Trong một năm bội thu của game Remastered, đâu là những cái tên nổi bật nhất?

Nga0Du  - Theo Helino | 12/01/2018 04:59 PM

Với hàng loạt cái tên đỉnh cao không thể bỏ qua, có thể nói 2018 chính là một năm bội thu của các game Remastered.

1) Assassin's Creed Rogue Remastered

Assassin's Creed Rogue là game phiêu lưu thế giới mở kết hợp với hành động ẩn nấp góc nhìn thứ ba được phát triển bởi Ubisoft Sofia và phát hành bởi Ubisoft. Phiên bản Rogue là phần thứ 7 trong series game Assassin's Creed, phiên bản này nối tiếp phiên bản Assassin's Creed IV: Black Flag, xảy ra trước phiên bản III (phát hành năm 2012) và có nhiệm vụ cuối cùng chính là phần mở đầu của bản Unity (phát hành năm 2014).

Bối cảnh game là vào giữa thế kỉ 18 khi đang xảy ra chiến tranh 7 năm và nhân vật chính là Shay Patrick Cormac - một sát thủ dòng đền phản bội hội sát thủ. Gameplay của phiên bản Rogue rất giống với phiên bản Black Flag; hệ thống di chuyển kết hợp giữa đi thuyền và đi bộ trên cạn với một vài tính năng mới.

Với Assassin's Creed Rogue Remastered, người chơi sẽ được gặp lại những nhân vật và sự kiện tương tự như phiên bản cũ. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh và cảm giác trải nghiệm sẽ khác hơn rất nhiều với đồ họa 4K và gameplay của PS4 (hoặc Xbox One).

2) Age of Empires: Definitive Edition

Age of Empires: Definitive Edition là bản làm lại (remastered) của phiên bản đầu tiên ra mắt năm 1997, với lối chơi và đồ họa được cải tiến hoàn toàn (có thể tích hợp với nền đồ họa 4K). Đây là một trong những món quà đặc biệt mà Microsoft dành tặng cho người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra đời của dòng game chiến thuật huyền thoại Age of Empires.

So với phiên bản cũ, Age of Empires: Definitive Edition thể hiện nhiều điểm ưu việt về đồ họa và đặc biệt là cơ chế điều khiển quân lính. Một số tính năng mới được xuất hiện như zoom map, hiển thị số lượng nông dân nhàn rỗi, hiển thị nhóm kiểm soát, sửa lại khả năng vừa di chuyển, vừa tấn công của lính... Ngoài ra, với hệ thống Xbox Live, bạn cũng có thể theo dõi những thống kê về các trận đấu của bạn. Việc này cho phép người chơi có thể hiểu rõ sự tiến bộ của bản thân hoặc tìm hiểu lối đánh cũng như phong cách chơi của người chơi khác.

3) Dark Souls Remastered

Theo những tin tức mới nhất mà Bandai Namco công bố, Dark Souls sẽ chính thức hồi sinh vào tháng 05 tới với tên gọi Dark Souls Remastered. Và không chỉ ra mắt trên Nintendo Switch như tin đồn cách đây ít ngày, phiên bản remastered này sẽ có cả trên PS4, Xbox One, và dĩ nhiên là PC nữa.

Dĩ nhiên không chỉ hồi sinh tựa game để "hút máu", game thủ sẽ được trải nghiệm những màn chiến đấu như tra tấn tinh thần và thể xác người chơi ở độ phân giải 4K, 60 FPS. Trong khi đó với cấu hình khong được dư dả gì, thì Dark Souls phiên bản Nintendo Switch sẽ chỉ chạy ở độ phân giải 1080p 30 FPS khi cắm máy vào dock sạc, và 720p 30 FPS khi chơi ở ngoài đường.

4) Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Final Fantasy XII: The Zodiac Age là phiên bản Remake lại của Final Fantasy XII, một trong những tựa game RPG được đánh giá cao nhất tại Nhật Bản. Game được làm lại với độ phân giải full HD và phát hành trên máy PS4 vào tháng 7/2017. Sau nửa năm có mặt trên PS4, trò chơi này sẽ chính thức đến tay cộng đồng game thủ PC trong ít ngày tới.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age lấy bối cảnh ở vùng đất giả tưởng Ivalice, nơi chiến tranh nổ ra liên miên giữa hai vương quốc lớn là Archadia và Rozarria khiến cho những quốc gia nhỏ bé nằm giữa hai thế lực này như Dalmasca phải hứng chịu hậu quả nặng nề. Người chơi sẽ điều khiển công chúa Ashe của Dalmasca cùng một nhóm bạn đồng hành trên hành trình thiết lập lại hòa bình cho Ivalice.

5) Shadow of the Colossus

Theo thông báo mới nhất từ nhà phát hành Sony, Shadow of the Colossus remastered đã được ấn định thời điểm ra mắt là vào ngày 6/2/2018. Như vậy, game thủ chỉ còn phải chờ đợi thêm vài tháng nữa là có thể sờ tận tay vào siêu phẩm này.

Với phiên bản làm lại lần này, Sony hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về Shadow of the Colossus. Không chỉ sở hữu nền đồ họa xuất sắc làm choáng ngợp mọi game thủ, game sẽ được mở rộng hơn với nhiều yếu tố tự do và không bị gò bó như trước.

Trước phiên bản làm lại trên PS4 này, Shadow of the Colossus cũng đã xuất hiện trên PS3 vào năm 2011. Tuy nhiên phiên bản khi đó không để lại nhiều ấn tượng với người chơi. Hy vọng với phiên bản trên PS4 tới đây, Shadow of the Colossus sẽ tìm lại được hào quang như những gì nó đã có trong quá khứ.