Top 10 phim điện ảnh hay tuyệt được dựa trên manga, cày ngay những ngày ở nhà tránh dịch thôi (P.2)

MT  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/02/2020 12:00 PM

Nền truyện tranh thế giới đặc biệt là comic với manga đã dần có được sức ảnh hưởng lên sự phát triển chung của nền công nghiệp điện ảnh toàn cầu. Dần dần thì khái niệm live action của những tác phẩm được dựa trên nguyên tác gốc ngày càng nhận được sự chú ý hơn cả.

Với lịch sử phát hành lâu đời và sở hữu đa dạng các thể loại, manga cũng nhận được sự chú ý của các nhà làm phim đến từ Hollywood và sử dụng chúng như là nguyên liệu chính để hình thành nên một bộ phim. Dưới đây hãy cùng điểm lại 10 tác phẩm điện ảnh được dựa trên manga mà có lẽ là ít người để ý tới.

5. Preist (2011)

Có lẽ đây sẽ là trường hợp đặc biệt và hơi ăn gian một chút khi đưa vào danh sách lần này. Bộ phim Preist thực chất là tác phẩm hành động, kinh dị được dựa trên một manhwa cùng tên của Hàn Quốc. Với các nét vẽ và câu truyện cũng cuốn hút không thua kém gì manga cả, nên bộ truyện dài 16 tập này sau đó được hãng Tokyopop phát hành tại Mỹ.

Bộ phim tập trung vào nhân vật chiến binh mục sư do Paul Bettany thủ vai đi săn loài mà cà rồng khát máu trong bối cảnh hậu tận thế. Trong chuyến hành trình của mình, thì anh đã không làm theo mệnh lệnh của nhà thờ để giải cứu cho cô cháu gái. Tác phẩm vẫn giữ được phong cách miền viễn tây kết hợp giữa chất kinh dị và kịch tính từ nguyên tác gốc của tác giả Huyng Min-Woo.

Top 10 phim điện ảnh hay tuyệt được dựa trên manga, cày ngay những ngày ở nhà tránh dịch thôi (P.2) - Ảnh 1.

4. Ping Pong (2002)

Ping Pong là một tác phẩm điện ảnh được phát hành vào năm 2002 lấy đề tài về môn bóng bàn. Nội dung xoay quanh Tsukimoto (Arata Iura) và người bạn của cậu Peco (Yosuke Kubozuka). Qua những trận thi đấu bóng bàn, thì cả hai dần học hỏi được thêm nhiều điều.

Đây là một bộ phim chuyển thể từ manga gốc của tác giả Taiya matsumoto ra mắt vào năm 1996. Manga này cũng chuyển thể thành anime có tên là Ping Pong the animation ra mắt vào năm 2014. Ping Pong the animation sau đó nhận được giải thưởng anime của năm tại lễ trao giải Tokyo Anime Award.

Top 10 phim điện ảnh hay tuyệt được dựa trên manga, cày ngay những ngày ở nhà tránh dịch thôi (P.2) - Ảnh 2.

3. Speed Racer (2008)

Speed Racer là một trong những tượng đài manga của xứ sở mặt trời mọc được ra mắt vào năm 1966. Anime dài tập cũng được ra mắt vào 1 năm sau đó với tổng cộng 52 tập phim.

Speed Racer với chiếc xe trứ danh Mach GoGoGo đã lan tỏa sức ảnh hưởng tới mọi đứa trẻ ở rất nhiều nơi. Vào năm 1992, thì dự án chuyển thể Speed Racer lên màn ảnh rộng đã được lên ý tưởng nhưng mãi cho tới 2008 thì mới thành hiện thực . Nam diễn viên Emile Hirsch vào vai Speed Racer, chàng trai trẻ với hoài bão trở thành nhà vô địch đua xe. Nhưng thật đáng tiếc thay, là bộ phim lại chưa đạt đến được kì vọng mặc dù những cảnh đua xe được đầu tư khá tốt.

Top 10 phim điện ảnh hay tuyệt được dựa trên manga, cày ngay những ngày ở nhà tránh dịch thôi (P.2) - Ảnh 3.

2. Alita: Battle Angle (2019)

Alita: Battle Angle là một tác phẩm điện ảnh mang phong cách Cyberpunk được ra mắt vào năm 2019 dưới sự chỉ đạo của Robert Rodriguez. Phim lấy bối cảnh vào năm 2563, 300 năm sau khi một cuộc chiến tranh tàn khốc đã khiến cho trái đất bị tàn phá nặng nề và bước vào thời đại mà sự hiện hữu của người máy là điều bình thường. Trong thế giới đó, tiến sĩ Dyson Ido tìm thấy một nữ người máy với bộ não của con người tại bãi phế liệu. Ông đưa về sửa chữa và đặt tên là Alita, theo tên của người con gái đã mất của ông.

Tác phẩm với sự tham gia của Rosa Salazar đươc đựa theo manga Ganmu của Yukito Kishiro. Manga này trước đó cũng được chuyển thể thành một OVA gồm hai tập vào năm 1993.

Top 10 phim điện ảnh hay tuyệt được dựa trên manga, cày ngay những ngày ở nhà tránh dịch thôi (P.2) - Ảnh 4.

1. Blood: The Last Vampire (2009)

Blood: The Last Vampire là manga dài một tập được ra mắt vào năm 2002. Tác phẩm được dựa trên anime chiếu rạp cùng tên cách trước đó 2 năm. Tác phẩm kinh dị này sau đó cũng ra mắt ba bộ anime bao gồm Blood+ (2005-2006), Blood-C (2011) và Blood-C: The Last Dark (2012).

Năm 2009, phim được chuyển thể thành phiên bản người đóng với sự tham gia của nữ diễn viên Jun Ji-hyun trong vai cô gái nửa người nửa ma cà rồng Saya Otonashi. Cốt truyện lấy bối cảnh vào năm 1970 xoay quanh việc cô nhập học tại trường trung học Kanto với nhiệm vụ được giao phó là tiêu diệt loài ma cà rồng khát máu. Phim được lấy cảm hứng và dựa trên cả phiên bản anime lẫn manga.

Top 10 phim điện ảnh hay tuyệt được dựa trên manga, cày ngay những ngày ở nhà tránh dịch thôi (P.2) - Ảnh 5.
#ICT_anti_nCoV