Top 20 tác giả Manga được yêu thích nhất 2018: Eiichiro Oda của One Piece đứng thứ 3

Linlin  - Theo Helino | 29/07/2018 02:00 PM

Như vậy là nửa đầu năm 2018 đã trôi qua, rất nhiều những bộ anime và manga mới đã xuất hiện trên các bảng xếp hạng. Và ngay thời điểm này, trang web chuyên tổ chức các cuộc bình chọn Charapedia đã tiến hành cuộc điều tra với các fan anime/manga rằng tác giả nào được yêu thích nhất?

Trang web Charapedia mới đây đã công bố kết quả cuộc bình chọn "Mangaka được yêu thích nhất cho đến năm 2018". Cuộc bình chọn có sự tham gia của 10000 người với 46% là nam và 53% là nữ. Và dưới đây là kết quả cụ thể:

20 – Kentaro Yabuki (To Love-Ru)  

Top 20 tác giả Manga được yêu thích nhất 2018: Eiichiro Oda của One Piece đứng thứ 3 - Ảnh 1.

19 – Kenjiro Hata (Hayate the Combat Butler)

18 – Nakaba Suzuki (The Seven Deadly Sins)

Top 20 tác giả Manga được yêu thích nhất 2018: Eiichiro Oda của One Piece đứng thứ 3 - Ảnh 2.

17 – Mizuho Kusanagi (Yona of the Dawn)

16 – Yana Toboso (Black Butler)

15 – Yuusei Matsui (Assassination Classroom)

Top 20 tác giả Manga được yêu thích nhất 2018: Eiichiro Oda của One Piece đứng thứ 3 - Ảnh 3.

14 – Masakazu Katsura (Video Girl Ai)

13 – Takeshi Konomi (The Prince of Tennis)

12 – Hirohiko Araki (Jojo’s Bizarre Adventure)

11 – Haruichi Furudate (Haikyuu!!)

10 – Izumi Tsubaki (Monthly Girls’ Nozaki-kun)

Top 20 tác giả Manga được yêu thích nhất 2018: Eiichiro Oda của One Piece đứng thứ 3 - Ảnh 4.

– Akira Toriyama (Dragon Ball)

8 – Gosho Aoyama (Detective Conan)

7 – Rumiko Takahashi (RINNE, Ranma 1/2, InuYasha, Urusei Yatsura)

6 – Hiromu Arakawa (The Heroic Legend of Arslan, Fullmetal Alchemist, Silver Spoon)

Top 20 tác giả Manga được yêu thích nhất 2018: Eiichiro Oda của One Piece đứng thứ 3 - Ảnh 5.

5 – Masashi Kishimoto (Naruto)

4 – Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho)

3 – Eiichiro Oda (One Piece)

Top 20 tác giả Manga được yêu thích nhất 2018: Eiichiro Oda của One Piece đứng thứ 3 - Ảnh 6.

2 – Sui Ishida (Tokyo Ghoul)

1 – Hideaki Sorachi (Gintama)

Đã rất nhiều lần Lão Khỉ của bộ truyện Gintama chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng này rồi, bởi dù chưa từng lộ mặt nhưng độ lầy lội của Sorachi là quá nổi tiếng, hẳn bất cứ ai đọc Gintama dù không phải là fan cũng biết điều đó.

Eiichiro Oda (尾田 栄一郎) sinh ngày 1 tháng 1 năm 1975 tại thành phố Kumamoto, tỉnh Kumamoto, là một họa sĩ truyện tranh người Nhật Bản, hiện đang sáng tác cho nhà xuất bản Shūeisha. Khi còn đang học tại trường phổ thông trung học cơ sở 2 trực thuộc đại học Toukai, Oda đã nhận được giải thưởng cây bút mới (giải thưởng Tezuka) của tạp chí Shounen Jump cho truyện ngắn Wanted! Ở thời điểm này, bút danh của ông là Tsukihimizuki Kindo

Sau đó Oda lên Đại học Toukai, khoa kiến trúc, và bỏ dở giữa chừng khi đang học năm thứ 1 để làm trợ lý cho Watsuki Nobuhiro, Kaitani Shinobu, Tokuhiro Masaya. Trong thời gian làm trợ lý, ông đã cho ra đời one-shot ROMANCE DAWN, tiền thân của ONE PIECE. Năm 1997, ông bắt đầu sáng tác bộ truyện tranh dài kỳ về thế giới của hải tặc được đăng trên tuần san Shounen Jump, ONE PIECE. Bộ truyện này đã giúp tên tuổi ông trở nên nổi tiếng khắp nước Nhật và trên toàn thế giới.

Trước đây Oda trong bảng xếp hạng các tác giả được yêu thích chỉ đứng hạng 2 là cao nhất. Oda của chúng ta rất nhiều lần không giấu được niềm vui khi luôn đứng Top 1. Nhưng đó đều là những thành tích của One Piece chứ không phải của ông, bởi có lẽ với ông đứa con cưng của mình thành công mới là điều đáng phấn đấu, còn mình trong mắt người khác thực tế không quan trọng.

Nguồn: One Piece FC in Viet Nam