Trước thềm CKTG 2021, game thủ chỉ ra tỷ lệ thắng vượt trội của đội Xanh, nhưng đội Đỏ lại chiếm "thế thượng phong" ở 3 khu vực lớn

LộcD  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/09/2021 09:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tỷ lệ thắng trung bình của đội Xanh đang chứng tỏ có một sự chênh lệch nhất định trong hệ thống giải đấu LMHT.

Ngày 05/09 (giờ Việt Nam), trận đấu cuối cùng thuộc khuôn khổ các giải quốc nội đã chính thức khép lại với phần thắng nghiêng về cho LNG Esports. Đây cũng là trận đấu xác định xong tất cả những cái tên (trừ khu vực VCS vẫn chưa định đoạt) sẽ góp mặt tại CKTG 2021 sẽ diễn ra tại châu Âu sắp tới đây.

Cộng đồng LMHT đã có một phát hiện bất ngờ liên quan đến tỷ lệ thắng khi các đội chọn bên trước trận. Cụ thể, theo thống kê của cộng đồng game thủ, trung bình tất cả các trận đấu thuộc Vòng loại tất cả các kỳ CKTG, đội nào chọn bên Xanh có tỷ lệ thắng cao hơn so với đội chọn bên Đỏ. Cụ thể, tỷ lệ thắng của đội chọn bên Xanh lên đến 53.96% so với 46.04% của bên Đỏ.

Trước thềm CKTG 2021, game thủ chỉ ra tỷ lệ thắng vượt trội của đội Xanh, nhưng đội Đỏ lại chiếm thế thượng phong ở 3 khu vực lớn - Ảnh 1.

Bên Xanh có ưu thế hơn so với bên Đỏ. Ảnh minh họa

Hồi đầu năm 2021, một game thủ đã nhận thấy trong cùng một quãng đường, nhưng người chơi có thể bị tấn công bởi trụ đội Xanh còn trụ đội đỏ thì không hề hấn gì. Và theo một bình luận tại bài đăng kể trên, một người đã tính toán ra rằng tầm bắn chênh lệch giữa 2 trụ là đội Xanh hơn đội Đỏ 35.3 đơn vị. Con số tuy không quá nhiều nhưng trên thực tế, nếu xuất phát từ đội Xanh, thì bạn sẽ dễ đẩy lính cao gây sức ép mà vẫn có thể kịp thời lui về phòng thủ giúp cho việc laning trở nên dễ dàng hơn.

Trước thềm CKTG 2021, game thủ chỉ ra tỷ lệ thắng vượt trội của đội Xanh, nhưng đội Đỏ lại chiếm thế thượng phong ở 3 khu vực lớn - Ảnh 2.

Tầm bắn của trụ bên đội Xanh khá xa

Trước thềm CKTG 2021, game thủ chỉ ra tỷ lệ thắng vượt trội của đội Xanh, nhưng đội Đỏ lại chiếm thế thượng phong ở 3 khu vực lớn - Ảnh 3.

Cùng quãng đường nhưng tầm bắn của trụ đội Đỏ ngắn hơn

Ngoài ra, theo một số thống kê, việc ở bên Xanh giúp game thủ dễ kiểm soát những mục tiêu lớn, mà đặc biệt là bùa lợi Rồng. Sau khi có khoảng level 3 hoặc 4, chậm nhất là 5, một người đi rừng đã dọn xong vòng rừng và có bùa Đỏ, hoàn toàn có thể solo kill hoặc nhờ thêm Hỗ Trợ ra ăn Rồng đầu tiên. Về việc đội Đỏ có xu hướng ăn được Baron thì có một thực tế, bùa lợi Rồng sẽ tồn tại xuyên suốt trận đấu, còn bùa lợi Baron đa phần chỉ giúp game thủ gỡ gạc một chút tài chính và tăng sức mạnh đẩy trụ, nhất là cho các đường đang có thế đẩy mạnh. Tuy nhiên, thông thường Baron sẽ ra vào giai đoạn giữa trận, còn Rồng sẽ xuất hiện thường xuyên hơn cho đến khi các đội hạ Rồng Ngàn Tuổi. Không ít những trận đấu tại các khu vực lớn hiện nay, các đội xem việc tranh cướp Rồng quan trọng hơn nhiều so với Baron.

Trước thềm CKTG 2021, game thủ chỉ ra tỷ lệ thắng vượt trội của đội Xanh, nhưng đội Đỏ lại chiếm thế thượng phong ở 3 khu vực lớn - Ảnh 4.

Bên đội Xanh dễ kiểm soát các bùa lợi lớn, có tỷ lên ăn rồng cao hơn

Thế nhưng, khi so rộng ra từng khu vực, thì ở 3 khu vực lớn nhất của nền LMHT là LPL, LCK và LEC, tỷ lệ thắng lại nghiêng về bên đội Đỏ hơn với lần lượt là 52.73%, 56.57% và 55.88%. Những khu vực có đội Xanh thắng nhiều hơn đa số là LCS và một số khu vực vừa và nhỏ (LCS, CBLOL, LCL, LLA, LCO, PCS). Đặc biệt, Team SoloMid (không được đi CKTG 2021) chưa bao giờ thắng một game đấu nào khi ở bên đội Đỏ. Cả 6 trận thắng của đội tuyển này tại Vòng loại CKTG đều đến khi đội chọn bên Xanh. Trong chiều ngược lại, LNG - đội tuyển đã chơi tổng cộng 27 game kể cả playoffs lẫn vòng loại khu vực, là đội chọn bên Đỏ có tỷ lệ thắng cao nhất, lên đến 62.5% (10/16 trận thắng của đội).

Trước thềm CKTG 2021, game thủ chỉ ra tỷ lệ thắng vượt trội của đội Xanh, nhưng đội Đỏ lại chiếm thế thượng phong ở 3 khu vực lớn - Ảnh 5.

LNG có tỷ lệ thắng rất cao với bên Đỏ

Một số BLV đã thừa nhận, việc chọn bên cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Và thực tế đã chỉ ra, bên đội Xanh có lợi thế hơn một chút so với đội Đỏ. Tuy nhiên, với việc các khu vực lớn đều có tỷ lệ thắng cao với bên Đỏ thì có lẽ, đây chính là yếu tố giúp các trận đấu ở CKTG sẽ diễn ra cân bằng hơn, kịch tính hơn khi lợi thế sân bãi cũng đóng góp vào yếu tố chiến thắng của các đội tuyển.