Top 5 tướng được tăng sức mạnh trong phiên bản 8.24b – Đường dưới sắp gánh team trở lại

Phương Tranh  - Theo Helino | 19/12/2018 11:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thời gian gần đây, khu vực đường dưới không còn là khu vực trọng điểm trên bản đồ Summoner’s Rift. Tuy nhiên, điều này sẽ được cải thiện rất nhiều ở phiên bản 8.24b.

Phiên bản 8.24b, phiên bản nhỏ cuối cùng của LMHT Mùa 8 sẽ không mang lại những thay đổi quá lớn lao cho giai đoạn Tiền Mùa giải 2019. Tuy nhiên, với hàng loạt các tướng được tăng sức mạnh dưới đây, bộ đôi đường dưới đang đứng trước cơ hội một lần nữa vươn lên trở thành gánh team trong thời gian sắp tới.

5. Nhóm tướng Hỗ Trợ Enchanter

Được tăng sức mạnh trong phiên bản 8.24b này phải nhắc đến một loạt các tướng Hỗ Trợ thuộc nhóm Enchanter (tăng cường lực). Kể từ sau thời đại của meta Lư Hương Sôi Sục, tiếp theo đó là đợt giảm sức mạnh nhắm đến khả năng tạo khiên chắn của một số tướng và trang bị Hỗ Trợ, các tướng thuộc nhóm này dần dần ít được trọng dụng ở đường dưới. Tuy nhiê, với một đợt tăng sức mạnh cho dòng trang bị Dị Vật Tai Ương, nhóm tướng này sẽ có cơ hội comeback tương đối mạnh mẽ.

Top 5 tướng được tăng sức mạnh trong phiên bản 8.24b – Đường dưới sắp gánh team trở lại - Ảnh 1.

Theo đó, Dị Vật Tai Ương được giảm 5% hồi chiêu. Các trang bị dòng Dị Vật Tai Ương như Lư Hương Sôi Sục, Hòm Bảo Hộ Mikael và Dây Chuyển Chuộc Tội được tăng kha khá hiệu lực hồi máu và lá chắn. Như vậy, những tướng Hỗ Trợ thiên hướng buff như Soraka, Janna, Lulu,… trong thời gian tới sẽ đắc lực hơn khá nhiều, kéo theo đó là Xạ Thủ được hưởng lợi và sức mạnh khu vực đường dưới được nâng cao.

4. Corki

Corki từ lâu nay đã bị gạch tên khỏi khu vực đường dưới. Thậm chí, hắn ta gần như hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ LMHT khi mà tỉ lệ chơi của hắn ta thuộc mức thấp nhất trong tổng số 142 vị tướng – chỉ 0,02%. Nhằm cứu với vị tướng này, Riot đã tăng cho hắn ta một chút sức mạnh với chiêu cuối Tên Lửa Định Hướng.

Top 5 tướng được tăng sức mạnh trong phiên bản 8.24b – Đường dưới sắp gánh team trở lại - Ảnh 2.

Theo đó, sát thương cơ bản của R được tăng từ 75/100/125 lên 90/115/140. Thêm vào đó, sát thương của quả cực đại được tăng thêm 30 sát thương ở mọi cấp. Mặc dù chiêu cuối được tăng sức mạnh song những nhược điểm khi đi đường của Corki vẫn còn đó. Kèm theo một meta không thích hợp như hiện tại, nên nhiều khả năng cơ hội cho Corki quay lại vẫn là rất thấp.

3. Tristana

Top 5 tướng được tăng sức mạnh trong phiên bản 8.24b – Đường dưới sắp gánh team trở lại - Ảnh 3.

Tristana thời điểm hiện tại vẫn được chơi khá nhiều ở đường dưới. Song vì nhiều lý do, tỉ lệ thắng của cô nàng lại hết sứ thảm hại – chỉ đạt 47.63%, đứng thứ 4 từ dưới lên trong nhóm Xạ Thủ. Tiềm năng gánh team của Tristana vẫn luôn sẵn có, tuy nhiên để củng cố và gia tăng cơ hội cho cô nàng, Riot quyết định buff thêm đôi chút cho chiêu E. Sát Thương cơ bản của Bọc Thuốc Súng được tăng thêm 10 sát thương mỗi cấp, kèm theo đó tỉ lệ sức mạnh và sát thương tối đa cũng được nâng lên.

2. Varus

Varus cũng là một trong những tướng có tỉ lệ thắng thấp nhất nhóm Xạ Thủ, chỉ 46.44% đứng thứ hai từ dưới lên trong khi tỉ lệ chơi chỉ đạt 1.76%. Rõ ràng trong một meta mà Xạ Thủ gặp quá nhiều rủi ro như hiện tại, việc các Xạ Thủ không được cơ động như Varus có tỉ lệ thắng thấp là điều hoàn toàn dễ hiểu. Cách duy nhất mà Riot có thể giúp đỡ cho các Xạ Thủ kiểu này là gia tắng sức mạnh đầu game để họ sớm có cơ hội vươn lên đạt ngưỡng sức mạnh của mình.

Top 5 tướng được tăng sức mạnh trong phiên bản 8.24b – Đường dưới sắp gánh team trở lại - Ảnh 4.

Ở phiên bản 8.24b, Varus được tăng sát thương chiêu W – Tên Độc cả khi không tụ lẫn khi tụ tối đa % máu đã mất của mục tiêu. Thêm vào đó, sát thương chiêu cuối Sợi Xích Tội Lỗi được tăng tới 20 sát thương ở cấp độ đầu, giữ nguyên cấp độ cuối. Với những buff đáng kể này, hy vọng Varus sẽ cải thiện được thứ hạng của mình trong thời gian tới.

1. Caitlyn

Kể từ khi hệ thống tầm nhìn bị giảm sức mạnh trong khi các Sát Thủ và Đấu Sĩ đang rất OP, các tướng Xạ Thủ kém cơ động như Cailtyn chịu nguy hiểm rất nhiều. Riot đang cố gắng định hướng các trò chơi theo hướng "rủi ro cao, phần thưởng lớn" nên nếu không được ưu ái tăng sức mạnh, nhóm Xạ Thủ nói chung và Caitlyn nói riêng sẽ có rất ít cơ hội tỏa sáng.

Top 5 tướng được tăng sức mạnh trong phiên bản 8.24b – Đường dưới sắp gánh team trở lại - Ảnh 5.

Để đưa Caitlyn ra khỏi nhóm nguy hiểm, Riot đã khá mạnh tay khi tăng khá nhiều sát thương cho những kĩ năng gây sát thương chính của cô nàng. Cụ thể, chiêu Q dù bị giảm % sát thương lên mục tiêu phía sau nhưng bù lại được tăng 20 sát thương cơ bản ở mọi cấp. Không chỉ vậy, chiêu cuối R – Bách Phát Bách Trúng được tăng tầm sử dụng lên 3500 ở mọi cấp. Như vậy, kể từ phiên bản 8.24b trở đi, Caitlyn có thể đứng dùng chiêu cuối từ rất xa phía sau đội hình team mà không cần mạo hiểm giơ mặt mình lên trước nữa.