Top 5 trang phục từ thiện cực đẹp đã từng được ra mắt trong LMHT

Phương Tranh  - Theo Helino | 15/07/2018 01:16 AM

Không tính đến trang phục Cho’Gath vừa được ra mắt thì nhìn lại quá khứ, dưới đây là top 5 trang phục từ thiện đẹp nhất từng được ra mắt trong LMHT.

Nhiều game thủ vẫn nghĩ rằng Riot đang "hút máu" người chơi với việc bán các mẫu trang phục tướng mà ít ai biết rằng, nhiều mẫu trang phục từ thiện được Riot ra mắt đã và đang giúp đỡ hàng trăm nghìn người.

Ngày hôm nay, trang phục Cho’Gath Dark Star đã chính thức được Riot mở bán. Doanh thu từ việc bán mẫu trang phục này sẽ được Riot gửi đến quỹ từ thiện GlobalGiving, dể từ đó phân phối tới 20 tổ chức phi lợi nhuận khác nhau dựa trên từng khu vực.

Được biết trong lịch sử gần một thập kỉ qua của LMHT, Riot Games đã gây quỹ hàng trăm ngàn đô la để hỗ trợ các tổ chức từ thiện từ Hội chữ thập đỏ đến quỹ Make-A-Wish thông qua việc bán trang phục. Không tính đến trang phục Cho’Gath vừa được ra mắt thì nhìn lại quá khứ, dưới đây là top 5 trang phục từ thiện đẹp nhất từng được ra mắt trong LMHT.

Ashe Quán Quân

Top 5 trang phục từ thiện cực đẹp đã từng được ra mắt trong LMHT - Ảnh 1.

Đây là mẫu trang phục vừa được ra mắt vào dịp giải Vô địch thế giới 2017 năm ngoái. Hàng năm, Riot Games đều cho ra mắt một mẫu trang phục Quán Quân như này, song điểm đặc biệt của Ashe Quán Quân đó là 25% số tiền thu được từ việc bán mẫu trang phục này sẽ được quyên góp cho 3 tổ chức từ thiện toàn cầu đó là: BasicNeeds, Learning Equality và The Raspberry Pi Foundation.

URF the Manatee

Top 5 trang phục từ thiện cực đẹp đã từng được ra mắt trong LMHT - Ảnh 2.

Trong dịp Cá tháng tư năm 2010, Riot ra mắt một chế độ chơi mới hết sức thú vị mà sau này chúng ta đều biết đến với tên gọi Ultra Rapid Fire (URF). Vào thời điểm đó, Riot còn ám chỉ về việc sắp cho ra mắt một vị tướng mới với câu chuyện về Urf the Manatee, có hình dạng của một loài động vật có vú hết sức vụng về. Riot còn cho ra mắt cả artwork, thông tin kĩ năng và thậm chí là cốt truyện đằng sau nhân vật này. Khi ấy, cộng đồng người LMHT trên thế giới đều khá hào hứng với "vị tướng mới" này, song hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa.

Top 5 trang phục từ thiện cực đẹp đã từng được ra mắt trong LMHT - Ảnh 3.

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2010, Riot tuyên bố nhân vật này đã bị giết bởi một kẻ thủ ác. Ngay lập tức, cộng đồng người chơi tỏ ra hết sức đau buồn và thương tiếc cho một nhân vật ảo trong game này. Để xoa dịu người chơi, Riot đã tạo ra một bộ trang phục mới – Urf Warwick, được bày bán trong một thời gian giới hạn. Số tiền thu được từ việc bán mẫu trang phục này được gửi đến quỹ Save the Manatees Club, một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia nhằm bảo vệ và nâng cao nhận thức về loại lợn biển (Manatee).

Kassadin Đạo Tặc Vũ Trụ

Top 5 trang phục từ thiện cực đẹp đã từng được ra mắt trong LMHT - Ảnh 4.

Mẫu trang phục Kassadin Đạo Tặc Vũ Trụ được phát hành để chào mừng sự ra mắt của máy chủ Oceania của LMHT vào năm 2013. Bộ trang phục này được lấy cảm hứng từ chòm sao Nam Thập Tự và các cộng đồng trong khu vực châu Đại Dương đều tôn trọng cây thánh giá. Sau khi phát hành, Riot Games đã quyên góp toàn bộ doanh thu có được từ việc bán trang phục này cho các dịch vụ y tế / nghiên cứu y tế của châu Đại Dương.

Jaximus (Jax Giác Đấu)

Jaximus là một mẫu trang phục rất được yêu thích trong LMHT bởi nó gắn liền với Joe – một game thủ LMHT đã kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư của mình. Riot Games đã liên hệ với tổ chức Make-A-Wish để đưa Joe và cha của mình tới thăm trụ sở làm việc của mình trong cả một ngày.

Top 5 trang phục từ thiện cực đẹp đã từng được ra mắt trong LMHT - Ảnh 5.

Jax là vị tướng Joe hâm mộ nhất trong LMHT. Lấy cảm hứng từ câu chuyện của Joe, Riot đã thiết kế và cho ra mắt mẫu trang phục Jaximus hay còn gọi là Jax Giác Đấu. Số tiền kiếm được từ việc bán mẫu trang phục này đã được quyên góp để giúp đỡ hàng trăm ngàn thanh thiếu niên đã và đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Akali Y Tá

Top 5 trang phục từ thiện cực đẹp đã từng được ra mắt trong LMHT - Ảnh 6.

Sau trận động đất và sóng thần năm 2011 tấn công vào bờ biển phía đông Nhật Bản, Riot đã quyết định chung tay giúp đỡ các nạn nhân bằng cách đóng góp tiền thu được từ việc bán tướng Akali và trang phục Akali Y Tá cho hội Chữ thập đỏ. Với sự đồng lòng chung sức, cả cộng đồng LMHT đã quyên góp được hơn 160.000 đô la cho các nỗ lực cứu trợ.