Top 3 tướng chủ lực mạnh nhất meta hiện tại của Đấu Trường Chân Lý

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/12/2020 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

3 vị tướng dưới đây sẽ giúp game thủ leo rank vô cùng nhanh chóng ở meta hiện tại của Đấu Trường Chân Lý.

Ashe

Đây có thể xem là tướng chủ lực tiết kiệm trang bị nhất Đấu Trường Chân Lý khi Ashe sẽ sở hữu sát thương rất lớn chỉ với một chiếc Diệt Khổng Lồ. Lý do là bởi kỹ năng của Ashe gia tăng tốc độ đánh vô cùng lớn và nó tương tác quá tốt với nội tại từ Diệt Khổng Lồ. Hơn nữa, với việc hệ Thợ Săn đang cực kỳ hot ở thời điểm hiện tại, chuyện Ashe vươn lên trở thành chủ lực hàng đầu của Đấu Trường Chân Lý cũng là lẽ tự nhiên.

Top 3 tướng chủ lực mạnh nhất meta hiện tại của Đấu Trường Chân Lý - Ảnh 1.

Đội hình sử dụng Ashe mạnh nhất hiện tại là team Thợ Săn - Đại Sư bởi nó có quá nhiều hiệu ứng khó chịu đi cùng với sát thương khủng của quân cờ này. Riêng việc hệ Đại Sư giảm rất nhiều tốc độ đánh đã giúp bạn khắc chế hầu hết đội hình gây sát thương vật lý rồi. Đó còn chưa kể tới khả năng khuếch đại sát thương quá tốt từ Yone nên game thủ có thể yên tâm rằng team Thợ Săn - Đại Sư có sức mạnh vô cùng bá đạo từ giữa đến cuối trận.

Top 3 tướng chủ lực mạnh nhất meta hiện tại của Đấu Trường Chân Lý - Ảnh 2.

Đội hình Thợ Săn - Đại Sư hoàn chỉnh ở cấp độ 9

Jhin

"Tứ Ca" dường như là một phiên bản trái ngược hoàn toàn với Ashe khi vị tướng này có tốc độ bắn không quá cao nhưng mỗi viên đạn lại vô cùng chất lượng. Điểm mạnh khác của Jhin là khả năng gây sát thương không hề liên quan tới bộ tộc - hệ. Vì vậy game thủ có thể sử dụng Jhin trong mọi đội hình mà vẫn đảm bảo sát thương vô cùng kinh hoàng.

Top 3 tướng chủ lực mạnh nhất meta hiện tại của Đấu Trường Chân Lý - Ảnh 3.

Trong trường hợp lý tưởng nhất, Jhin sẽ được dùng trong đội hình 6 U Hồn để đảm bảo khả năng kết liễu team địch. Nếu bạn đủ may mắn và sở hữu Xẻng Vàng, việc biến Jhin thành tướng U Hồn cũng là một trong những điều kiện thắng của lối chơi này. Về mặt xây dựng trang bị, Vô Cực Kiếm là item phù hợp nhất với Jhin để tối đa hóa sát thương, những lựa chọn còn lại có thể linh hoạt dựa theo tình huống.

Top 3 tướng chủ lực mạnh nhất meta hiện tại của Đấu Trường Chân Lý - Ảnh 4.

Bạn cũng có thể thử lối lên trang bị Diệt Khổng Lồ - Cuồng Đao Guinsoo của top 1 Thách Đấu Bắc Mỹ cho Jhin

Warwick

Vị tướng này có thể nói đã giữ cho đội hình Thánh Thần ở vị trí top đầu meta trong khoảng thời gian khá dài sau khi được làm lại. Với việc kỹ năng cung cấp quá nhiều tốc độ đánh, Warwick sẽ giúp cho tộc Thánh Thần tận dụng tốt hơn hiệu ứng gây thêm sát thương chuẩn của mình. Điều mà Warwick cần nhất để hủy diệt team địch có lẽ chỉ là một chiếc Khăn Giải Thuật nhằm hóa giải khả năng khống chế của đối thủ mà thôi.

Top 3 tướng chủ lực mạnh nhất meta hiện tại của Đấu Trường Chân Lý - Ảnh 5.

Một mẹo nhỏ của các cao thủ đó là không đẩy lên mốc 6 Thánh Thần mà chỉ dừng ở combo 4 tướng khi chơi xoay quanh Warwick. Lý do là bởi nó sẽ ép bạn phải có Tinh Anh Thánh Thần, thứ cực kỳ khó kiếm ở giai đoạn giữa trận. Với riêng Warwick, bên cạnh Khăn Giải Thuật như đã nói ở trên thì Cuồng Cung Runaan cũng là item bạn nên ghép.

Top 3 tướng chủ lực mạnh nhất meta hiện tại của Đấu Trường Chân Lý - Ảnh 6.

Đội hình 4 Thánh Thần là lựa chọn của cao thủ

Bạn muốn học hỏi những bí kíp leo rank thượng đẳng? Bạn không muốn bỏ lỡ thông tin về các tuyển thủ, đội tuyển mình yêu thích? Bạn không thể ngồi yên trước những drama nóng hổi của làng Esports Việt? Hãy tải ngay ứng dụng GameK tại ĐÂY để cập nhật và theo dõi những thông tin HOT nhất, cập nhật sớm nhất về diễn biến của làng game trong nước và quốc tế nhé!