Top 5 tướng bị giảm sức mạnh trong phiên bản 8.24b: Đường dưới “lên voi”, đường giữa “xuống chó”

Phương Tranh  - Theo Helino | 21/12/2018 11:57 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Phiên bản 8.24b là bản cập nhật rất nhỏ khi mà thậm chí nó còn chẳng có tên gọi của riêng mình. Tuy nhiên, những tăng giảm sức mạnh trong phiên bản này đủ để khiến thay đổi bộ mặt của cả một khu vực đường.

Nếu như một loạt các tướng được tăng sức mạnh trong phiên bản 8.24b đều là các Xạ Thủ, kèm theo đó là các Hỗ Trợ thiên hướng buff thông qua việc tăng sức mạnh dòng trang bị Dị Vật Tai Ương, thì khu vực đường giữa lại không được may mắn như vậy. Hàng loạt những cái tên bị giảm sức mạnh trong bản cập nhật này đều là những Pháp Sư đường giữa đang rất Hot thời gian gần đây.

Dưới đây là top 5 tướng bị giảm sức mạnh trong phiên bản 8.24b:

5. Cassiopeia

Sau gần một năm vắng bóng, những ngày cuối mùa 8 trở đi Cassiopeia bỗng nhiên trở thành một hiện tượng khi mà tỉ lệ chơi lẫn tỉ lệ thắng của cô nàng đều có sự tăng đột biến. Dù không nhận được bất cứ thay đổi chỉnh sửa nào, song với combo Thiên Thạch Bí Ẩn – Vụ Nổ Độc Hại – Vọng Âm Luden, ngưỡng sức mạnh của Cassiopeia giờ đây đến sớm hơn rất nhiều.

Top 5 tướng bị giảm sức mạnh trong phiên bản 8.24b: Đường dưới “lên voi”, đường giữa “xuống chó” - Ảnh 1.

Chính vì vậy, cô nàng người rắn này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Riot. Ở phiên bản 8.24b, cô ta bị tăng năng lượng tiêu hao của chiêu Q ở cấp độ cuối lên đến 20 năng lượng, cụ thể từ 50/55/60/65/70 năng lượng lên 50/60/70/80/90 năng lượng. Ngoài ra, sát thương cơ bản của Vụ Nổ Độc Hại cũng bị giảm tới 20 sát thương ở cấp độ cuối, dù rằng cũng giữ nguyên ở cấp độ đầu. Nhìn chung, đợt giảm sức mạnh này không ảnh hưởng gì tới sức mạnh đầu game của Cassiopeia mà chỉ khiến cô ta bớt bá đạo ở giai đoạn nửa sau trận đấu đi một chút mà thôi.

4. Alistar

Với việc các tướng Hỗ Trợ thiên hướng buff gián tiếp được tăng sức mạnh nhờ dòng trang bị Dị Vật Tai Ướng, Alistar – một trong những tướng Hỗ Trợ đỡ đòn hàng đầu hiện nay lại bị giảm sức mạnh. Theo đó, chiêu E – Giày Xéo của hắn ta bị giảm sát thương cơ bản từ 100/125/150/175/200 trong 5 giây xuống 80/110/140/170/200 trong 5 giây. Cùng với đó, sát thương cộng thêm của đòn cường hóa cũng bị giảm từ 55-310 (ở cấp độ 1-18) xuống 35-290 (ở cấp độ 1-18).

Top 5 tướng bị giảm sức mạnh trong phiên bản 8.24b: Đường dưới “lên voi”, đường giữa “xuống chó” - Ảnh 2.

Là một tướng Đỡ Đòn, việc giảm sát thương chiêu thức của Alistar có thể không quá tác động tới sức mạnh tổng thể của hắn ta. Tuy nhiên, nerf này là cần thiết bởi nó sẽ giúp cho Alistar đỡ gây quá nhiều áp lực ở giai đoạn đầu trận đấu.

