Top 5 vị tướng được Riot buff mạnh nhất phiên bản 8.13 mới ra mắt, gamer biết để leo rank ngay

Phương Tranh  - Theo Helino | 28/06/2018 11:21 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong sáng sớm ngày hôm nay, phiên bản 8.13 đã chính thức ra mắt các game thủ Việt Nam. Nếu chưa có cơ hội tìm hiểu về phiên bản mới thì dưới đây là top 5 vị tướng được buff sức mạnh nhiều nhất trong phiên bản mới 8.13 này để người chơi tham khảo.

Trong sáng sớm ngày hôm nay, phiên bản 8.13 đã chính thức ra mắt các game thủ Việt Nam. Nếu chưa có cơ hội tìm hiểu về phiên bản mới thì dưới đây là top 5 vị tướng được buff sức mạnh nhiều nhất trong phiên bản mới 8.13 này để người chơi tham khảo.

Top 5 – Tristana và những người bạn

Sau hai phiên bản phải đứng bét bảng xếp hạng tỉ lệ thắng thì đến với phiên bản mới lần này, Tristana và những người bạn – những Xạ Thủ truyền thống phụ thuộc vào tỉ lệ chí mạng đã được Riot dành cho đôi chút quan tâm với một vài buff nhỏ. Các buff bao gồm Tráo Hàng! (Q) và Giật Bắn! (W) của Jinx, Giày Vò (E) của Kalista, Bọc Thuốc Súng (E) của Tristana và Nhiễm Khuẩn (E) của Twitch.

Mới chỉ có 4 Xạ Thủ truyền thống được buff và tuy đây chỉ là những buff nhỏ song có thể thấy đây là khởi đầu tốt cho sự trở lại của các ADC chí mạng. Trong cả 4 vị tướng này thì Tristana và Twitch được hưởng lợi nhiều nhất từ buff khi mà kĩ năng chính của họ đều được tăng tỉ lệ SMCK cộng thêm. Cụ thể, Bọc Thuốc Súng (E) của Tristana: tỉ lệ SMCK cộng thêm 4 cộng dồn tăng từ 110/132/154/176/198% lên 110/143/176/209/242% và Nhiễm Khuẩn (E) của Twitch tỉ lệ SMCK cộng thêm sát thương tối đa tăng từ 150% lên 210%. Điều này không thể thay đổi thực tế là các trang bị chí mạng vẫn đang quá đắt và không hiệu quả về chi phí khi so sánh với các trang bị mà những người chơi đường dưới khác có thể mua, song dù ít hay nhiều chúng ta vẫn có thể hy vọng vào một tương lai khởi sắc của những Xạ Thủ chí mạng này.

Top 4 – Riven

Từ trước tới nay, Riven vẫn luôn là vị tướng sở hữu mechanic hạng nặng với rất nhiều tiềm năng, song kể từ khi Camille ra mắt, Irelia được làm lại, ngọc Chinh Phục xuất hiện hay Renekton với Lưỡi Hái Linh Hồn,… có quá nhiều đối thủ mạnh xuất hiện khiến Riven có phần bị lấn át. Sở hữu tỉ lệ chơi ở mức trung bình song tỉ lệ thắng lại ở mức thấp, Riven đã có khoảng thời gian phải nói là khá tệ. Nhất là khi đến với phiên bản 8.13 này, Aatrox mới sau khi được làm lại được đánh giá là có mechanic và tiềm năng không khác gì Riven thì Riot mới quyết định buff một chút sức mạnh cho cô nàng này.

Theo đó, Riven được tăng một chút ở chỉ số cơ bản khi máu phục hồi tăng từ 5.5 máu mỗi 5 giây lên 7.0 máu mỗi 5 giây. Đồng thời, Lưỡi Kiếm Lưu Đày (R) được giảm thời gian hồi chiêu từ 130/95/60 giây xuống 120/90/60 giây. Với những thay đổi này, Riven sẽ có khả năng hồi phục tốt hơn, đồng thời tăng khả năng dứt điểm đối phương nhất là ở khoảng giữa và đầu game do chiêu cuối được giảm thời gian hồi chiêu. Những buff này không quá đáng kể song có lẽ là đủ để cô có thể được quay trở lại với khu vực đường trên của mình.

