Trước thềm Siêu Sao Đại Chiến 2017, Riot Kaito bất ngờ nói lời chia tay với Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/11/2017 01:08 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Riot Kaito sẽ không công tác tại Riot Games nữa.

Với những fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam, có lẽ không còn lạ lẫm gì với anh chàng Riot Kaito, nhân viên của Riot phụ trách khu vực Việt Nam. Kaito chính là người đại diện dẫn đoàn, có mặt đưa Gigabyte Marines đi tham dự MSI hay CKTG LMHT mùa 7 vừa qua. Có thể nói, những thành công quốc tế của Liên Minh Huyền Thoại Việt trong năm vừa qua có công rất lớn của anh chàng này.

Tuy nhiên mới, Kaito đã chính thức chia tay với vị trí công tác của mình và Riot Games. Anh đã gửi lời chào tạm biệt fan hâm mộ trên fanpage của mình.

“[Tạm biệt] [Ôi má ơi nó dài] Hôm nay là ngày đánh dấu chính xác 2 năm kể từ khi K đặt chân vào Riot. Và chặng đường 2 năm đó là một hành trình đầy chông gai thử thách, nhưng cũng đầy niềm vui và hạnh phúc. Hai năm trôi qua thật nhanh hệt như câu “time flies when you enjoy it.” Nhưng tiệc nào rồi cũng có lúc tàn. Và đây là lúc nói lời tạm biệt. It’s time to say goodbye my friends.

Thật tiếc là vì bận một số công việc nhà, K sẽ ko thể đưa đoàn Allstars VN đi thi đấu được nữa. Hãy yên tâm rằng đội VN vẫn sẽ luôn được sự chăm sóc từ các nhân viên Garena và Riot để có được trải nghiệm tốt nhất khi thi đấu. Và với meta hiện tại, K có niềm tin rất lớn là lần này đội VN sẽ làm nên kỳ tích. K rất tiếc khi ko được ở đó để chứng kiến VN lên ngôi, nhưng K sẽ luôn dõi theo từ xa như một fan trung thành.

Trong 2 năm qua, nền Esports LMHT VN đã thật sự vươn ra biển lớn. Từ một một khu vực nhỏ ko tên tuổi và thành tích, VN đã liên tục lập kỳ tích lần đầu vào Allstars, lần đầu vào MSI đoạt ngay top 6, và không những 1 mà có tới 2 đội VN tham dự vòng CKTG lớn nhất trong lịch sử. Thật chẳng dám nhận mình đã làm được gì cho VN, K chỉ cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì mình đã được góp một phần nào vào những thành công lịch sử đó. Và tương lai eSports VN sẽ còn tiếp tục tiến xa hơn thành một giải đấu tiêu chuẩn thế giới với nhà thi đấu eSports riêng tại VN.

Sẽ ko có ngày hôm nay nếu như ko có những người đi trước. K sẽ mãi mãi biết ơn những người anh em, bạn bè, đồng nghiệp, và cộng đồng LMHT VN đã luôn chia sẻ và giúp đỡ K trong suốt thời gian vừa qua. K cũng rất tự hào là mình đã có những người anh em và cả cộng đồng luôn dõi theo và ủng hộ. Thành thật cảm ơn tất cả mọi người!

Từ nay K sẽ ko còn là một Rioter nữa. Nhưng K là tín đồ của Esports và sẽ luôn là như vậy. Cho dù hiện tại K chưa có kế hoạch j cụ thể cho esports nhưng hy vọng trong tương lai nếu có duyên nhất định K sẽ tìm lại về với esports.

Lời cuối, một lần nữa xin cảm ơn tất cả, chào tạm biệt, hẹn gặp lại, và hãy luôn tin vào esports.

Keep your esports dreams alive!”

Một số hình ảnh kỷ niệm cùng Riot Kaito: