Top 10 nhân vật sở hữu chakra dồi dào và mạnh mẽ nhất trong Naruto (Phần 2)

Thành Ramen  - Theo Helino | 27/09/2018 0:00 AM

Chakra là một luồng sức mạnh mà từ đó có thể đánh giá được năng lực của một người. Sở hữu một lượng lớn thêm sự kiểm soát điêu luyện, những nhẫn giả may mắn sở hữu chakra khổng lồ này nhanh chóng khắc sâu tên mình vào lịch sử của Nhẫn Giả. Cùng nhau khám phá Top 10 người sở hữu chakra lớn nhất trong Naruto nhé.

5. Uchiha Madara

Được gọi "đấng" của Nhẫn Giới, Uchiha Madara, mỗi khi cái tên này vang lên là bao nỗi khiếp sợ ập đến. Dường như ông chỉ nghiêng mình trước Senju Hashirama, còn lại những người khác ông đều coi là cỏ rác. Khét tiếng nhất với tộc trưởng dòng Uchiha này có lẽ là Susano toàn chân thể.

Top 10 nhân vật sở hữu chakra dồi dào và mạnh mẽ nhất trong Naruto (Phần 2) - Ảnh 1.

Cho đến thời điểm bấy giờ, có lẽ ông là người duy nhất có thể bật được trạng thái hoàn chỉnh nhất của Susano, và điều khiển nó một cách thuần thục. Susano càng chi tiết, càng trang bị nhiều item như Kiếm, Cánh,… thì càng ngốn một lượng chakra khổng lồ, thế nhưng Madara lại chưa từng đắn đo khi mà "thích thì bật chơi". Trong những trận chiến với Đệ Nhất, Madara chưa hề tỏ ra mình là một người kém cạnh khi cả hai dùng "hàng nóng" với kích thước khổng lồ, đến nỗi người ngoài không có cửa để tham chiến.

Ông cũng khá giỏi về ảo thuật, khi đã thuần phục được Cửu Vĩ bằng đôi mắt Sharingan và kí khế ước với nó. Không chỉ sử dụng Susano toàn chân thể một cách "nhẹ nhàng", ông còn có thể bọc Susano lên Cửu Vĩ để cùng chiến đấu. Lớp giáp thêm ảo thuật để điều khiển Cửu Vĩ, thực lòng thế giới hiện tại khó có ai có thể một lúc làm như vậy.

Top 10 nhân vật sở hữu chakra dồi dào và mạnh mẽ nhất trong Naruto (Phần 2) - Ảnh 2.

4. Senju Hashirama

Cũng ngang hàng với Uchiha Madara, Hashirama cũng là tộc trưởng của Senju. Kể cả trong quá khứ lẫn hiện tại, Hashirama đều thể hiện mình là "God of Shinobi".

Top 10 nhân vật sở hữu chakra dồi dào và mạnh mẽ nhất trong Naruto (Phần 2) - Ảnh 3.

Với chakra dồi dào, cộng thêm tiên lực bổ sung, ngài ấy có thể thi triển những nhẫn thuật mạnh nhất với kích thước khổng lồ. Ví dụ nhưng Mộc Độn: Mộc Long Nhân, hay là Tiên Pháp: Thiên Thủ Quan Âm,… cùng một số nhẫn thuật phong ấn khác.

Trong quá khứ, ông từng là người "tay không" bắt vĩ thú và muốn "phát đều" cho các làng khác để giữ mối giao hảo, hòa bình. Sau khi chuyển sinh, đối đầu với một Madara có Rinnegan và Mộc độn của chính bản thân, thế nhưng Madara vẫn khốn khó vô cùng trước Hashirama, bị ông dùng Minh Thần Môn giam cầm, không cựa quậy được. Sức chịu đựng và lượng chakra của ông vượt qua mức bình thường.

Top 10 nhân vật sở hữu chakra dồi dào và mạnh mẽ nhất trong Naruto (Phần 2) - Ảnh 4.

3. Uzumaki Naruto

Khi trong thời kì học Rasenshuriken, Kakashi từng nhận xét rằng chakra nội tại của Naruto ít nhất gấp 10 lần của Kakashi chưa kể đến chakra của Cửu Vĩ. Lượng chakra của Naruto ngày càng tăng tiến hơn khi thuần phục được chakra Cửu Vĩ và sau này "kết thân" được luôn với vĩ thú chín đuôi này.

Top 10 nhân vật sở hữu chakra dồi dào và mạnh mẽ nhất trong Naruto (Phần 2) - Ảnh 5.

Tiếp theo nữa là cậu ta học được sử dụng tiên thuật, bổ sung liên tiếp nhờ các phân thân ngồi yên "sạc" chakra tự nhiên. Thế nên Naruto có thể liên tiếp bổ sung Tiên lực mà không sợ hết. Hơn nữa là trong người lại có chú cáo lúc nào cũng tràn đầy chakra, lớn nhất trong tất cả các vĩ thú (trừ phiên bản gốc là Thập Vĩ).

