlus Phoenix), Rookie (Invictus Gaming), ShowMaker (Damwon Gaming/DWG KIA)...

Chung kết thế giới 2021 sẽ tổ chức tại Iceland sắp tới cũng sẽ là một trong số những kỳ CKTG quy tụ nhiều midlaner hàng đầu thế giới nhất, bên cạnh những gương mặt đã từng chạm đến chức vô địch thì còn có Chovy (Hanwha Life Esports), Humanoid (MAD Lions), Scout (EDward Gaming)... Và mới đây, truyền thông quốc tế đã đưa ra những phân tích, đánh giá cũng như xếp hạng những midlaner tại kỳ CKTG 2021 lần này.

Truyền thông quốc tế phân hạng đường giữa tại CKTG 2021: Bất ngờ với vị trí của Faker, LPL có thực sự lép vế? - Ảnh 1.

Hạng 1: Doinb (FPX)

Ở vị trí đầu tiên, Doinb được đánh giá cao nhất qua màn thể hiện của anh kể từ đầu năm 2021 cho đến hiện tại, dù trên thực tế, FPX đã không thể giành được bất kỳ danh hiệu nào trong năm nay. Thế mạnh của Doinb là sự thông hiểu tựa game, am hiểu cách vận hành những chiến thuật đa dạng dựa trên bể tướng vô cùng phong phú của mình. Dù các tuyển thủ khác của FPX có thể có phong độ phập phù nhưng trong tổng thể trận đấu, Doinb vẫn sẽ luôn là cái tên sáng giá nhất của Phượng Hoàng. Chưa kể, anh còn là một người chơi lão luyện, dày dạn kinh nghiệm, thường xuyên try hard để duy trì phong độ đỉnh cao. Theo đánh giá chung, Doinb là người đi đường giữa toàn diện bậc nhất thời điểm hiện tại.

Truyền thông quốc tế phân hạng đường giữa tại CKTG 2021: Bất ngờ với vị trí của Faker, LPL có thực sự lép vế? - Ảnh 2.

Doinb là đường giữa được đánh giá cao nhất hiện nay

Hạng 2: ShowMaker (DK)

Đứng ở vị trí thứ 2, theo cánh truyền thông, chính là ShowMaker. Ở độ tuổi mới 21, tuyển thủ đường giữa của DK chính là đại diện tiêu biểu nhất cho thế hệ midlaner mới, không chỉ ở riêng LCK mà còn trên toàn thế giới. Lối chơi của ShowMaker dựa nhiều vào kỹ năng cá nhân với những pha thể hiện xuất thần trong một trận đấu mà qua đó, DK có thể hoàn toàn lấy đi những lợi thế cuối cùng của đối thủ hay giành lại thế trận nếu giai đoạn đi đường có khó khăn. Ngoài ra, ShowMaker tuy còn trẻ nhưng cũng đã là một gương mặt quen ở CKTG khi đây đã là lần thứ 3 liên tiếp anh tham dự giải đấu cao nhất LMHT. Với tư cách là đương kim vô địch, ShowMaker chắc chắn một trong những đối thủ đáng chú ý nhất của tất cả các đội, nhất là những đại diện đến từ LPL.

Truyền thông quốc tế phân hạng đường giữa tại CKTG 2021: Bất ngờ với vị trí của Faker, LPL có thực sự lép vế? - Ảnh 3.

ShowMaker đại diện cho thế hệ đường giữa mới của LCK

Hạng 3: Scout (EDG)

Ở vị trí thứ 3, không phải Faker hay bất kỳ ai khác mà chính là tuyển thủ vừa cùng EDG lên ngôi LPL Mùa Hè 2021 vừa qua - Scout. Có một thực tế, phong độ của EDG trong cả mùa có thể lúc lên lúc xuống nhưng có một thực tế rằng Scout và Viper (và đôi khi là Flandre) luôn là những cái tên giữ vững phong độ nhất. Có chăng, Scout thua đường phần lớn là do bị camp quá nhiều dẫn đến việc lối chơi 2 Xạ Thủ của EDG bị phá sản và sau đó là không thể gượng dậy nổi. Tuy nhiên, một khi đã thực sự được tung hoành và đánh đúng với những gì đã hoạch định sẵn thì Scout hoàn toàn có thể hạ gục cả một Doinb đang tràn đầy tự tin cũng như đạt phong độ cao nhất như trong trận chung kết LPL vừa qua.

