Top heroes giúp bạn leo rank thần tốc trong phiên bản DOTA 2 7.00

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/01/2017 08:54 PM

Với mỗi mức rank khác nhau, bạn nên có những chiến thuật khác nhau để việc leo rank được thuận tiện nhất.

Rank từ 0 đến 2000 MMR

Đây là phân khúc rank thấp nhất trong đấu trường DOTA 2. Với tầm rank này, khoảng cách trình độ của người chơi không cao, thường chỉ gồm những người mới chơi. Để có thể leo rank tốt, các bạn nên chơi những hero đơn giản và hiệu quả. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên tập cách chơi đồng đội và hạn chế tối đa những lần chết lẻ vô nghĩa.

Top 5 hero tốt nhất cho bạn leo rank ở phân khúc này:

1) Necrophos: Tỉ lệ chiến thắng 59,13%

2) Abaddon: Tỉ lệ chiến thắng 58,17%

3) Centaur Warrunner: Tỉ lệ chiến thắng 56,81%

4) Zeus: Tỉ lệ chiến thắng 55,16%

5) Omniknight: Tỉ lệ chiến thắng 56,58%

Rank từ 2000 đến 3000 MMR

Trong tầm rank này, các bạn sẽ phải cần đến nhiều kỹ năng hơn để chiến thắng. Tuy nhiên, kim chỉ nan để leo rank tốt vẫn là “tập cách chơi đồng đội và hạn chế tối đa những lần chết lẻ vô nghĩa.”

Top 5 hero tốt nhất cho bạn leo rank ở phân khúc này:

1) Necrophos: Tỉ lệ chiến thắng 59,20%

2) Abaddon: Tỉ lệ chiến thắng 57,72%

3) Zeus: Tỉ lệ chiến thắng 56,77%

4) Luna: Tỉ lệ chiến thắng 56,70%

5) Omniknight: Tỉ lệ chiến thắng 56,45%

Rank từ 3000 đến 4000 MMR

Đây là tầm rank phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay, đa phần người chơi phổ thông đều nằm trong phân khúc này. Một điểm đặc biệt là Necrophos tiếp tục là hero có tỉ lệ chiến thắng cao nhất ở mức rank này. Điều này thể hiện rõ sức mạnh của heroes này trong phiên bản 7.00.

Top 5 hero tốt nhất cho bạn leo rank ở phân khúc này:

1) Necrophos: Tỉ lệ chiến thắng 57,43%

2) Abaddon: Tỉ lệ chiến thắng 57,34%

3) Centaur Warruner: Tỉ lệ chiến thắng 56,81%

4) Zeus: Tỉ lệ chiến thắng 56,56%

5) Omniknight: Tỉ lệ chiến thắng 55,71%

Rank từ 4000 đến 5000 MMR

Phân khúc này tập hợp những người chơi loại khá và có tố chất. Chính vì vậy, để giành được chiến thắng ở đây không phải điều đơn giản. Thường thì những trận đấu ở tầm rank này phụ thuộc nhiều vào việc ban/pick hero. Với một đội hình mạnh mẽ hơn, bạn đã cầm đến 60 thậm chí 70% tỉ lệ chiến thắng. Sự xuất hiện của Underlord chỉ ra rằng game thủ ở mức rank này đã chú trọng nhiều hơn đến việc stick và thi đấu đồng đội.

Top 5 hero tốt nhất cho bạn leo rank ở phân khúc này:

1) Centaur Warruner: Tỉ lệ chiến thắng 56,29%

2) Underlord: Tỉ lệ chiến thắng 56,04%

3) Abaddon: Tỉ lệ chiến thắng 55,92%

4) Necrophos: Tỉ lệ chiến thắng 55,67%

5) Trean Protector: Tỉ lệ chiến thắng 55,34%

Rank từ 5000 MMR trở lên

Không quá khi nói rằng đây là thế giới của những cao thủ trong DOTA 2. Ở tầm rank này, bạn hoàn toàn có cơ hội gặp được những tay chơi top tại Việt Nam hoặc khu vực. Bạn có thể thấy rằng Necrophos tuy làm mưa làm gió ở những mức rank thấp nhưng lại không có mặt ở phân khúc này. Lý do là vì những game thủ trên 5K luôn biết cách để khắc chế những hero mạnh (bản thân Necrophos ở bản này tuy rất khỏe nhưng khi bị counter pick thì vẫn yếu như thường). Bên cạnh đó, Underlord và Treant Protector vẫn giữ được vị thế mạnh mẽ vì khả năng combat tốt cũng như tính chiến thuật cao.

Top 5 hero tốt nhất cho bạn leo rank ở phân khúc này:

1) Lycan: Tỉ lệ chiến thắng 55,94%

2) Underlord: Tỉ lệ chiến thắng 55,33%

3) Abaddon: Tỉ lệ chiến thắng 55,07%

4) Treant Protector: Tỉ lệ chiến thắng 55,00%

5) Omniknight: Tỉ lệ chiến thắng 54,40%