Top 5 Xạ Thủ “max tạ” thời điểm hiện tại, Jhin lên Guinsoo mạnh đến mấy cũng phải đứng ở Top 4

Phương Tranh  - Theo Helino | 31/03/2018 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với tỉ lệ thắng thấp nhất, dưới đây là top 5 Xạ Thủ “max tạ” ở thời điểm hiện tại.

ADC – Xạ Thủ gánh team từng là tham vọng của biết bao người chơi LMHT. Thế nhưng, với 5 vị tướng “max tạ” sau thì đừng dại dột mang vào cày Rank ở thời điểm hiện tại.

Đương nhiên không xét tới trường hợp các vị tướng này rơi vào tay những người chơi có kỹ năng cao, hơn trình đối thủ mà chúng ta xét theo tỉ lệ thắng trung bình của người chơi LMHT trên toàn thế giới. Với tỉ lệ thắng thấp nhất, dưới đây là top 5 Xạ Thủ “max tạ” ở thời điểm hiện tại.

Top 5 - Lucian

Khoảng cuối mùa 7, Lucian từng là vị tướng Xạ Thủ làm mưa làm gió khu vực đường dưới, không chỉ ở chế độ Xếp Hạng mà còn trong đấu trường chuyên nghiệp. Độ bá đạo của Kẻ Thanh Trừng này còn khiến hắn đủ tự tin solo mid mà không hề tỏ ra thua kém những tướng chuyên mid lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, sau khi hoành hành một khoảng thời gian, Lucian đã bị Riot nerf thẳng tay và khó lòng gượng dậy cho tới tận bây giờ. Cụ thể, chiêu E – Truy Cùng Diệt Tận của hắn trong phiên bản 7.18 đã bị tăng mạnh thời gian hồi chiêu, từ 18/17/16/15/14 giây thành 22/20/18/16/14 giây mỗi cấp. Giờ đây, khả năng tự tin lao lên trước cấu rỉa máu đối thủ cực mạnh của Lucian đã bị giảm nghiêm trọng, đồng thời khả năng né tránh chiêu thức trong các pha giao tranh hoặc bị truy đuổi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù ở các phiên bản 8.3 và 8.6 sau này, Lucian đã được Riot bù đắp phần nào với một chút sát thương cộng thêm, nhưng như vậy là chưa đủ để đưa hắn trở lại Đấu Trường Công Lý.

Top 4 - Jhin

Jhin những ngày gần đây đang trở thành một hiện tượng với sự kết hợp đầy bá đạo với Cuồng Đao Guinsoo sau khi được chỉnh sửa. Quả thật, việc tăng sát thương chiêu cuối Sân Khấu Tử Thần ở phiên bản 8.3 hay chỉnh sửa chiêu E – Nét Vẽ Chết Chóc trong phiên bản 8.5 cũng không mang lại hiệu quả bất ngờ đến thế cho vị Nghệ Sĩ Tử Thần này. Những phát bắn của Jhin chưa bao giờ “thấm” đến thế, khiến đối phương dễ dàng bay hơi trong một nốt nhạc.

Vậy nhưng, điều này cũng không giúp hắn trở nên đỡ “tạ” mà còn có phần khiến tỉ lệ thắng của Jhin tụt dốc thảm hại. Hiện tại, hắn đang đứng thứ 4 trong top 5 vị tướng Xạ Thủ có tỉ lệ thắng thấp nhất với con số chỉ đạt 49,02%. Nguyên nhân chủ yếu là do có quá nhiều người chơi đổ xô vào vị tướng này dù không thích hợp hoặc không nắm rõ cách chơi. Tỉ lệ chơi của Jhin những ngày qua luôn thuộc top đầu trong LMHT, cao thứ 3 trong nhóm tướng Xạ Thủ.

Jhin thuộc dạng tướng 5 ăn – 5 thua, phụ thuộc khá nhiều vào đồng đội mà không thể nào 1 mình gánh team được. Nếu không được bảo kê cho đứng bắn, Jhin rất dễ trở thành miếng mồi ngon cho team đối phương mà hầu như không có kĩ năng nào trốn thoát. Nói chung, trong thời gian tới Jhin vẫn không phải là một sự lựa chọn an toàn, đầy tính may rủi cho bạn mang vào chế độ Xếp Hạng.