Truyền thông quốc tế phân hạng đường giữa tại CKTG 2021: Bất ngờ với vị trí của Faker, LPL có thực sự lép vế? - Ảnh 4.

Scout là chủ lực trong lối chơi của EDG

Hạng 4: Chovy (HLE)

Chovy - tuyển thủ có thể được xem là chìa khóa mở ra cánh cửa đến CKTG 2021 cho HLE được xếp ở hạng 4. Xứng với danh xưng “cột sống vàng” của LCK, Chovy đã có một Mùa Hè thực sự chói sáng và nhiều fan của HLE còn tiếc rằng, nếu Deft thể hiện phong độ ở vòng bảng cũng tốt như ở Vòng loại khu vực, có thể HLE đã không gặp nhiều khó khăn như thế. Màn trình diễn của Chovy có thể nói là luôn xuất sắc, kể cả trong những trận mà HLE có kết quả không tốt, đến nỗi nhiều fan còn hy vọng rằng Chovy sẽ tìm một bến đỗ khác với những đồng đội tài năng hơn nhằm có cơ hội cạnh tranh danh hiệu. Ở CKTG 2021, Chovy sẽ là một trong những cái tên rất đáng để mong chờ, đặc biệt nếu anh có cơ hội đối đầu với những người đồng đội cũ trong màu áo Griffin như Tarzan và Viper (EDG).

Truyền thông quốc tế phân hạng đường giữa tại CKTG 2021: Bất ngờ với vị trí của Faker, LPL có thực sự lép vế? - Ảnh 5.

Chovy - “cột sống vàng” của HLE

Hạng 5: Humanoid (MAD)

Trong danh sách top 5, gây bất ngờ chính là sự vắng mặt của Faker mà thay vào đó là người đi đường giữa Humanoid của MAD Lions. Nhưng nếu nhìn vào những gì anh và đồng đội đã trình diễn tại LEC trong năm 2021 và ở MSI 2021, có thể nói, Humanoid chính là đường giữa sáng giá nhất châu Âu thời điểm hiện tại chứ không phải là bất kỳ ai khác. Mặc dù chưa có thành tích tốt tại CKTG, nhưng theo chính ShowMaker từng chia sẻ: “Trừ Doinb thì tôi ấn tượng nhất với Chovy và Humanoid, mà nhất là Humanoid đấy. Cậu ấy có những thứ mà những người chơi đường giữa khác ở châu Âu không có. Nếu không nhìn tên của cậu ấy, rất có thể tôi sẽ nhầm cậu ấy là một đường giữa LCK cơ đấy. Cũng đôi khi cậu ấy hơi quá sức nhưng mà cậu ấy là một tuyển thủ giỏi. Đường giữa luôn là một lane nguy hiểm mà.”

Truyền thông quốc tế phân hạng đường giữa tại CKTG 2021: Bất ngờ với vị trí của Faker, LPL có thực sự lép vế? - Ảnh 6.

Humanoid được đánh giá cao hơn cả Faker

Hạng 6: Faker (T1)

Ở vị trí thứ 6 là Faker của T1. Có thể nói việc Faker sẽ được thi đấu tại CKTG 2021 năm nay chính là một trong những điều được người hâm mộ LMHT toàn thế giới mong chờ nhất. Dù vậy, phải thừa nhận rằng phong độ của anh đã giảm sút trong những mùa giải gần đây nhưng khi T1 cần, Faker luôn có thể làm hết sức của mình theo cách tốt nhất. Với riêng CKTG 2021, Faker là cái tên gắn liền với chữ “huyền thoại” và những kỷ lục. Và chắc chắn không ít người cũng mong chờ, trong lần trở lại này, Quỷ Vương sẽ lại hiện hình và hoàn thành giấc mơ còn dang dở.

Truyền thông quốc tế phân hạng đường giữa tại CKTG 2021: Bất ngờ với vị trí của Faker, LPL có thực sự lép vế? - Ảnh 7.

Dù không nằm trong top 5, nhưng Faker vẫn được kỳ vọng rất nhiều

Những cái tên được xếp từ thứ 7 đến thứ 10 chính là Bdd (Gen.G Esports), Maple (PSG Talon), Nisqy (Fnatic) và icon (LNG Esports). Những cái tên này đều hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn xuất sắc nhất, và trong một giải đấu tràn ngập những bất ngờ, người hâm mộ hoàn toàn có thể mong chờ vào những cuộc lật đổ hoặc những màn soán ngôi ngoạn mục, mang lại nhiều hứng khởi hơn tại CKTG 2021 sắp tới.