Top 4 vị tướng có tỉ lệ thắng tăng đột biến nhất kể từ khi phiên bản 7.9 ra mắt

Zed  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/05/2017 11:51 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng điểm danh những vị tướng đang tăng vọt tỉ lệ thắng ở xếp hạng trong phiên bản 7.9.

Như hằng năm, phiên bản cập nhật giữa mùa giải Liên Minh Huyền Thoại chứng kiến hàng loạt chỉnh sửa về tướng, trang bị, lối chơi được Riot Games đưa ra nhằm cân bằng, hoàn thiện và đa dạng hóa những cuộc chiến trên Đấu Trường Công Lý. Nhiều chỉnh sửa như vậy nên dĩ nhiên sẽ có kha khá thay đổi về meta cũng như xu thế lựa chọn tướng.

Nhiều cái tên nhanh chóng “đổi đời” từ cảnh hẩm hiu trở thành hot pick và ngược lại. Với những ai đang gặp khó khăn trong việc định hình meta thì bài viết hôm nay chắc hẳn vô cùng hữu ích dành cho bạn. Cùng điểm danh Top 4 vị tướng có tỉ lệ thắng tăng đột biến nhất kể từ khi phiên bản 7.0 ra mắt. Bắt đầu nào!

Sejuani

Đợt làm lại 3 vị tướng tiên phong của Riot đến lúc này cho kết quả chưa được như kỳ vọng cho lắm. Trong khi Zac biệt tăm biệt tích, Maokai bất ngờ rẽ ngang sang thiên hướng hỗ trợ sức mạnh phép thuật, chỉ có Sejuani phần nào giúp cơ mặt đội ngũ thiết kế phát triển tướng giãn ra đôi chút khi đang tỏa sáng đúng như hướng thiết kế ban đầu.

Cơ chế mới của W Mùa Đông Thịnh Nộ cùng cú làm choáng không thể tránh né từ E Băng Giá Vĩnh Cửu và đòn đánh cường hóa lên mục tiêu dính hiệu ứng Phá Băng là những yếu tố chính làm nên sức mạnh hiện tại của Sejuani. Khả năng dọn rừng, tay đôi lẫn gây sát thương đầu trận của Sejuani được cải thiện rất nhiều, những tình huống càn lướt, gây khống chế liên tục vô cùng nguy hiểm trong giao tranh.

Sejuani nhanh chóng trở thành hot pick không chỉ ở vị trí đi rừng quen thuộc mà còn cả đường trên với phong cách đấu sĩ. Luôn có vị trí thường trực trong nhóm dẫn đầu về tỉ lệ thắng cả 2 vị trí trên. Tỉ lệ thắng của Sejuani trước phiên bản 7.9 chỉ là 49,56% nhưng hiện tại đã lên tới 52,73%.

Kayle

Một cái tên đáng chú ý khác đến từ khu vực đường trên, Thiên Sứ Phán Quyết Kayle thực tế trước đó luôn nằm trong nhóm tướng có tỉ thắng rất tốt rồi. Kể từ khi phiên bản 7.9 ra mắt, Kayle còn độc chiếm luôn ngôi vị số 1 với tỉ lệ 53,64%, con số trước đó chỉ là 50,81% mà thôi.

Kayle không nhận chỉnh sửa tăng sức mạnh trực tiếp nào hay qua trang bị cả, tỉ lệ thắng của cô tăng vọt như vậy có phần đóng góp khá lớn nhờ thay đổi về lối chơi mà cụ thể ở đây là bùa lợi Sứ Giả Khe Nứt. Bùa lợi không quá được quan tâm, thường chỉ được ngó đến khi “rảnh tay” hết mức giờ đã được người chơi đánh dấu đỏ về mức độ ưu tiên tranh giành.