Lượng chakra của Naruto được thể hiện rõ nhất là cậu ta có thể truyền cho toàn bộ liên minh nhẫn giả, và cùng lúc đó có thể điều khiển được nó, giúp họ vừa phòng thủ tốt, lại tăng gấp 2-3 lần sức mạnh bình thường. Từng đó cũng đủ đong đếm được lượng chakra kinh khủng cỡ nào. Đỉnh cao của Naruto là khi cậu nhận được tất cả các phần sức mạnh từ các Vĩ Thú khác.

Chỉ cần cậu lên tiếng, các Vĩ Thú trong người Naruto luôn sẵn sàng để bơm cho cậu ấy một lượng chakra dồi dào, đủ để thi triển những nhẫn thuật hạng nặng. Hiện tại, Cửu Vĩ vẫn là vĩ thú nắm liên lạc với tất cả các vĩ thú còn lại. Chỉ cần Naruto có lời mời, toàn bộ các vĩ thú đó sẽ đồng lòng giúp Naruto, khi đó lượng chakra của cậu có lẽ còn vượt qua cả Lục Đạo chân nhân.

Top 10 nhân vật sở hữu chakra dồi dào và mạnh mẽ nhất trong Naruto (Phần 2) - Ảnh 6.

2. Lục Đạo Tiên Nhân

Ōtsutsuki Hagoromo là tên thật của Lục Đạo huyền thoại – cha đẻ của thế giới nhẫn giả. Trong thời kì sơ khai, ông chính là Jinchuriki của Thập Vĩ khi cùng em trai mình đánh bại mẫu thân.

Top 10 nhân vật sở hữu chakra dồi dào và mạnh mẽ nhất trong Naruto (Phần 2) - Ảnh 7.

Trận chiến năm xưa khi hai anh em phong ấn Mẹ thỏ, đối đầu với Thập Vĩ là hóa thân của Thần Thụ, nó kéo dài ba tháng liên tiếp. Sức mạnh và thể chất lúc đó của Lục Đạo phải đạt tới cảnh giới, khi có thể chiến đấu không ngừng nghỉ với Thập Vĩ như thế - một con quái thú không có gì ngoài "chakra".

Đến cuối đời, khi cảm giác mình không trụ được nữa, ông đã phân tách sức mạnh này của mình ra thành chín linh hồn tức là chín vĩ thú, rồi sau đó dặn dò cho những vĩ thú của mình hãy tìm ra được chân sức mạnh. Ông dùng chakra phần còn lại để có thể du hành thời gian và theo dõi đời con cháu của mình như nào. Là bậc đế tôn, ông có thể sử dụng được tất cả nhẫn thuật, lúc chiến tranh kết thúc, ông đã triệu hồi những vị Kage tiền nhiệm mạnh nhất để cùng ông "hốt" Đội 7 về miền không gian hiện tại.

Top 10 nhân vật sở hữu chakra dồi dào và mạnh mẽ nhất trong Naruto (Phần 2) - Ảnh 8.

1. Ōtsutsuki Kaguya

Tổ Mẫu của chakra, người phụ nữ nắm quyền lực nhất truyện. Với lượng chakra khổng lồ được hấp thụ lại sau khi kế hoạch Nguyệt Nhãn thành công, sức mạnh đã quay lại 7-8 phần với Kaguya.

Top 10 nhân vật sở hữu chakra dồi dào và mạnh mẽ nhất trong Naruto (Phần 2) - Ảnh 9.

Với lượng chakra gần như vô tận này, bà có thể bay nhảy giữa các miền không gian của mình một cách nhẹ nhàng mà phàm như người thường sẽ chết ngay tức khắc. Không chỉ tự mình di chuyển, bà còn có thể trực tiếp thay đổi miền không gian trong chớp mắt, khiến cho mọi người liên tục bị rơi vào thế khó, nếu như không có sự hỗ trợ từ sức mạnh Lục Đạo của Naruto, team 7 chắc gì còn nguyên vẹn quay về khi môi trường liên tục thay đổi mà không kịp trở tay.

Không chỉ thế, nhẫn thuật, thể thuật của bà cũng rất mạnh, khi mà Naruto và Sasuke đã ở trạng thái mạnh nhất rồi, cũng không thể một mình địch nổi, cả hai kết hợp cũng chỉ làm khó dễ thôi, vì bà khá bất ngờ về những thứ đã sản sinh ra sau khi bà qua đời (đúng hơn là bị phong ấn trên mặt trăng).

Top 10 nhân vật sở hữu chakra dồi dào và mạnh mẽ nhất trong Naruto (Phần 2) - Ảnh 10.

Trên đây là quan điểm của mình về 10 nhân vật sở hữu chakra nhiều nhất. Các bạn có ý kiến khác thì comment chia sẻ quan điểm của mình nhé.

_Thành Ramen_