Top 5 điều kỳ thú về Người Sói, điều cuối sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy

Yasha  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/04/2020 12:33 PM

Cùng với Ma Cà Rồng, Người Sói là 1 trong những chủng sinh vật giả tưởng nổi tiếng nhất.

Vào 1 ngày trăng tròn, khi bạn buộc phải ra ngoài vào buổi đêm, hãy thử nín thở, tập trung nghe xem có tiếng sói tru ai oán nào từ đằng xa hay không. Nếu bạn nghe thấy thì chúc mừng, 1 là bạn đã gặp được 1 con sói, hoặc 2 là 1 giống người bí ẩn trong truyền thuyết rồi đấy.

Đó chính là người sói, 1 trong những chủng sinh vật huyền bí nổi tiếng nhất trong thế giới giả tưởng. Trong bài ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về top 5 điều thú vị xoay quanh chúng nhé.

Top 5 điều kỳ thú về Người Sói, điều cuối sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy - Ảnh 1.

1. Tên của người sói xuất phát từ tiếng Anh cổ

Từ werewolf (người sói) vốn là từ ghép, bắt nguồn từ gốc tiếng Anh cổ "were", có nghĩa là "người" (mang hàm ý chỉ đàn ông là chính) và "wulf", 1 dạng sơ khai của từ "wolf" (sói).

2. Người sói được sinh ra như thế nào?

Cũng giống như cương thi trong truyền thuyết của Trung Quốc, cũng có khá nhiều cách để tạo ra người sói. Tổng kết lại, có 5 cách như sau:

- Học ma pháp sai cách, trúng phải lời nguyền của phù thủy (đa phần là bị trừng phạt vì 1 tội lỗi nào đó).

- Mặc áo choàng làm từ da chó sói tinh, hoặc da chó sói bị trúng ma thuật trong 1 thời gian dài.

Top 5 điều kỳ thú về Người Sói, điều cuối sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy - Ảnh 2.

- Bị người sói cắn.

- Uống nước mưa từ vết chân của 1 người sói.

- Bẩm sinh, tức được sinh ra như 1 người sói bình thường (thường xảy ra vào đêm trăng non).

Những câu chuyện về người sói đã có từ khoảng năm 600 TCN, khi nhà thơ Hy Lạp Homer viết nên bản trường ca Odyssey. Trong tác phẩm kinh điển này, nữ thần Circe đã biến những gã đàn ông ngáo ngơ thành động vật, bao gồm cả chó sói, trong khi vẫn giữ lại những đặc điểm giống con người.

Thực tế thì, người Hy Lạp cổ đại cũng có phiên bản người sói của riêng họ, gọi là lycanthrope. Nó xuất hiện trong thần thoại về vua Lycaon xứ Arcadia, khi ông ta giết và "chế biến" thịt con trai mình là Nyctimus để thử thách xem Zeus có thực sự khôn ngoan hay không. Nổi trận lôi đình, Zeus liền biến Lycaon cùng toàn bộ đám con của lão ta thành chó sói, rồi hồi sinh Nyctimus.

Top 5 điều kỳ thú về Người Sói, điều cuối sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy - Ảnh 3.

Zeus biến Lycaon thành sói.

3. Không thể kiểm soát bản thân. Một khi bạn là người sói, mãi mãi sẽ là người sói

Phần lớn người sói đều đau khổ, tuyệt vọng muốn quay lại hình dạng con người của mình. Họ ghen tị với cuộc sống bình yên của con người và căm ghét bản thân tột độ, muốn từ bỏ lốt sói mãi mãi. Tuy nhiên, một khi đêm trăng tròn tới thì chẳng có gì có thể giúp được chúng. Một khi trở thành người sói, vĩnh viễn sẽ là người sói.

Bên cạnh đó, đa số người sói tấn công con người là để... sinh tồn, vì tất cả những người bình thường đều muốn giết người sói, bất kể họ có làm gì ác hay không. Trong trường hợp người sói mất kiểm soát, hành vi hung bạo của chúng đều là do ảnh hưởng của bản năng chứ ít khi là do cố ý.

4. Không muốn giết người sói mà vẫn muốn ngăn chúng đuổi theo thì sao?

Top 5 điều kỳ thú về Người Sói, điều cuối sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy - Ảnh 4.

Một viên đạn bạc là cách duy nhất để kết liễu người sói, nhưng nếu bạn không có súng (hoặc không muốn) mà vẫn muốn làm chậm hay khiến nó yếu đi 1 chút thì, bạn có thể thử ném hạt lúa mạch đen, một nhánh tầm gửi hay thanh lương trà xuống lối mà nó chạy. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng mấy ai có sẵn những thứ đó cơ chứ?

5. Những người sói bị đồn đại trong thời đại công nghiệp đều là nạn nhân của những hội chứng y học bất thường?

Top 5 điều kỳ thú về Người Sói, điều cuối sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy - Ảnh 5.

Về cơ bản thì người sói hoàn toàn là những nhân vật hư cấu, và đúng là không hề có người sói nào ngoài đời thực cả. Tuy nhiên, trên thế giới thực sự tồn tại 1 hội chứng y học khiến bạn trông gần giống sinh vật đó đấy. Bệnh này có tên là Hypertrichosis, khiến cơ thể người mọc 1 lớp lông dày trên khắp cơ thể họ.