Trắng trợn chiêu trò mượn danh Tiểu Hý, kênh "fake" công khai chạy quảng cáo

Hoàng Dương   Phụ nữ mới | 06/04/2026 08:16 PM

Đừng để bị lừa! Hình ảnh Tiểu Hý đang bị các shop câu kéo sự chú ý, lợi dụng lòng tin để đẩy link sản phẩm.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng hoang mang trước việc hình ảnh của "vợ quốc dân" Tiểu Hý bị chiếm dụng một cách trắng trợn

Không chỉ dừng lại ở việc lập tài khoản giả, những kẻ này còn công khai chạy quảng cáo, lợi dụng lòng tin và sự yêu mến của fan nam dành cho cô nàng để gắn link sản phẩm.

Trắng trợn chiêu trò mượn danh Tiểu Hý, kênh "fake" công khai chạy quảng cáo- Ảnh 1.

Nếu như trước đây, các trang giả mạo thường chỉ dừng lại ở việc đăng video cũ để tăng tương tác (re-up) thì nay chiêu trò đã tinh vi hơn rất nhiều. Hãy nhìn vào tài khoản TikTok có tên "Tiểu Hý đi làm". Chủ tài khoản này xây dựng một hình ảnh chuyên nghiệp và đa dạng. "Tiểu Hý fake" này biến hình thành nhân viên của hàng loạt ngân hàng lớn như Vietcombank, TPBank, Sacombank…..

Việc sử dụng đồng phục ngân hàng không phải là ngẫu nhiên, mục tiêu là tạo ra một vẻ ngoài tin cậy, tri thức và có phần "sang chảnh", đánh vào tâm lý ngưỡng mộ những cô gái vừa xinh đẹp vừa có công việc ổn định của đa số người dùng nam giới.

Trắng trợn chiêu trò mượn danh Tiểu Hý, kênh "fake" công khai chạy quảng cáo- Ảnh 2.

Trắng trợn chiêu trò mượn danh Tiểu Hý, kênh "fake" công khai chạy quảng cáo- Ảnh 3.

Dưới video, chúng ta vẫn thấy những bình luận như: "Phải Tiểu Hí năm xưa ko em, tuyệt vời quá". Rõ ràng, chiến thuật dùng hình ảnh đẹp để "câu kéo" sự chú ý vẫn cực kỳ hiệu quả.

Trắng trợn chiêu trò mượn danh Tiểu Hý, kênh "fake" công khai chạy quảng cáo- Ảnh 4.

Mục đích cuối cùng: Tiền và sự trục lợi

Đừng lầm tưởng những kẻ này lập kênh chỉ để... cho vui hay vì hâm mộ. Mục đích tối thượng hiện diện ngay tại phần tiểu sử (bio) của kênh: "Phần trưng bày có sản phẩm của các anh ạ. Yêu thương, ủng hộ bé trang trải cuộc sống nha".

Trắng trợn chiêu trò mượn danh Tiểu Hý, kênh "fake" công khai chạy quảng cáo- Ảnh 5.

Đây chính là đích đến của kế hoạch. Bằng cách sử dụng hình ảnh một người nổi tiếng, tài khoản này dễ dàng thu hút lượt theo dõi và hàng triệu lượt xem. Khi đã có lượng "traffic" (lưu lượng truy cập) khổng lồ, kẻ gian bắt đầu gắn link liên kết tiếp thị (affiliate) hoặc bán hàng trực tiếp trong "Phần trưng bày".

Lời kêu gọi "ủng hộ bé trang trải cuộc sống" là một đòn tâm lý cực kỳ khéo léo, đánh vào lòng trắc ẩn và sự hào hiệp của cánh mày râu. Thay vì cảm thấy mình đang mua hàng từ một shop vô danh, người mua lại nghĩ mình đang giúp đỡ "Tiểu Hý" hay "em nhân viên ngân hàng" xinh đẹp mà mình yêu quý.

Trắng trợn chiêu trò mượn danh Tiểu Hý, kênh "fake" công khai chạy quảng cáo- Ảnh 6.

Lạm dụng công nghệ "AI" và sự mập mờ giữa thật giả

Thực tế, với công nghệ Deepfake hoặc các app filter cao cấp hiện nay, việc "ghép mặt" người nổi tiếng vào thân hình một người khác không còn là chuyện quá khó khăn. Điều này giải thích tại sao trong một số khung hình, gương mặt trông rất giống Tiểu Hý nhưng biểu cảm đôi khi lại hơi đơ cứng hoặc không tự nhiên.

Tuy nhiên, phần lớn người xem vẫn bị đánh lừa bởi sự tương tác "như thật" của chủ kênh. Khi có người khen: "DT anh hết pin rồi nha", tài khoản này lập tức phản hồi: "Dạ, anh khen khéo quá ạ hihi". Sự phản hồi ngọt ngào này khiến người dùng có cảm giác mình đang được trò chuyện trực tiếp với chính chủ, từ đó càng dễ dàng xuống tiền mua hàng hơn.

Trắng trợn chiêu trò mượn danh Tiểu Hý, kênh "fake" công khai chạy quảng cáo- Ảnh 7.

Hệ lụy khôn lường từ việc "mượn danh"

Việc hình ảnh Tiểu Hý bị lợi dụng để chạy quảng cáo và bán hàng gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Người tiêu dùng có thể mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng từ những link sản phẩm không rõ nguồn gốc. Khi gặp vấn đề về sản phẩm, chẳng biết tìm ai để đòi quyền lợi vì chủ kênh vốn dĩ đã là một sự giả dối.

Hình ảnh bị gắn liền với các hoạt động kinh doanh không minh bạch, Tiểu Hý sẽ bị ảnh hưởng nặng nề dù cô hoàn toàn không liên quan. Đồng phục ngân hàng bị lợi dụng để bán hàng online cũng làm giảm đi sự uy tín và tính chuyên nghiệp của các cái tên này.

Những kẻ trục lợi đang ngày càng tinh vi hơn, biết cách mượn nhan sắc  và công nghệ để thao túng tâm lý khán giả. Hãy là một người dùng mạng thông minh. Yêu mến cái đẹp không có gì sai nhưng đừng để cái đẹp giả tạo lừa dối và biến mình thành "con mồi" cho những kẻ chạy quảng cáo bất chấp đạo đức.