Top 3 – Kassadin

Đã rất lâu rồi Lữ Khách Hư Không không nhận được sự ưu ái từ Riot, dẫn đến kết quả là tỉ lệ thắng của hắn thường xuyên ở mức thấp (dưới 47%), đứng ở cuối bảng xếp hạng các tướng đường giữa với một tỉ lệ chơi vô cùng thấp. Để cứu vãn tình hình, Kassadin nhận được khá nhiều buff trong lần cập nhật này.

Lưỡi Kiếm Âm Ty (W), Áp Suất Hư Không (E) và Hư Vô Bộ Pháp (R) của Kassadin đều được tăng thêm 10% tỉ lệ SMPT. Như vậy là các chiêu thức của Kassadin giờ đây sẽ gây ra nhiều sát thương hơn trước rất nhiều và thăng tiến mạnh về cuối game do tỉ lệ SMPT phụ thuộc vào tổng số SMPT mà Kassadin sở hữu. Hãy cùng chờ xem với những buff này, Kassadin sẽ có màn trình diễn như thế nào trong thời gian sắp tới.

Top 2 – Pyke

Riot đang quyết tâm biến những lời quảng cáo có cánh trước khi Pyke ra mắt trở thành hiện thực khi mà trong hai phiên bản liên tiếp gần đây, hắn ta nhận được rất nhiều buff sức mạnh trực tiếp. Lần này, chỉ số cơ bản của hắn tiếp tục nhận được một số điều chỉnh khi mà máu theo cấp tuy giảm một chút song giáp theo cấp lại tăng từ 4 lên 5 và kháng phép theo cấp tăng từ 1.5 lên 2.

Chiêu E – Dòng Nước Ma Quái của Pyke bị giảm sát thương cơ bản ở những cấp độ cuối song tỉ lệ SMCK cộng thêm lại tăng từ 80% lên 100%. Đồng thời, sát thương cơ bản chiêu cuối Tử Thần Đáy Sâu được tăng thêm 10 mỗi cấp từ cấp 6 đến cấp 11 song lại giảm đi 10 mỗi cấp từ cấp 13 đến cấp 18, kèm theo đó tỉ lệ SMCK cộng thêm cũng tăng từ 60% lên 80%. Hiện tại, Pyke đang là tướng có số mạng hạ gục trung bình mỗi game cao nhất nhóm tướng Hỗ Trợ, vượt xa cả những tướng Hỗ Trợ pháp sư như Brand, Veigar, Vel’Koz,… Trong thời gian tới, dự báo Pyke vẫn sẽ là vị tướng Hỗ Trợ hot số 1 mà nếu không có ý định chơi tốt nhất bạn nên cấm đi cho chắc.

Top 1 – Jarvan

Khu vực rừng trên bản đồ Summoner's Rift hiện tại đang là thiên hạ cho Graves và Lee Sin tranh đấu, song kể từ phiên bản 8.13 rất có thể hai vị thần rừng này sẽ có thêm một đối thủ “mới” – Jarvan IV. Chiêu Hoàng Kì Demacia (E) của Jarvan được giảm hồi chiêu từ 13/12.5/12/11.5/11 giây xuống 11 giây ở mọi cấp. Kèm theo đó, sát thương của chiêu này được tăng từ 60/105/150/195/240 lên 60/120/160/200/240.

Dù chỉ tăng thêm 20 sát thương trong cấp độ đầu tiên và giảm dần ở những cấp độ sau, thế nhưng nó cũng đủ để giúp người chơi dọn các bãi quái rừng nhanh hơn giai đoạn đầu game. Cộng thêm việc giảm thời gian hồi chiêu cũng giúp Jarvan có thể sử dụng chiêu thức này thường xuyên hơn giai đoạn đầu trận mà không cần chờ tới cấp độ tối đa. Đặc biệt khi hoàn thành trang bị đi rừng là Gươm Truy Tung hoặc Đao Đụng Độ thì khả năng farm của Jarvan sẽ tăng lên cực kì nhanh chóng, từ đó có thêm thời gian đi gank các đường khác.