Top 5 series phim đạo nhái "Power Rangers" trắng trợn và lố bịch nhất

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/12/2016 08:00 PM

Sự thành công không thể phủ nhận của "Power Rangers" đã khiến các nhà sản xuất truyền hình Mỹ cố gắng sáng tạo ra những show mới, bắt chước công thức của nó một cách trắng trợn.

Tiếp nhận bản quyền và chuyển thể từ thương hiệu “Super Sentai” của Nhật Bản, “Power Rangers” là series phim truyền hình siêu nhân hấp dẫn dành cho lứa tuổi thiếu nhi và gây tiếng vang ở Mỹ kể từ khi lên sóng trong năm 1993. Sự thành công không thể phủ nhận của nó đã khiến các nhà sản xuất truyền hình Mỹ cố gắng sáng tạo ra những show mới, bắt chước công thức của nó một cách trắng trợn nhưng tiếc rằng đều gặp thất bại và bị fan hâm mộ tẩy chay.

Sau đây, ta sẽ cùng đến với 5 series phim truyền hình Mỹ đạo nhái “Power Rangers” một cách lố bịch trong quá khứ.

1. The Mystic Knights of Tir Na Nog (1998)

Mystic Knights of Tir Na Nog - Opening ( Intro ) HQ

Dựa trên truyền thuyết Ireland một cách lỏng lẻo, “The Mystic Knights of Tir Na Nog” là cố gắng đầu tiên của công ty Saban Entertainment (nhà sản xuất “Power Rangers”) trong việc tạo ra một series giả tưởng của riêng mình mà không hề chuyển thể từ một thương hiệu Nhật Bản nào đó. Phim có bối cảnh ở vương quốc Kells, một miền đất giả tưởng dựa theo Ireland cổ đại, và dẫn dắt khán giả theo chân một nhóm anh hùng theo kiểu hiệp sĩ, pháp sư với khả năng điều khiển các nguyên tố tự nhiên như lửa, khí, đất và nước.

2. Ninja Turtles: The Next Mutation (1997)

Ninja Turtles- The Next Mutation TV Show Intro

“Ninja Turtles: The Next Mutation” là series phim truyền hình live-action đầu tiên về các chú Ninja Rùa được lên sóng, nhưng thay vì bám sát theo nguyên tác comic, nó lại có gắng sao chép công thức của “Power Rangers”. Vì thế nó có chứa nhiều sự thay đổi đáng kể, bao gồm cả chuyện giới thiệu Ninja Rùa thứ 5 là một nữ giới có tên Venus de Milo, và cả nhóm phải cùng hiệp lực chống lại một lũ quái vật giống rồng được gọi là “The Rank”. Series này chỉ tồn tại duy nhát một mùa bởi nhiều lí do như tỷ lệ người xem thấp hay chi phí sản xuất cao.

3. Tattooed Teenage Alien Fighters from Beverly Hills (1994)

Tattooed Teenage Alien Fighters From Beverly Hills Opening

“Tattooed Teenage Alien Fighters From Beverly Hills” là một series khá quái đản với cái tên dài đến mỏi mồm được sản xuất bởi hãng DIC Entertainment và lên sóng trong giai đoạn 1994 – 1995. Nội dung phim kể về 4 cô cậu học sinh trung học ở Beverly Hills, California, những người được tuyển chọn bởi một ông sư phụ người ngoài hành tinh có tên Nimbar để chống lại lũ quái vật của tên ác nhân Gorganus. Mỗi nhân vật chính đều được lấy một hình xăm dựa theo một chòm sao, cho phép họ biến thân trở thành anh hùng “Galactic Sentinel”.

4. Los Luchadores (2001)

LOS LUCHADORES (Show Intro)

Có lẽ là sản phẩm đạo nhái lố bịch nhất trong đanh sách của chúng ta ngày hôm nay, “Los Luchadores” là một series khác được sản xuất bởi Saban Entertainmet trong năm 2001. Nhân vật chính trong phim là một nhóm võ sĩ đấu vật đô côn bao gồm Turbine, Maria Valentine và thủ lĩnh Loco Fuerte, những người tình nguyện mạo hiểm thân minh để bảo vệ thành phố Union khỏi lũ kẻ xấu. Sự kết hợp giữa yếu tố anh hùng “Power Rangers” và đấu vật tự do Mexico đã gặp thất bại thảm hại và bị hủy bỏ chỉ sau một mùa lên sóng.

5. Van-Pires (1997)

Van Pires - Volume I - Mission Demolition

Hai phần “Power Rangers” và một phần “Transformers”, “Van-Pires” là series phim truyền hình CGI dành cho trẻ em đầu tiên được sản xuất sử dụng kỹ thuật mô hình 3D và phần mềm hoạt hình máy tính. Câu chuyện của nó bắt đầu khi một thiên thạch bí ẩn biến đống phế liệu xe cộ thành những kẻ ác gọi chung “Van-Pires”, và trọng trách bảo vệ Trái Đất được đặt lên vai bốn thiếu niên tuổi teen gồm Snap, Rev, Nike và Axle, những người có hóa năng biến hình thành một dạng robot ô tô gọi là “Motor-Vaters”. Show này chỉ chạy được đến 13 tập là hết “nhiên liệu” rồi ném sang một bên.

Theo Ranker

10 điều kỳ quái nhưng hoàn toàn đúng về tuyệt tác "Final Fantasy XV"