Trước thềm mùa giải mới, BLV Hoàng Luân nhận định tỷ lệ đi CKTG 2022 của VCS chỉ dưới 50%

LộcD GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/01/2022 12:57 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngay trước khi mùa giải 2022 khởi tranh, BLV Hoàng Luân đã có những nhận định về khả năng đi CKTG của VCS năm nay.

Năm 2021 vừa qua là 1 năm thực sự vô cùng khó khăn cho Esports Việt nói chung và cộng đồng LMHT Việt nói riêng vì vấn đề dịch bệnh. Đầu tiên, đội vô địch VCS Mùa Xuân 2021 là GAM Esports đã không thể tham dự MSI 2021. Sau đó, giải Mùa Hè cũng không được tổ chức khiến nhiều đội lao đao và VCS tiếp tục vắng mặt tại CKTG 2021. Cuối năm, giải VCS Mùa Đông 2021 được tổ chức một cách vô cùng gấp rút khiến các đội lẫn tuyển thủ phải thi đấu liên tục trong suốt hơn 1 tháng.

Trước thềm mùa giải mới, BLV Hoàng Luân nhận định tỷ lệ đi CKTG 2022 của VCS chỉ dưới 50% - Ảnh 1.

GAM Esports vô địch VCS Mùa Xuân 2021 nhưng vắng mặt tại MSI 2021

Nhưng cuối cùng, VCS Mùa Đông 2021 cũng đã kết thúc với nhà vô địch là CERBERUS Esports. Tuy nhiên, có thể nói, dịch bệnh hoành hành đã ảnh hưởng không nhỏ đến các đội VCS. Và năm thứ 2 liên tiếp không tham dự CKTG khiến dấy lên sự lo ngại về việc Riot sẽ căn cứ thành tích mà cân nhắc về số slot tham dự giải đấu cao nhất làng LMHT của VCS.

Trước thềm mùa giải mới, BLV Hoàng Luân nhận định tỷ lệ đi CKTG 2022 của VCS chỉ dưới 50% - Ảnh 2.

CERBERUS Esports vô địch nhưng cũng không còn giải đấu nào để tham dự trong năm 2021 nữa

Mới đây, trong buổi stream đầu năm của mình, BLV nổi tiếng VCS - Hoàng Luân đã có những nhận định về khả năng tham dự CKTG 2022 của VCS. Cụ thể, anh cho biết, VCS hiện nay chỉ có khoảng 30% khả năng sẽ được tham dự giải đấu cao nhất làng LMHT vào năm 2022. BLV Hoàng Luân còn cho biết, chính bản thân anh cũng không tin rằng VCS sẽ được đi CKTG 2021 vừa qua. Tỷ lệ nhận định của anh khi đó chỉ là 0%.

Hoàng Luân nhận định tỷ lệ được đi CKTG 2022 của các đội VCS chỉ khoảng 30%

Nhưng chính BLV Hoàng Luân cũng thừa nhận, tỷ lệ 30% là đã cao hơn dự đoán của anh cho mùa giải 2021. Ngoài ra, anh cũng tiết lộ trên kênh stream rằng Riot đã nỗ lực để tổ chức giải ở Trung Quốc. Nhưng phút chót vẫn phải "quay xe" chỉ vì Covid-19.

Trước thềm mùa giải mới, BLV Hoàng Luân nhận định tỷ lệ đi CKTG 2022 của VCS chỉ dưới 50% - Ảnh 4.

Anh cũng nhận định Riot rất cố gắng để CKTG 2021 vừa qua được tổ chức tại Trung Quốc nhưng "lực bất tòng tâm"

Ở thời điểm hiện tại, dịch bệnh vẫn còn ở Việt Nam và chắc chắn nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến Esports Việt cũng như VCS. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng Việt Nam sẽ lại được bước ra đấu trường thế giới và các tuyển thủ tài năng sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân ở những giải đấu quốc tế lớn (MSI, CKTG) trong mùa giải năm nay.