Top 10 tựa game được "thổi phồng" quá cao so với thực tế

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/08/2016 06:00 PM

Chúng không phải là những tựa game hoàn hảo, tuy nhiên lại bị thổi phồng quá cao so với thực tế.

10. Uncharted 3: Drake Deception

Với cộng đồng game thủ thế giới, Naughty Dog là cái tên vô cùng quen thuộc. Sau thành công của nhiều sản phẩm đình đám, nhà phát triển game này đã được mặc định gắn liền với những tựa game bom tấn.

Tuy nhiên, Uncharted 3: Drake Deception lại là một trường hợp ngoại lệ. Nhờ những thành công của hai phiên bản trước, phần 3 của Uncharted đã được người hâm mộ kỳ vọng và đánh giá quá cao (overrated). Trên thực tế, Uncharted 3 không có bất kỳ sự đổi mới nào trong cốt lõi, lối chơi và cả thiết kế.

9) Infamous: Second Son

Infamous Second Son là tựa game hành động, phiêu lưu thế giới mở được phát triển bởi Sucker Punch Productions và phát hành bởi Sony Entertainment cho Playstation 4. Trò chơi được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 21/3/2014 và ngay lập tức bạn được 1 triệu bản sau 9 ngày phát hành.

Dù là một sản phẩm thuộc hàng “top seller” nhưng Infamous Second Son không thực sự tạo được dấu ấn đặc biệt. Trò chơi này nhìn rất đẹp, nhưng cũng giống như trường hợp của Knack, không có gì đáng để bàn thêm ngoài những khung hình lung linh bên trong.

8) L.A Noire

Với những tiếng vang xoay quang L.A Noire từ trước khi phát hành, đa phần game thủ đều đặt tựa game này ở một vị trí ưu tiên. Tuy nhiên khi tựa game chính thức ra mắt, nhận định ban đầu của game thủ hầu hết đều là hụt hẫng, có vẻ như đầy là tựa game này đã được đồn thổi quá nhiều so với thực tế.

Nhìn chung, chúng ta có thể đánh giá L.A Noire như sau: Một bữa tiệc thịnh soạn cho những người đam mê trinh thám, yêu thích giải đố, tìm đường… Tuy nhiên nếu đã chơi thử và cảm thấy "nhàm nhàm" thì cũng đừng buồn, đơn giản chỉ là vì độ hấp dẫn của dòng game trình thám chỉ đến vậy mà thôi.

7) The Walking Dead: Season 2

Tương tự như Naughty Dog, Telltale Games luôn là một stuido được đánh giá cao và nhiều người yêu thích. Chình vì lý do này mà các sản phẩm của hãng luôn được đồn thổi quá mức trước khi phát hành.

Với sức nóng quá lớn từ người tiền nhiệm Season 1, The Walking Dead: Season 2 đã được cộng đồng game thủ mong chờ rất nhiều. Tuy nhiên trên thực tế, tựa game này chưa thực sự làm hài lòng tất cả. So với phiên bản đầu tiên, nó bị đánh giá là tầm thường và ít đột phá hơn.

6) Hitman: Absolution

Hitman: Absolution là tựa game gián điệp, hành động được phát triển bởi IO Interactive và phát hành bởi Square Enix. Phiên bản đầu tiên dành cho Play Station 3 và Xbox 360 được phát hành trong năm 2013. Sau đó, phiên bản dành cho Microsoft Windows và OS X được lần lượt ra mắt trong năm 2014.

Đánh giá một cách khách quan, Hitman: Absolution là một sản phẩm tốt. Tuy nhiên nó lại vướng vào nhiều tranh cãi xung quanh nội dung và cách vận hành của IO Interactive. Chính điều này đã khiến doanh số bán hàng của Hitman: Absonlution thua kém so với nhiều dự đoán trước đó.

5) Super Smash Bros

Với việc bán được 1,97 triệu bản tại Nhật Bản và 2,93 triệu bản tại Mỹ, Super Smash Bros luôn được coi là huyền thoại của ngàng game thế giới. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang đến từ những lời khen ngợi của cộng đồng, Super Smash Bros vẫn còn đó điểm yếu đáng phải xem xét.

Điểm yếu rõ ràng nhất mà nhiều chuyên gia luôn tập trung vào chính là hệ thống chơi đơn của Super Smash Bros. Chế độ này luôn bị chỉ trích là thiếu cá tính, thiếu đột phá, nhàm chán và không nhiều thử thách.

4) Alan Wake

Nhà phát triển Remedy đã bỏ rơi nhượng quyền thương hiệu của Max Payne để theo đuổi một dự án mới mang tên Alan Wake. Chính sự kiện này đã khiến Alan Wake trở thành một trong những cái tên được quan tâm nhất của cộng đồng game thế giới trong năm 2005.

Sau 5 năm phát triển, tựa game này được ra mắt vào năm 2010 với rất nhiều kỳ vọng và mong chờ. Tuy nhiên, trái ngược với các dự đoán trước đó, Alan Wake đã không mang đến nhiều đột phá. Thậm chí nếu so sánh với Max Payne 1 và 2, Alan Wake bị coi là thua kém hơn.

3) Bloodborne

Không thể phụ nhận được rằng Bloodborne là một tựa game phi thường. Tuy nhiên với lối chơi có nhiều nét tương đồng như Dark Soul và Dark Soul II, Bloodborne không thể thoát nổi cái bóng của dòng Soul Games.

2) Destiny

Destiny là “canh bạc” lớn của đại gia Activison khi được hãng đầu tư kinh phí phát triển lên đến 500 triệu USD. Ra mắt chính thức vào ngày 9/9/2014, tựa game FPS online được Activision Blizzard công bố là đã bán được 10 triệu bản sau 10 ngày phát hành, tức là cũng tương đương 500 triệu USD.

Mặc dù đạt doanh thu khủng nhưng một số trang game uy tín hơn như EGM (6,5 điểm), Gamespot, Giant Bomb, Polygon (cùng 6 điểm)... lại thẳng thừng chê thế giới của Destiny thiếu sức sống, phần chơi chiến dịch lặp đi lặp lại, lối chơi thiếu đi sự đa dạng cần thiết, tham lam kết hợp nhiều yếu tố nhưng lại “nửa nạc nửa mỡ” và chưa thể vượt qua “cái bóng” quá lớn của Halo.

1) BioShock: Infinite

Cái tên cuối cùng trong danh sách này chính là BioShock Infinite. Đây là phần 3 của loạt game bắn súng góc nhìn thứ nhất BioShock do Irrational Games phát triển và 2K Games phát hành.

Ngay khi chưa được phát hành, tựa game này đã giành chiến thắng ở giải thưởng “Best Xbox 360” do tạp trí IGN trao tặng. Không những vậy, tại E3 2011, trò chơi cũng nhận bốn đề cử cho các giải thưởng “Best of Show”, “Game hay nhất”, “Game PC hay nhất” và “Game hành động / phiêu lưu hay nhất”. Với một bảng danh hiệu đồ sộ như vậy, không ngạc nhiên khi BioShock Infinite nhận được quá nhiều sự kỳ vọng và mong đợi.

Tuy nhiên, khi tựa game này được ra mắt, nó lại không đáp ứng được những kỳ vọng nói trên. Game tạo ra quá nhiều tranh cãi xung quanh, từ nội dung, lối chơi cho đến phong cách thiết kế. Các chỉ trích đều tập trung vào sự đơn điệu, lặp đi lặp lại và thụt lùi so với 2 phiên bản trước.