Top những bộ phim bị đánh giá gây thất vọng nhất năm 2017

Kandy K  - Theo Helino | 25/12/2017 11:59 PM

Cùng điểm lại những bộ phim bom tấn bị đánh giá là gây thất vọng quá lớn cho khán giả trong năm 2017.

Justice League

Justice Leauge, tựa phim siêu anh hùng đình đám bậc nhất trong năm 2017 đã để lại nỗi thất vọng tràn trề cho không chỉ khán giả đại trà mà ngay cả các fan hâm mộ của phim. Phim bị đánh giá là một mớ hỗn độn với các tình tiết rời rạc, các nhân vật mờ nhạt chưa được xây dựng đến nơi đến chốn và trên hết là một bản cắt nát bét đến mức toàn bộ các cảnh được fan và khán giả mong chờ nhất đều được... để dành lại.

Nhiều ý kiến đã cho rằng có thể đây là bởi Zack Snyder tạm nghỉ, dành thời gian cho gia đình nên những công việc mà ông để lại chưa được người tiếp nối mình tiếp nối một cách xứng đáng. Thất bại trong việc gây ấn tượng với khán giả và cả trong doanh thu thực sự đã khiến Warner Bros. phải xem lại cách thức làm phim của mình nếu không muốn bị thua thiệt quá nhiều với đối thủ là Marvel.

Atomic Blonde

Tựa phim đình đám về đề tài điệp viên với sự tham gia của nữ diễn viên Charlize Theron đã gây ấn tượng với rất nhiều khán giả cùng các nhà phê bình phim khi mà những hình ảnh trong trailer được tô điểm màu sắc vô cùng đẹp mắt, mang hơi hướng cổ điển và bí hiểm.

Tuy nhiên, khi phim được ra mắt thì mọi chuyện lại thay đổi hoàn toàn khi mà phim bị than phiền là quá khó hiểu. Nội dung phức tạp, đan xen về mưu kế giữa các tổ chức tình báo với nhau nhưng lại thiếu đi sự mạch lạc và lôi cuốn khiến cho khán giả không thể nào đủ kiên nhẫn để theo dõi phim tới phút cuối.

Kingsman: The Golden Circle

Kingsman: The Golden Circle vẫn được đánh giá khá cao trong các cảnh hành động được dàn dựng thú vị, âm nhạc tuyệt vời nhưng phần kịch bản lại thực sự là một vấn đề lớn đối với bộ phim này. Cốt truyện quá nhiều lỗ hổng và khiên cưỡng khiến người xem không khỏi cảm thấy thất vọng nếu so sánh với phần 1 của phim.

Một điểm trừ khác là nhân vật phản diện do Julianne Moore thể hiện không thể so sánh nổi với khí chất của Samuel L. Jackson trong phần 1. Đó là còn chưa kể đến sự xuất hiện nhạt nhòa như một cách lừa khán giả đến rạp của nam tài tử Channing Tantum (Chỉ xuất hiện được đôi chút đầu phim dù trong trailer quảng bá khá nhiều).

Baywatch

Là một trong những dự án nổi bật nhất trong năm của The Rock nhưng có vẻ như là phim lại bị giới phê bình ném đá khá nhiều vì nội dung đơn giản quá mức, thậm chí là nếu có so sánh với một bộ phim hài nhảm cũng không thể đơn giản và nhiều plot hole đến thế.

Phim kể về một nhóm cứu hộ bờ biển đang lâm vào nguy cơ bị giải tán và tất cả các thành viên phải cố gắng để ngăn chặn điều này. Nội dung là vậy nhưng khán giả chẳng mấy khi được xem họ thể hiện màn cứu người của mình. Có chăng thì chỉ có The Rock được xuất hiện như một người hùng cùng với màn khoe cơ bắp của anh. Zac Effron thì còn tệ hơn và không hiểu là đến bao giờ người ta mới nhận ra được rằng khuôn mặt điển trai của Zac Effron không hợp chút nào với những bộ phim hài nhảm?

The Dark Tower

Lại là một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết tuổi teen nhưng thực sự thì không giống với những The Hunger Games hay Divergent, The Dark Tower không chỉ mờ nhạt mà còn gây nên một sự thất vọng không hề nhỏ với các fan của mình.

Cách dàn dựng sơ sài, xây dựng nhân vật nhạt nhẽo và nhất là việc lựa chọn nam diễn viên chính thực sự không phù hợp với phim. Idris Elba chẳng thể gây được ấn tượng gì nhiều với người xem, khuôn mặt không chút biểu cảm, lúc nào cũng rầu rĩ khiến người xem mệt mỏi. Ngoài ra thì Matthew McConaughey vào vai phản diện của phim cũng dở tệ.