Top 3 - Vayne

Từ trước tới nay, Vayne luôn là 1 trong những Xạ Thủ có khả năng chơi snow ball cực kì tốt với khả năng gánh team siêu mạnh mẽ giai đoạn cuối trận đấu. Thế nhưng, sau cú giảm sức mạnh không thương tiếc ở phiên bản 8.2, Vayne đã và đang dần mất đi vị thế của mình ở khu vực đường dưới.

Nếu như lúc trước, sự yếu ớt giai đoạn đầu game của Vayne không đến mức tệ nhất với sự xuất hiện của Kai’Sa thì giờ đây, không có vị Xạ Thủ nào cần được chăm sóc tới tận chân răng như cô nàng Thợ Săn Bóng Đêm này. Tuy nhiên, dù yếu đuối giai đoạn đầu game thì Vayne vẫn có khả năng bộc phát sức mạnh ở cuối trận đấu – và Riot đã thẳng tay giảm luôn sức mạnh này. Cụ thể, từ phiên bản 8.2 tốc độ đánh của Vayne theo cấp bị giảm mạnh từ 4% xuống 3,3%, đồng thời SMCK cộng thêm của chiêu cuối Thời Khắc Cuối Cùng cũng giảm từ 30/50/70 xuống còn 20/30/40.

Giữa lúc các Xạ Thủ khác đang lên như diều gặp gió thì số phận của Vayne đang hẩm hiu hết mức chịu đựng. Tuy nhiên, chuyện này là hết sức bình thường trong LMHT, một vị tướng không thể mạnh mãi được. Hy vọng ở những phiên bản sau trong tương lai, Riot sẽ giúp Vayne đỡ tạ hơn để có thể cải thiện tỉ lệ thắng chỉ lẹt đẹt ở mức 48,60% như hiện tại.

Top 2 - Tristana

Liên tiếp trong 2 phiên bản 8.4 và 8.5, Tristana bị Riot thẳng tay giảm sức mạnh và hậu quả trực tiếp là giờ đây, không chỉ sở hữu tỉ lệ chơi vô cùng thấp mà tỉ lệ thắng của Tay Súng Yordle này cũng thấp tới thảm thương (chỉ 47,80%). Giữa lúc những Sát Thủ đang vô cùng mạnh mẽ thì khả năng tự bảo vệ bản thân của Tristana lại bị giảm nghiêm trọng, cụ thể chiêu cuối Đại Bác Đẩy Lùi bị tăng thời gian hồi chiêu lên những 120/11/100 giây.

Mặc dù được tăng thêm chút sức mạnh ở phiên bản 8.5 song với việc tăng sát thương cho chiêu W – Phóng Nhảy Tên Lửa hầu như chả có ý nghĩa và tác dụng gì trong việc đưa Tristana trở lại Đấu Trường Công Lý. Nếu không sớm có những động thái tích cực hơn thì trong thời gian tới, nếu không muốn trở thành gánh nặng cho đồng đội tốt nhất bạn nên bỏ qua sự lựa chọn vị tướng này.

Top 1 - Kalista

Nếu bạn không biết thì Kalista không chỉ có tỉ lệ thắng thấp nhất trong nhóm tướng Xạ Thủ mà còn xếp thứ 3 từ dưới lên trong tổng số 140 tướng LMHT, chỉ hơn được hai tướng Gragas và Ivern trong vai trò… Hỗ Trợ. Nên nhớ rằng trong phiên bản 8.7 sắp tới, cả Ivern và Gragas đều nhận được những buff sức mạnh siêu khủng khiếp, và tới khi đó rất có thể Kalista sẽ vinh dự trở thành vị tướng đánh đâu thua đấy nhiều nhất trong Đấu Trường Công Lý.

Chỉ mới ở CKTG 2017 thôi, Kalista còn là cái tên hot nhất khi đạt tỉ lệ Cấm tuyệt đối 100% trong tất cả các trận đấu giải. Vậy nhưng, “cây cao đón gió” đã trở thành quy luật tất yếu trong LMHT. Khả năng chèm ép các Xạ Thủ khác ở giai đoạn đi đường của Kalista giờ đây đã không còn gì đáng kể với tầm đánh cũng như SMCK đều bị giảm đi khá nhiều. Chỉ cần mon men nhảy lên trao đổi chiêu thức, rất có thể Kalista đã phải hấp hối nhảy về rồi. Có lẽ, người mến mộ Mũi Giáo Phục Hận này sẽ vẫn phải chờ khá lâu nữa trước khi sức mạnh của cô ta được cân bằng trở lại, ít nhất là cũng đỡ “tạ” hơn lúc này.