Trước khi sinh tử với SKT T1, tuyển thủ RNG tự tin tuyên bố sẽ thắng ở giai đoạn đầu trận

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/10/2017 03:35 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Ming - người chơi hỗ trợ của RNG trước khi đối đầu với SKT T1 ở bán kết CKTG 2017.

Dường như Royal Never Give Up và Jian “Uzi” Zi-Hao là không thể tách rời, cũng giống như việc đường dưới là nhiệm vụ của 2 người vậy. Trong một năm vừa qua, Shi “Ming” Sen Ming đã được lựa chọn để thi đấu bên cạnh xạ thủ “huyền thoại” này.

Thay thế cho người tiền nhiệm – Cho “Mata” Se-hyeong, Ming đã rời giải đấu Challenger của Trung Quốc để gia nhập RNG ở vị trí hỗ trợ chính thức vào tháng 12 năm 2016. Sau khi “lật đổ” Châu Âu bằng việc đánh bại Fnatic ở vòng tứ kết CKTG LMHT mùa 7, Ming và những người đồng đội của mình đã đủ điều kiện để góp mặt tại Vòng Bán kết trong năm đầu tiên ra mắt.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn với Ming trước khi bước vào trận bán kết với SKT T1.

Trong trận đấu với Fnatic, RNG đã tập trung khá nhiều vào vị trí đường trên trong 2 ván đấu đầu tiên và kết quả là vị trí đường dưới đã không gặp quá nhiều áp lực ở giai đoạn đầu trận đấu. Bạn có thể giải thích lý do đằng sau điều này không?

Vị trí đường dưới nên có lợi thế khi đối đầu với Fnatic. Miễn là chúng tôi không bị hạ gục thì khi đường trên và đường giữa trở nên thoải mái hơn, họ có thể đảo xuống để giúp đỡ đường dưới.

Hiện tại, Tristana là một lựa chọn tuyệt vời. Tuy có lợi thế về mặt đẩy đường nhưng RNG lại quyết định chọn Soraka cho vị trí hỗ trợ, việc này có thể khiến bạn gặp những nguy hiểm ở giai đoạn đi đường. Bạn nghĩ gì về điều này?

Lý do đó vì Soraka là một lựa chọn khá tốt để khắc chế Janna, vì vậy chúng tôi đã thống nhất quyết định này.

Những vị tướng hỗ trợ thường được lựa chọn ở lượt đầu tiên. Nhưng ở trận đấu này thì vị trí hỗ trợ lại thường được chuyển sang lượt thứ 2 cho những lựa chọn khắc chế. Tại sao điều đó lại xảy ra?

Điều đó còn phụ thuộc vào đối phương nữa. Đôi khi chúng tôi cần lựa chọn những vị tướng khác cho các vị trí quan trọng hơn. Với tôi, tôi có một lượng tướng hỗ trợ có thể sử dụng khá phong phú do đó tôi có thể đợi đến lượt lựa chọn thứ 2.

Tại sao bạn lại lựa chọn Morgana ở ván đấu thứ 3?

Bởi vì Morgana có thể ngăn chặn khá tốt trong các tình huống băng trụ, nên nếu tôi có thể bảo Uzi cho đến cuối, thì cậu ấy có thể “bắn cả thế giới”. Nhưng vì giai đoạn giữa ván đấu đó chúng tôi đã gặp một vài vấn đề, đó cũng là lý do khiến chúng tôi đã thất bại trong ván đấu đó.

Vậy các bạn đã có những thảo luận gì sau khi thất bại ở ván đấu thứ 3?

Huấn luyện viên đã nói với chúng tôi rằng hãy quên 3 ván đấu trước đó đi và bước vào ván đấu tiếp theo như một sự khởi đầu mới. Vẫn còn rất nhiều trận đấu ở trước mắt nữa.

Nếu được xếp hạng thì theo bạn, với tư cách là một cặp đôi đường dưới cùng với Uzi, các bạn sẽ đứng thứ mấy so với các cặp đôi đường dưới còn lại trong các đội tuyển góp mặt tại Chung kết Thế giới 2017?

Tôi nghĩ chúng tôi nằm trong Top 4 vì chúng tôi vẫn chưa từng giành được chức vô địch nào. Chúng tôi không phải tốt nhất, nhưng Uzi chắc chắn là xạ thủ tốt nhất Thế giới.

Sự giao tiếp giữa bạn và Uzi thường diễn ra như thế nào? Ai sẽ là người kêu gọi?

Cả 2 chúng tôi đều giao tiếp với nhau trong lúc luyện tập. Trong giải đấu, nó còn phụ thuộc vào những màn trình diễn của chúng tôi. Cậu ấy đã dạy tôi rất nhiều thứ trong lúc luyện tập mà tôi có thể áp dụng vào các trận đấu thực tế. Nhiều khi còn là những phản ứng về tình hình lúc đó, nếu chúng tôi bị bắt ở đường dưới thì tôi sẽ là người hi sinh để bảo vệ Uzi hoặc ngược lại.

Bạn đã thi đấu cùng Uzi suốt cả năm nay, vậy điều gì khó khăn nhất mà bạn gặp phải khi thi đấu hỗ trợ cho cậu ấy?

Mmm … có lẽ phần nhiều là về những suy nghĩ của cậu ấy. Khi tôi mắc sai lầm, Uzi rất thẳng thắn và sẽ chỉ trực tiếp cho tôi. Tất nhiên tôi sẽ phải sửa đổi và tránh mắc phải những điều đó một lần nữa, với tôi đó thực sự là những thách thức.

Ở vòng đấu tới, đối thủ của các bạn sẽ là SKT T1, đội tuyển đã sử dụng những vị tướng hỗ trợ cận chiến trong vòng tứ kết vừa rồi, điều đó có ý nghĩa gì với đường dưới của các bạn không?

Tôi nghĩ là không hề có áp lực gì, tôi đã từng sử dụng khá nhiều các vị tướng hỗ trợ cận chiến nên tôi có thể hiểu khá rõ ràng về những vị tướng đó. Vì Misfits cũng đưa ra những vị tướng hỗ trợ cận chiến, do đó SKT mới lựa chọn vậy. Tôi nghĩ điều đó không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi.

SKT đã cho thấy khá nhiều điểm yếu trong những trận đấu gần đây. Vậy theo bạn điểm mạnh của RNG là gì trong trận đấu sắp tới?

Chúng tôi hoàn toàn có thể gây áp lực cho SKT T1 ở giai đoạn đầu cho tới giữa trận đấu, nhưng nếu để trận đấu kéo dài tới giai đoạn cuối trận, thì SKT T1 thực sự rất mạnh và khá khó để đánh bại họ.