3. Neeko

Bất kì một vị tướng mới ra mắt nào trong LMHT, sau một hai phiên bản sẽ đều cần phải nhận được chỉnh sửa tăng, giảm sức mạnh bởi không ai là cân bằng ngày từ lần xuất hiện đầu tiên. Và trong trường hợp của Neeko thì đó là giảm sức mạnh. Công bằng mà nói, vị tướng mới này không quá bá đạo, ít nhất là không như Zoe.

Top 5 tướng bị giảm sức mạnh trong phiên bản 8.24b: Đường dưới “lên voi”, đường giữa “xuống chó” - Ảnh 3.

Tuy nhiên, nhiều người chơi vẫn than phiền khá nhiều về khả năng gây sát thương của Neeko, đặc biệt là với chiêu Q – Pháo Hạt hết sức khó chịu. Do đó, Riot quyết định giảm 10 sát thương cơ bản và 5 sát thương nổ ở mọi cấp của chiêu thức này. Thay đổi này liệu có ảnh hưởng nhiều tới Neeko hay không, chúng ta vẫn cần theo dõi trong ít nhất một hai tuần sắp tới.

2. Pyke

Pyke lúc mới ra mắt đã được Riot định sẵn là lá cờ đầu cho phong cách chơi Hỗ Trợ Sát Thủ, một tướng Hỗ Trợ lấy tấn công làm phòng thủ. Và tất nhiên, khi mà phần Sát Thủ nhỉnh hơn phần Hỗ Trợ thì không đời nào hắn ta chịu yên phận ở đường dưới rồi. Pyke đường giữa thời gian qua đã thực sự trở thành một hiện tượng khi mà hắn ta sở hữu quá nhiều thứ mà một Sát Thủ ao ước.

Top 5 tướng bị giảm sức mạnh trong phiên bản 8.24b: Đường dưới “lên voi”, đường giữa “xuống chó” - Ảnh 4.

Khả năng gây sát thương là không thể bàn cãi, song Pyke còn nổi trội hơn nhờ khả năng đảo đường quá dễ dàng và rất nhiều kĩ năng khống chế khó chịu. Hành động giảm sức mạnh của Pyke đường giữa tại phiên bản lần này là điều hết sức cần thiết. Hắn ta bị giảm một chút kháng phép theo cấp, khiến hắn ta trở nên yếu hơn đối chút khi đi đường với các Pháp Sư. Ngoài ra, sát thương chiêu Q lên lính và quái bị giảm 20% lên mục tiêu phụ - đồng nghĩa với việc farm kém hơn, sát thương theo cấp của chiêu cuối cũng bị giảm xuống khá nhiều.

1. Akali

Akali không bị giảm sát thương trong phiên bản 8.24b song thay đổi mà cô ta phải nhận với chiêu Bom Khói của mình có thể nói là một nerf khá nặng nề. Chiêu thức độc nhất vô nhị này không chỉ khiến cô ta trở nên cơ động hơn, có thể ra vào giao tranh hết sức dễ dàng mà thậm chí còn có thể né cả những phát bắn của trụ. Mặc dù ở phiên bản 8.24, Riot đã giảm thời gian tồn tại của W song có vẻ như thay đổi này không phát huy tác dụng.

Top 5 tướng bị giảm sức mạnh trong phiên bản 8.24b: Đường dưới “lên voi”, đường giữa “xuống chó” - Ảnh 5.

Đến với lần cập nhật này, đợt giảm sức mạnh trong 8.24 sẽ được hoàn lại, song cơ chế của Bom Khói sẽ có đôi chút thay đổi. Theo đó, kể từ phiên bản 8.24b, Akali sẽ bị che khuất (đối phương có thể thấy mờ mờ nhưng không thể chọn mục tiêu) rồi mới tiến vào trạng thái tàng hình hoặc khi tái tàng hình, kể cả khi đối phương không có tầm nhìn chuẩn trong khu vực. Điều này cho phép kẻ địch khác chế Akali dễ hơn trước đôi chút khi biết được vị trí của cô ta và thậm chí có thể đánh cô ta bằng một đòn đánh kĩ năng trước khi cô hoàn toàn biến mất.