Trong khi game thủ Việt còn chưa kịp hiểu gì, người Nhật đã... phá đảo Final Fantasy XV

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/11/2016 09:30 AM

Dù vậy, chẳng có lý do thuyết phục nào để game thủ cần phải vội vã với một tựa game nặng về thưởng thức như Final Fantasy XV.

Final Fantasy XV vừa mới ra mắt vào rạng sáng ngày hôm qua, và theo như tìm hiểu thì hầu hết các cửa hàng đĩa game PS4 ở Hà Nội hiện vẫn chưa về đĩa game này để phục vụ game thủ, còn những người đã đặt trước Final Fantasy XV và tải game từ ngày 28 hiện tại mới chỉ chân ướt chân ráo bước vào giai đoạn tìm hiểu game. Trong khi đó thì ở xứ sở quê hương của dòng game Final Fantasy, nhiều game thủ bắt đầu post hình chứng minh mình đã... phá đảo bom tấn JRPG này.

Một game thủ mang tên "Kyousuke" khoe rằng anh ta chỉ mất 13 tiếng 57 phút để hoàn thành tựa game nhập vai của Square Enix, và đó là còn chưa kể đến một lỗi gặp phải trong quá trình chơi khiến game bị treo khoảng nửa tiếng. Còn lại thì Kyousuke cho biết anh không hề bỏ qua một đoạn cắt cảnh nào trong cốt truyện của Final Fantasy XV.


Game thủ này chỉ mất hơn nửa ngày để hoàn thành Final Fantasy XV với nhân vật đạt cấp 38.

Game thủ này chỉ mất hơn nửa ngày để hoàn thành Final Fantasy XV với nhân vật đạt cấp 38.

Hay như một game thủ khác trên diễn đàn 2ch lớn nhất nhì Nhật Bản thậm chí còn thể hiện trình độ cày cuốc siêu việt hơn với thời gian chỉ 10 tiếng 30 phút.


Chỉ mất 10 tiếng để phá đảo Final Fantasy XV.

Chỉ mất 10 tiếng để phá đảo Final Fantasy XV.

Trở lại thời điểm năm ngoái khi game chưa ra mắt, phụ trách dự án ông Hajime Tabata có nói trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Phần chơi cốt truyện của Final Fantasy XV sẽ mất khoảng 40 tiếng để hoàn tất. Nhưng nhìn vào những nội dung đang được phát triển thêm hàng ngày cho trò chơi, sẽ rất khó để đi đến kết thúc game với quãng thời gian đó..." Xem ra thì ước lượng của ông Tabata và đội ngũ Square Enix tỏ ra hơi thiếu chính xác so với thực tế.

Về phần game thủ Việt thì dạo một vòng quanh diễn đàn GameVN, có thể thấy đa số mới chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu còn số lượng người hoàn thành game mới chỉ lác đác vài thành viên. Thậm chí topic thảo luận về game cũng khá vắng vẻ mà lý do nhiều khả năng nằm ở việc nhiều người chơi còn đang quá mải mê cày cuốc.

"Ủa khi đánh là đè luôn nút Vuông và Tròn đúng không nhỉ? Vì đè Tròn không thi lại không nhìn để ấn Vuông để né. Nãy đè 2 nút 1 lúc thấy bay nhảy đánh như phim ấy :v Với lại lúc craft phép sao nó lại k cho đem qua cột bên phải để sử dụng? Hay do đầu game nó chưa cho craft phép thế? Đang khá là khó chịu vì Text trong game nhỏ quá. Chuyển qua màn hình vi tính nhìn thì ok chứ chơi TV chữ bé tí mà còn hơi rỗ rỗ thì muốn nổ luôn con mắt" - một game thủ thắc mắc.


Đa phần game thủ Việt còn đang tìm hiểu về gameplay hành động có phần mới lạ của Final Fantasy XV.

Đa phần game thủ Việt còn đang tìm hiểu về gameplay hành động có phần mới lạ của Final Fantasy XV.

Bên cạnh đó thì cũng có vài game thủ vẫn tỏ ra rất ung dung trong việc chờ đợi để thưởng thức Final Fantasy XV. Người thì đang ngồi trông quá trình cài đặt game và cập nhật hoàn tất trong khi có bạn còn đặt mua cả quyển sách hướng dẫn in giấy và chờ về tới Việt Nam để chơi cho thêm phần "không khí".


Phần thảo luận của Final Fantasy XV trên diễn đàn game Việt đang khá vắng vẻ vì nhiều người thậm chí còn chưa bắt đầu chơi.

Phần thảo luận của Final Fantasy XV trên diễn đàn game Việt đang khá vắng vẻ vì nhiều người thậm chí còn chưa bắt đầu chơi.

Nói đi nói lại thì đối với đại đa số, chơi game là một sự thưởng thức chứ không phải cuộc thi xem ai nhanh nhất, vì vậy mà việc "cắm đầu cắm cổ" đi đến kết thúc game thực sự chẳng mang nhiều ý nghĩa và lại càng không chứng tỏ trình độ của game thủ Việt thua kém so với Nhật Bản. Đặc biệt là đối với một tựa game mà chúng ta đã phải chờ đợi rất lâu mới được nhìn thấy như Final Fantasy XV, cá nhân tôi cũng sẽ chọn cách chơi từ từ để cảm nhận hết cái hay của trò chơi.


Tội gì phải vội vã với một tựa game mà chúng ta đã chờ đợi trong suốt 10 năm qua?

Tội gì phải vội vã với một tựa game mà chúng ta đã chờ đợi trong suốt 10 năm qua?

Để tìm hiểu thêm về bom tấn Final Fantasy XV, các bạn có thể tham khảo bài đánh giá chi tiết mới bằng cách click vào đường link phía bên dưới.

>> Đánh giá chi tiết Final Fantasy XV: Hay đến nỗi tiếc nuối sau khi phá đảo