Truyền thông LPL nhận định Xạ Thủ nội địa không thể sánh được với Ruler

Nam Minh  Thể thao & Văn hóa | 05/02/2023 04:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

(Thethaovanhoa.vn) - Ruler đang tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với các Xạ Thủ nội địa của LPL.

Kể từ khi rời Gen.G Esports và chuyển sang môi trường mới, cái tên Ruler vẫn thu hút sự chú ý từ cả fan LCK lẫn LPL. Lý do là vì anh rời Gen.G và gia nhập chính nhà đương kim vô địch LPL Mùa Hè 2022 - JD Gaming. Đội tuyển này đang được xem là tia hy vọng của LPL trên đấu trường quốc tế, nhất là sau khi EDward Gaming, Royal Never Give Up đã chia tay các công thần trong khi Top Esports lại có phong độ không ổn định.

Ruler là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất kỳ chuyển nhượng cuối mùa 2022 - nguồn: Weibo

Ruler là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất kỳ chuyển nhượng cuối mùa 2022 - nguồn: Weibo

Không phụ lòng khán giả LPL, Ruler đã cho thấy đẳng cấp của tuyển thủ từng lên ngôi tại LCK và CKTG dù chỉ đang trong giai đoạn làm quen với lối chơi và các đồng đội mới. Anh còn là Xạ Thủ đang đạt nhiều MVP nhất tại LPL Mùa Xuân 2023 tính đến hiện tại (3 lần). Ngoài ra, trong lần đầu tiên ra mắt LPL (gặp Bilibili Gaming), Ruler còn mang về một pentakill với vị tướng Varus.

Ruler có ngay một pentakill ngay trong ngày ra mắt khán giả LPL - nguồn: YouTube

Ruler có ngay một pentakill ngay trong ngày ra mắt khán giả LPL - nguồn: YouTube

Nhưng sự xuất sắc của Ruler đã phơi bày một sự thật: sau Uzi, không một Xạ Thủ quốc nội nào của LPL có thể đủ đẳng cấp để được coi là xuất sắc hay so được với ngoại binh người Hàn. Ngay trong top 5 MVP của LPL Mùa Xuân 2023 hiện nay, chỉ có Doggo là Xạ Thủ thứ hai góp mặt. Nhưng bản thân Doggo cũng là ngoại binh từ khu vực PCS chuyển sang. Tuy rằng có số lần MVP bằng với Doggo nhưng JackeyLove cũng rơi khỏi top 5 và anh là Xạ Thủ quốc tịch Trung duy nhất lọt vào top 10.

Top 5 MVP của LPL Mùa Xuân 2023 hiện tại không hề có một Xạ Thủ quốc nội nào - nguồn: LoL Fandom Wiki

Top 5 MVP của LPL Mùa Xuân 2023 hiện tại không hề có một Xạ Thủ quốc nội nào - nguồn: LoL Fandom Wiki

Trong số các Xạ Thủ xuất thân từ LPL, gần như chỉ có GALA là thực sự đủ đẳng cấp bước ra thế giới. Tuy nhiên, GALA lại đang thi đấu không tốt khi không còn người anh thân thiết Ming ở bên. Những tuyển thủ từng rất được kỳ vọng như Huanfeng hay Hope đều chỉ dừng ở mức tạo ấn tượng và mãi cũng không thể trưởng thành. Thậm chí, cả Huanfeng lẫn Hope đều gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bến đỗ mới và phải đầu quân cho các đội yếu sau khi rời WBG, JDG.

GALA đang tụt dốc phong độ khi không còn Ming cạnh bên - nguồn: Weibo

GALA đang tụt dốc phong độ khi không còn Ming cạnh bên - nguồn: Weibo

LPL chưa bao giờ là một khu vực thiếu tài năng nhưng những tuyển thủ của họ đều chỉ có thể tỏa sáng trong một thời gian ngắn trước khi phong độ tụt dốc. Chính vì vậy, từ trước đến nay, LPL có thể thống trị ở một giải đấu ngắn ngày như MSI nhưng khi bước ra CKTG - nơi quy tụ nhiều đội hơn, biến số xảy ra nhiều hơn và thời gian thi đấu lâu hơn, các đội LPL chỉ có thể vô địch khi kết hợp với các ngoại binh.