Top 4 nhân vật "giàu nứt đố đổ vách" trong One Piece, có người từng muốn giết Nami

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/07/2020 12:28 PM

4 cái tên sau đây có khối gia tài đồ sộ và đích thực là những đại gia trong One Piece, có người đã từng muốn giết Nami.

Wapol

Trước khi đụng độ với Luffy, Wapol đã thuộc dòng dõi của hoàng gia. Hắn là hoàng tử và sau đó là vua của vương quốc Drum. Khi vương quốc bị Râu Đen tấn công, Wapol đã mặc kệ người dân và bỏ chạy để giữ mạng của mình. Sau một thời gian dài làm hải tặc, Wapol quyết định quay về vương quốc để tiếp tục ngồi trên ngai vàng cai trị đất nước. Tuy nhiên không may cho Wapol khi đã bị Luffy đánh bay khỏi Drum và để ngôi vương rơi vào tay của Dalton.

Top 4 nhân vật giàu nứt đố đổ vách trong One Piece, có người từng muốn giết Nami - Ảnh 1.

Sau đó Wapol sống một cuộc sống cơ cực, chui rúc gầm cầu và vô cùng nghèo khổ. Tuy nhiên nhờ năng lực của trái ác quỷ Baku Baku No Mi đã giúp Wapol sản xuất ra rất nhiều trò chơi. Sau đó hắn ta tích cực sản xuất nhiều đồ chơi và đem bán. Chẳng mấy chốc Wapol nhanh chóng tạo nên một nhà máy sản xuất đồ chơi mang tên Wapolmetan và thu lợi rất lớn từ nhà máy này. Hắn trở nên giàu có và kết hôn với hoa hậu hoàn vũ Kinderella và được Quý Tộc thế giới ban cho ngôi vương của một vương quốc khác mang tên Black Drum.

Sai

Sai là cháu nội của "mũi khoan" huyền thoại Don Chinjao, từng là thủ lĩnh thứ 12 của hải quân Happo. Ông có khả năng xuyên phá mọi thứ, chính vì vậy cả đời của Don Chinjao đã tích lũy cho mình một khối tài sản khổng lồ. Ông đã quyết định chôn tất cả khối tài sản đó xuống sâu dưới lục địa băng để không ai tìm thấy. Bằng mũi khoan của mình Don Chinjao có thể mở cửa kho báu bất cứ lúc nào. Nhưng không may Garp đã khiến cho mũi khoan đó bị tụt đi chỉ sau một cú đấm. Rất may sau này chính cháu nội Garp là Luffy đã khiến nó mọc lại như cũ. Cũng từ đây ông truyền lại ngôi vị thủ lĩnh cho cháu nội của mình Sai.

Top 4 nhân vật giàu nứt đố đổ vách trong One Piece, có người từng muốn giết Nami - Ảnh 2.

Không hiểu có phải vì tự nhiên Sai được thừa hưởng khối gia tài đồ sộ của Don Chinjao hay không mà Baby 5 ngay lập tức phải lòng anh chàng này. Sau cuộc chiến tại Dressrosa, Sai cưới Baby 5 và trở thành một trong những nhân vật có khối tài sản khổng lồ nhất trong One Piece.

Donquixote Doflamingo

Doflamingo là một cựu Thất Vũ Hải cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong thế giới ngầm với mật hiệu "Joker". Hắn cũng chính là nhân vật phản diện chính của arc Dressrosa. Vốn là một Thiên Long nhân, tuy nhiên nhiều biến cố đã khiến Doflamingo bắt đầu dấn thân vào thế giới ngầm và thực hiện rất nhiều phi vụ buôn bán vũ khí và trái ác quỷ nhân tạo thu lợi hàng tỷ beli.

Top 4 nhân vật giàu nứt đố đổ vách trong One Piece, có người từng muốn giết Nami - Ảnh 3.

Có thể nói nếu không có Luffy thì có lẽ Doflamingo sẽ trở thành một trong những người giàu có nhất One Piece.

Tesoro

Tesoro là chủ sở hữu của Gran Tesoro, thành phố giải trí lớn nhất trong thế giới One Piece nằm trên một con tàu dài 10km. Lượng tiền mà Tesoro đang nắm giữ chiếm khoảng 20% lượng tiền đang lưu thông trên thế giới, ước tính khoảng 500 tỷ Beli.

Top 4 nhân vật giàu nứt đố đổ vách trong One Piece, có người từng muốn giết Nami - Ảnh 4.

Gran Tesoro được chính quyền thế giới trong One Piece công nhận là một vùng lãnh thổ trung lập, một quốc gia hoàn toàn độc lập dưới quyền cai trị tuyệt đối của Tesoro. Thậm chí nhiều khi chính quyền thế giới phải thỏa hiệp với Tesoro vì hắn ta quá giàu có.

Chính Luffy là người đã khiến "đế chế" Tesoro sụp đổ sau khi tham gia vào trò chơi mà Tesoro đã tạo ra để dụ các hải tặc vào bẫy của mình. Sau khi bị đánh bại, toàn bộ gia tài và số lượng vàng khổng lồ của Tesoro được Carina, cô bạn của Nami tiếp quản. Mặc dù là nhân vật ngoại truyện nhưng có thể nói Tesoro chính là cái tên giàu có nhất trong thế giới One Piece.

Các bạn thấy 4 nhân vật trên như thế nào, hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment vào phần dưới của bài viết nhé!