Tranh cãi về ý kiến biến Đột Kích Nhà Chính thành chế độ vĩnh viễn - 'Trở lại để phủ bụi như Cướp Cờ?'

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/04/2020 04:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một game thủ đã đưa ra ý kiến rằng Đột Kích Nhà Chính nên thành chế độ vĩnh viễn bên cạnh LMHT truyền thống đã khiến cộng đồng rơi vào tranh cãi.

Các chế độ đặc biệt của một game luôn luôn là thứ gia vị không thể thiếu để níu chân game thủ tiếp tục gắn bó với trò chơi đó. Với một trò chơi đã qua tuổi thứ 10 như LMHT thì điều này là cực kì quan trọng, nhiều game thủ gắn bó lâu năm với trò chơi này đòi hỏi một thứ gì đó mới mẻ để họ có thể vừa khám phá thứ gì đó mới, vừa đủ quen thuộc với tựa game họ đang chơi.

Tranh cãi về ý kiến biến Đột Kích Nhà Chính thành chế độ vĩnh viễn - Trở lại để phủ bụi như Cướp Cờ? - Ảnh 1.

Các chế độ như Một Cho Tất Cả, Máy Siêu Khủng Khiếp.... được tạo ra để game thủ khám phá những khía cạnh khác của LMHT

Không phải tự nhiên mà trong năm 2019, khi chế độ chơi đặc biệt bị Riot Games bỏ ra khỏi các sự kiện vào họ tập trung phát triển Đấu Trường Chân Lý thì họ bị ném đá nhiều như vậy. Dù bạn có yêu LMHT nhiều thế nào thì việc chơi đi chơi lại một trò chơi ngày này qua tháng khác cũng khiến bạn trở nên ngán rồi.

Tranh cãi về ý kiến biến Đột Kích Nhà Chính thành chế độ vĩnh viễn - Trở lại để phủ bụi như Cướp Cờ? - Ảnh 2.

Đột Kích Nhà Chính từng rất được lòng game thủ nhưng cũng tới lúc bị gỡ bỏ không còn là chế độ vĩnh viễn

Tuy nhiên khi Riot mang những chế độ đặc biệt trở lại với các sự kiện thì game thủ lại yêu cầu nhiều hơn, họ muốn một mode cho phép chọn tướng thoải mái chứ không phải random như ARAM. Ý kiến cho rằng nên biến Đột Kích Nhà Chính thành chế độ vĩnh viễn đã nhận được nhiều sự bàn luận trái chiều trên diễn đàn Reddit.

Tranh cãi về ý kiến biến Đột Kích Nhà Chính thành chế độ vĩnh viễn - Trở lại để phủ bụi như Cướp Cờ? - Ảnh 3.

LMHT cần chế độ vĩnh viễn nhanh hơn Đấu Trường Công Lý

Chế độ mà ở đó bạn có thể chọn tướng mình muốn như là Cướp Cờ hay Đột Kích Nhà Chính vậy. Tôi vừa thấy rằng Riot thông báo với mọi người rằng họ sẽ mang chế độ trở lại nhưng chỉ ở trong những sự kiện mà thôi.

Trong khi tôi đồng ý rằng họ nên tổ chức nó trước như một chế độ sự kiện để xem số lượng người chơi sẽ chơi nó nhưng nó cần phải trở thành chế độ vĩnh viễn chứ không phải chỉ thông báo một năm một lần. Edit: Mọi người có nói rằng ông đã biết tới ARAM chưa? Có tôi biết nhưng tôi nói rằng chế độ cho phép chọn tướng và không ngẫu nhiên.

Tranh cãi về ý kiến biến Đột Kích Nhà Chính thành chế độ vĩnh viễn - Trở lại để phủ bụi như Cướp Cờ? - Ảnh 4.

Nó nhanh, nó vui, và nó biến mất rồi. (câu trả lời quen thuộc của HotshotGG - người sáng lập ra tổ chức CLG - khi được hỏi về chế độ Cướp Cờ).

Oh, lâu lắm rồi không thấy anh ấy. Hotshotgg dạo này sao rồi nhỉ?

Tranh cãi về ý kiến biến Đột Kích Nhà Chính thành chế độ vĩnh viễn - Trở lại để phủ bụi như Cướp Cờ? - Ảnh 5.

Và rồi người ta sẽ hoàn toàn bỏ rơi nó như Cướp Cờ ấy hả?

Hoặc như Đột Kích Nhà Chính.

Hoặc như Khu Rừng Quỷ Dị.

Họ có thể làm bản đổ 3v3 hay hơn Khu Rừng Quỷ Dị bằng cách bỏ mọi thứ phía trên đường giữa của map Đấu Trường Công Lý đó.

Phiên bản cực kì cũ của Khu Rừng Quỷ Dị là cái chế độ yêu thích của tôi. RIP.

Tranh cãi về ý kiến biến Đột Kích Nhà Chính thành chế độ vĩnh viễn - Trở lại để phủ bụi như Cướp Cờ? - Ảnh 6.

Đúng vậy, tôi đang cảm thấy chán vì chỉ chơi ARAM rồi.

Tôi là một người chơi ARAM và tôi hiểu cảm giác đó.

Tôi chơi cả 2 nhưng tôi thích ARAM vì nó đánh nhau nhiều hơn. Sẽ thật tuyệt nếu có gì đó giống ARAM mà bạn có thể pick tướng. Tôi không thích Cướp Cờ lắm vì nó chú trọng nhiều vào combat lẻ và mấy con tướng tay đôi mạnh.

Tôi cũng thích ARAM nhưng thật sự thì chọn tướng ở chế độ này cực kì tệ luôn. Nếu thành hiện thực thì bạn sẽ chỉ nhìn thấy khoảng 20 tướng chọn đi chọn lại mà thôi.

Tranh cãi về ý kiến biến Đột Kích Nhà Chính thành chế độ vĩnh viễn - Trở lại để phủ bụi như Cướp Cờ? - Ảnh 7.

Có lẽ ARAM đã hoàn thiện rồi và không nên thay đổi gì cả

Như đã nói ở đầu bài viết, mục đích của các chế độ đặc biệt này là giúp cho game thủ cảm thấy vui và khám phá thứ gì đó mới của một trò chơi đã chơi quen thuộc như LMHT. Tuy nhiên khi chơi quá nhiều một mode nào đó, người ta sẽ dần cảm thấy nhàm chán vì thứ gì thú vị đã biết hết rồi. Vì thế mang một chế độ đặc biệt cho phép chọn tướng thành mode vĩnh viễn xem ra là ý kiến khá tồi.

Tranh cãi về ý kiến biến Đột Kích Nhà Chính thành chế độ vĩnh viễn - Trở lại để phủ bụi như Cướp Cờ? - Ảnh 8.

Tới URF cũng chỉ được mang trở lại một năm một vài lần mà thôi

ARAM thì không có gì mới nhưng có sự ngẫu nhiên khiến không game đấu nào giống nhau cả, có lẽ cách làm của Riot hiện tại là đúng đắn nhất, mỗi sự kiện sẽ có một chế độ mới, kéo dài khoảng 1 tháng. Thời gian đó là đủ để game thủ khám phá, tận hưởng chế độ đó mà không cảm thấy bị nhàm chán.