Khả năng đập trụ cực lỗi của Sứ Giả Khe Nứt khi được triệu hồi mở ra cơ hội snowball trận đấu lớn cho đội sở hữu nó. Quân bài đường trên đẩy đường nhanh, thường xuyên khiến đối thủ phải farm trong trụ như Kayle sẽ giúp cả đội kiểm soát bùa lợi này hiệu quả.

Tốc độ đánh cao của Kayle cũng cho phép cô và người đi rừng ăn nhanh Sứ Giả Khe Nứt trong vài nốt nhạc. Sở hữu trong tay bùa lợi này thì lối chơi đẩy lẻ của Kayle như hổ mọc thêm cánh. Chỉ cần hở ra chút khoảng trống thôi là 2, thậm chí 3 trụ của đối phương sẽ lập tức bị thổi bay tức khắc.

Kassadin

Đợt buff lớn trong phiên bản 7.7 đưa Kassadin trở lại mạnh mẽ trong thời gian qua. Chưa được xuất hiện nhiều tại các giải đấu chuyên nghiệp nhưng trong xếp hạng thì đến lúc này quân bài Lữ Khách Hư Không đã lọt vào nhóm pháp sư đường giữa dẫn đầu về tỉ lệ thắng với 53,13%. Thăng tiến quá nhanh khi tỉ lệ thắng ở phiên bản trước đó của Kassadin chỉ tầm tầm là 50,14%.

Giảm thời gian hồi chiêu E Áp Suất Hư Không, tăng tỉ lệ SMPT của chiêu cuối Hư Vô Bộ Pháp và đặc biệt W Lưỡi Kiếm Âm Ti không còn bị hủy nếu mục tiêu ra ngoài tầm trong thời gian thi triển. Được cải thiện hạn chế đi đường trước cấp 6 lẫn gia tăng tiềm năng thăng tiến sức mạnh về sau, không có gì khó hiểu khi Kassadin nhanh chóng trở lại.

Khả năng khắc chế pháp sư bằng lớp khiên phép từ Q Quả Cầu Hư Không, độ cơ động, biến ảo; truy đuổi và dồn sát thương khủng khiếp khi đủ đồ. Kassadin luôn nằm trong nhóm tướng khó cân bằng bậc nhất trò chơi. Hàng loạt đợt giảm sức mạnh nặng nề khiến Kassadin mất tích nhưng chỉ cần buff một chút thôi là tỉ lệ thắng của hắn lại lập tức tăng phi mã khó kiểm soát như vậy đấy.

Sona

Cái tên cuối cùng là Sona. Cô nàng Đại Cầm Nữ chỉ xếp sau “gương mặt thân quen” Thresh và “cơn gió lạ” Maokai về tỉ lệ thắng trong nhóm tướng hỗ trợ hiện nay. Trước 7.9 tỉ lệ thắng của Sona trong vài phiên bản qua chỉ lẹt đẹt dưới 50%. Giờ thì thống kê cô đang sở hữu là 52,22%.

So với các vị trí khác thì hỗ trợ luôn là vị trí kén người chơi và ít người thực sự chơi tốt nhất trong Liên Minh Huyền Thoại. Bạn có thể pick đường giữa hay xạ thủ và dùng kỹ năng của mình để thắng trận nhưng với hỗ trợ thì đòi hỏi sự am hiểu và kinh nghiệm nhất định của người chơi với trò chơi để trở thành cao thủ trong vai trò này.

Vì vậy ở các bậc rank tầm trung, một vị tướng dễ chơi mà hiệu quả như Sona là lựa chọn hợp lý để người chơi có thể hoàn thành vai trò hỗ trợ mà không cần làm quá nhiều điều đặc biệt như một vài hỗ trợ cỡ Thresh, Bard,… Tất nhiên kiểm soát nội tại Sức Mạnh Hợp Âm không phải dễ nhưng thực sự với Sona bạn chỉ cần spam chiêu đúng lúc đã phát huy 70-80% sức mạnh vị tướng này rồi. Dễ chơi, dễ trúng thương, không màu mè nhưng hiệu quả thì không thua kém ai.