Top 4 vị tướng sở hữu chiêu cuối có khả năng outplay đối phương mạnh nhất trong Liên Minh Huyền Thoại

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/08/2017 10:23 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Kiếm vài ba highlight hoặc tận hưởng cảm giác hả hê nhờ outplay thành công đối thủ với những vị tướng dưới đây là điều xảy ra như cơm bữa.

Những pha dùng kỹ năng cá nhân outplay, chơi trên cơ đối thủ luôn là một trong số yếu tố kích thích, hấp dẫn người chơi bậc nhất trong bất kỳ tựa game MOBA nào. Để làm được điều đó bên cạnh độ nhanh tay, nhanh mắt của game thủ thì chất tướng cũng quyết định phần nào. Volibear, Warwick hay Garen đương nhiên không thể có nhiều cách để outplay như Lee Sin hay Leblanc phải không nào.

Cũng vì thế mà những vị tướng cơ động, có lối chơi đẹp mắt, hoa mỹ, tiềm năng chơi trên cơ cao luôn được đông đảo game thủ ưa chuộng. Cùng đến với nội dung bài hôm nay và điểm danh Top 4 vị tướng sở hữu chiêu cuối có khả năng outplay đối phương mạnh nhất trong Liên Minh Huyền Thoại.

Ekko

Vị tướng “mở hàng” hôm nay là Ekko, tròn 2 năm kể từ khi được ra mắt Ekko đã thiết lập vị thế vững chắc cho mình trên Đấu Trường Công Lý. Bộ chiêu thức giàu sát thương, cơ động, tiềm năng tạo đột biến cao cùng sự đa năng giúp Ekko đã kinh qua gần như đủ mọi vị trí từ đi đường giữa như hiện tại hay đường trên, đi rừng.

Chiêu thức lợi hại nhất, làm nên khả năng càn lướt, quấy phá trong giao tranh trứ danh của Ekko đương nhiên là chiêu cuối Đột Phá Thời Gian. Kỹ năng cho phép Ekko đảo ngược thời gian, đưa bản thân vào trạng thái không thể chọn làm mục tiêu trước khi tái xuất hiện ở vị trí trước đó 4s. Hồi lại một lượng máu theo sát thương nhận vào trong 4s trước và gây sát thương lên tất cả kẻ địch xung quanh.

Những pha outplay sát thương đối thủ, dồn sát thương ngược lại bằng chiêu cuối giúp Ekko lật kèo trong không ít pha 1vs1, đào thoát khỏi nguy hiểm hoặc thậm chí đảo chiều cả giao tranh. Một pha kích hoạt chiêu cuối trúng nhiều mục tiêu của Ekko là lượng sát thương vô cùng khủng khiếp trên diện rộng. Bá đạo là thế nhưng người chơi cũng không nên ỷ lại chiêu cuối mà băng vào quá sâu trong giao tranh để dính khống chế và bị dồn sát thương không kịp tỉnh.

Zed

Tiếp theo là Zed, không cần phải giới thiệu thêm về bộ kỹ năng ảo diệu của Zed nữa. Từ bao lâu nay Chúa Tể Bóng Tối luôn được biết đến như vị tướng có độ cơ động, biến ảo, khó nắm bắt và tiềm năng outplay đối thủ trong những pha trao đổi chiêu, 1vs1 hay cả giao tranh tổng cao bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại.

Pha 1vs1 Zed kinh điển của Faker với Ryu chính là một trong những tình huống đưa danh tiếng Liên Minh Huyền Thoại bay xa toàn thế giới. Nếu quá quen mặt Faker rồi thì bạn cũng chỉ tốn vài giây để tìm kiếm xấp xỉ 300.000 kết quả cho những pha outplay khác bởi Zed trên Google mà thôi. Công cụ để Zed làm điều đó là chiêu W Phân Thân Bóng Tối và đặc biệt là chiêu cuối Dấu Ấn Tử Thần.

Bên cạnh khả năng dồn sát thương đáng sợ, Dấu Ấn Tử Thần với cơ chế đưa Zed vào trạng thái không thể bị chọn làm mục tiêu trong 0,75s, lướt tới mục tiêu chỉ định đồng thời tạo một Phân Thân Bóng Tối phía sau trong 6s. Khi tái kích hoạt chiêu cuối Zed sẽ đổi vị trí với phân thân.

Những chiêu trò, cách kết hợp bộ chiêu thức của Zed thực sự vô cùng đa dạng, đòi hỏi người chơi bên cạnh thao tác kỹ năng còn phải nhanh trí tùy từng tính huống sử dụng sao cho phù hợp. Khó chơi nhưng lối chơi vô cùng hấp dẫn, mạnh mẽ, phong cách thì “cool ngầu” khỏi bàn, đó là Zed.

Kayn

Kayn, vị tướng mới nhất gia nhập Đấu Trường Công Lý sau màn chào sân thảm họa đang dần tìm được chỗ đứng cho mình. 2 phiên bản là đủ để game thủ định hình lối chơi, vị trí phù hợp nhất dành cho anh chàng Tử Thần Bóng Tối này. Đó là vai trò tướng đi rừng với lối tiến hóa dạng đấu sĩ Darkin.

Kayn là mẫu tướng đi rừng rất phù hợp trong xếp hạng với tốc độ dọn quái rừng nhanh, sát thương đầu trận cao, rất khó bị kiểm soát nhờ chiêu E Bộ di chuyển vượt địa hình, gank từ góc bất ngờ. Đến khi tiến hóa dạng Darkin thì Kayn sở hữu khả năng càn lướt, khống chế cùng sức hồi phục dồi dào, kiểm soát giao tranh khá ổn.

Quay lại với trọng tâm bài viết thì chiêu cuối Nhập là kỹ năng làm nên những pha outplay đẹp mắt của Kayn. Nhập cho phép Kayn thâm nhập vào tướng địch vừa bị gây sát thương, trở nên không thể bị chọn làm mục tiêu trong vài giây. Tái kích hoạt kỹ năng Kayn sẽ thoát ra và gây thêm sát thương lên kẻ địch. Ở dạng Darkin chiêu cuối còn giúp Kayn hồi lại lượng máu khá lớn vừa né tránh chiêu thức đối thủ, vừa gây sát thương, hồi phục cho bản thân.

Xayah

Những vị tướng mới ra mắt trong vài năm gần đây đều được hướng theo xu thế bộ kỹ năng cơ động, chơi trên cơ tốt nhằm làm đa dạng hóa, nâng cấp chất lượng gameplay Liên Minh Huyền Thoại ngày càng có chiều sâu hơn. Một vị tướng khá mới khác, cũng là cái tên cuối cùng trong bài đó là Cô Nàng Nổi Loạn – Xayah không phải ngoại lệ.

Xayah là mẫu xạ thủ đi đường rất mạnh, đẩy đường nhanh, gây sát thương lên nhiều mục tiêu trong giao tranh nhờ khả năng bắn xuyên mục tiêu từ nội tại Nhát Cắt Gọn Gàng. Tuy vậy cô lại dính phải hạn chế tầm đánh khá ngắn và không mấy cơ động, kỹ năng tự vệ duy nhất Riot dành cho Xayah là chiêu cuối Bão Tố Nổi Dậy.

Kích hoạt chiêu cuối Xayah nhảy lên không trung, không thể bị chọn làm mục tiêu nhưng vẫn có thể di chuyển. Sau đó phóng ra một cơn bão phi dao theo hình nón, gây sát thương vật lý và để lại 5 Lông Vũ tại vị trí cuối đường bay. Một kỹ năng giàu sức đe dọa khi gây sát thương diện rộng đồng thời tạo tiền đề cho cú E Triệu Hồi Lông Vũ dễ bề trúng nhiều mục tiêu.

Bão Tố Nổi Dậy cũng giúp Xayah tự bảo vệ bản thân cực tốt, những kẻ có ý định lao vào bắt bớ rất dễ bị hớ khi Xayah dùng chiêu cuối bay lên không trung trước khi trả lại một tấn sát thương. Vài giây không thể bị chọn làm mục tiêu đồngthời vẫn có thể di chuyển, xả sát thương rõ ràng quá tuyệt vời dành cho một xạ thủ. Nói không ngoa thì Bão Tố Nổi Dậy chính là phiên bản nâng cấp của trang bị Đồng Hồ Cát Zhonya, Xayah là xạ thủ duy nhất sở hữu “trang bị” này mà thôi.